Tổ chức trọng thể Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất

Đức Việt |

Ngày 12/12, tại huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) và huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất. 

Tham dự các hoạt động về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn; UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Về phía Lào có Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Chăn Sạ Mỏn Chăn Nha Lạt làm trưởng đoàn; UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hung Bun Nhuông; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Lào và lãnh đạo tỉnh Savannakhet. Cùng tham dự, về phía tỉnh Quảng Trị có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng.   

Dịp này, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Tại Lào đã diễn ra Lễ đón đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu Densavan; chào cột mốc chủ quyền, tô son cột mốc, chụp ảnh chung, trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu Densavan; lễ khởi công công trình Doanh trại Đại đội Biên phòng 320; thăm và tặng quà tại Trường THCS Huổi San; đặt vòng hoa tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam; thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam. Tại Việt Nam diễn ra các hoạt động như: Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam về nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang dự các hoạt động giao lưu tại Việt Nam; lễ chào cột mốc chủ quyền, tô son cột mốc, chụp ảnh chung; chứng kiến tuần tra chung do Bộ đội Biên phòng Việt Nam chỉ huy; trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; thăm và tặng quà Trường Tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo... Các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng và tình cảm nồng nhiệt của Nhân dân hai bên biên giới. Qua đó, góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa quân đội và bộ đội biên phòng hai nước Việt Nam- Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng hoa và đón Đại tướng Chăn Sạ Mỏn Chăn Nha Lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang dự giao lưu- Ảnh: ĐV
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng hoa và đón Đại tướng Chăn Sạ Mỏn Chăn Nha Lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang dự giao lưu- Ảnh: ĐV

*Ngay sau các hoạt động hữu nghị đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chăn Sạ Mỏn Chăn Nha Lạt thể hiện niềm vui mừng khi lần đầu tiên Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức thành công các hoạt động giao lưu hữu nghị, quốc phòng, biên giới. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng đưa mối quan hệ hợp tác về an ninh của hai nước lên tầm cao mới. Qua đó tạo sức lan tỏa rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và giữa quân đội hai nước nói riêng, tạo đà để hai bên hướng tới “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.      

Tại buổi hội đàm, hai bên cùng thống nhất đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 2. Đồng thời khẳng định đây là cơ chế rất quan trọng để thống nhất nhận thức chung về các vấn đề an ninh khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và định hướng nội dung hợp tác trong thời gian tới. Thống nhất khẳng định mặc dù COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã được triển khai bài bản, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực như: Hoàn thiện các cơ chế hợp tác thông qua việc ký kết thỏa thuận về hợp tác biên phòng, hợp tác cứu hộ - cứu nạn; công tác đảng, công tác chính trị; hợp tác đào tạo; công tác viện trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong phòng, chống COVID-19... Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Tình hình COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở cả hai nước, Việt Nam chia sẻ trước những khó khăn mà Lào đang phải đối mặt. Trong khả năng của mình, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cả về nhân lực và nguồn lực khi Lào có yêu cầu. Duy trì và tăng cường quan hệ giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, trong đó có việc duy trì gặp gỡ thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chăn Sạ Mỏn Chăn Nha Lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thực hiện nghi thức tô son cột mốc chủ quyền tại cột mốc 605- Ảnh: ĐV
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chăn Sạ Mỏn Chăn Nha Lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thực hiện nghi thức tô son cột mốc chủ quyền tại cột mốc 605- Ảnh: ĐV

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất với các nội dung được trao đổi tại buổi Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng trước đó. Đồng thời, nhấn mạnh một số định hướng trọng tâm sau: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân và quân đội hai nước, đặc biệt là trong năm 2022 - “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”. Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua việc xúc tiến ký kết thỏa thuận trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu hợp tác. Duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng; hội nghị liên tịch giữa các quân khu giáp biên, bộ đội biên phòng của Việt Nam với các đơn vị tương ứng của Lào. Tiếp tục triển khai công tác viện trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong phòng, chống COVID-19.

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký Nghị định thư hợp tác về cứu hộ - cứu nạn, Kế hoạch hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2022 và chứng kiến ký Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đường phố Lao Bảo “khoác áo mới” chào đón chương trình giao lưu Việt – Lào

Thiên Sơn |

Để chào đón chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được tổ chức tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), vào ngày 12/12/2021 sắp đến, đường phố đô thị biên ải này đang “khoác áo mới" với đầy sức sống, rực rỡ cờ hoa chào đón chương trình đặc biệt này.

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong chương trình giao lưu Việt- Lào

Đình Tiến - Viết Lam |

Theo dự kiến, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12-2021 tại khu vực biên giới thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, (Lào). Đơn vị phụ trách địa bàn tổ chức sự kiện, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hai bên biên giới khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, trong đó việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 được khẩn trương thực hiện rất chu đáo và chặt chẽ. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt - Lào

Đình Tiến |

Ngày 28/11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ I/2021 tại Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị).

Hội An - ‘đặc khu kinh tế’, nơi giao lưu văn hóa Việt-Nhật từ hàng trăm năm trước

Trần Văn An |

Phủi lớp bụi thời gian hàng trăm năm, chúng tôi may mắn tìm thấy một số dấu tích, di tích vật thể, phi vật thể liên quan đến việc cư trú của người Nhật và quan hệ giao lưu Nhật-Việt, Việt-Nhật hiện đang được bảo lưu tại Hội An, Quảng Nam.