Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị Trung Quốc

Tổng hợp |

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, từ ngày 29/11 – 01/12/2022, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Lào thăm và làm việc chính thức tại Trung Quốc.

Lễ đón tiếp ngoại giao chính thức được tổ chức ngày 30/11/2022 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước Lào – Trung Quốc. Sau nghi thức tiếp đón ngoại giao chính thức, lãnh đạo cấp cao hai nước đã tổ chức hội đàm song phương, qua đó thông báo kết quả Đại hội XI Đảng nhân dân cách mạng Lào và Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai bên đều đánh giá cao kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Lào và Trung Quốc đã đạt được thời gian qua.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng thành công của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng trong giai đoạn lịch sử mới của Đảng và nhân dân Trung Quốc, là dấu mốc mới trong quá trình phát triển không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện sự nhất trí và quyết tâm cao của toàn Đảng trong việc gánh vác sứ mệnh lịch sử trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong giai đoạn mới. Ông Thongloun Sisoulith chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX; đánh giá cao vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân nòng cốt, đánh giá cao tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong giai đoạn mới. Đồng thời, ông Thongloun Sisoulith tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân lãnh đạo là ông Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ đạt được những kết quả toàn diện, vĩ đại và vững chắc trong việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội XX, hoàn thành mục tiêu “100 năm lần thứ 2” trong xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vững mạnh, thịnh vượng, dân chủ, đoàn kết và tươi đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định lại về quan điểm trước sau như một trong phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện theo tinh thần 4 tốt và xây dựng đối tác chung vận mệnh Lào – Trung Quốc nhằm mang lại kết quả thực tế cho nhân dân hai nước. Đồng thời, ông Thongloun Sisoulith cảm ơn phía Trung Quốc đã hỗ trợ, giúp đỡ Lào trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lãnh đạo, chỉ đạo chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc giai đoạn mới. Ông Tập Cận Bình cũng trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế nổi bật; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào với vai trò đứng đầu của Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào sẽ hoàn thành những mục tiêu mà Đại hội XI đã đề ra, thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn mới theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo hai nước nhất trí trong xác định phương hướng chỉ đạo và đi sâu xây dựng đối tác chung vận mệnh Lào – Trung Quốc với tinh thần “bền vững lâu dài, láng giềng thân thiện, tin tưởng lẫn nhau, hợp tác toàn diện” và trên tinh thần 4 tốt, kiên định tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau về chính trị, hợp tác mỗi bên cùng có lợi trên lĩnh vực kinh tế, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, thấu hiểu và hỗ trợ về văn hóa – xã hội, cùng giải quyết các vấn đề về hệ thống sinh thái. Hai bên nhất trí tiếp tục gìn giữ mối quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác trao đổi kinh nghiệm về lý luận, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, quản lý nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn trước. Đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và giao thông giữa hai nước, tiếp tục triển khai các dự án hợp tác quan trọng song phương đảm bảo hoàn thành đúng dự kiến đặt ra.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

Khánh thành giếng nước sinh hoạt và trao quà cho người dân Lào

Đình Tiến |

Ngày 30/11, tại bản La Lay A Sói, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay- Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Nhóm thiện nguyện Cam Lộ đã tổ chức khánh thành công trình giếng nước sinh hoạt và trao quà  cho bà con nhân dân bản La Lay A Sói.

Liên tiếp bắt nhiều vụ ma tuý và pháo nổ ở biên giới Việt Lào

Phan Vĩnh |

Trong ngày 29/11/2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt 2 vụ ma tuý và pháo nổ trên địa bàn biên giới Việt- Lào.

Thái Lan bắt giữ lượng lớn ma tuý vận chuyển từ Lào

Tổng hợp |

Nhà chức trách tỉnh Nongkhai, Thái Lan cho biết họ vừa bắt giữ một lô hàng ma tuý cực lớn được nguỵ trang vận chuyển nhập cảnh nước này từ Lào.

Tổng Bí thư Lào chuẩn bị thăm Trung Quốc

Tổng hợp |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chuẩn bị có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của ông Tập Cận Bình, trong các ngày từ 29/11-1/12 sắp tới.