Triển khai thực hiện các công trình, dự án lĩnh vực đường sắt

Trần Hải - Ngọc Hải |

Sáng 23/10, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ tư để đánh giá tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án thời gian qua; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

 
 Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.H
 


Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng đã báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao và tiến độ thực hiện các công trình, dự án lĩnh vực đường sắt; đồng thời triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tiếp đó, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án; làm rõ một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án lĩnh vực đường sắt.

 
Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.H 
 


Đối với tỉnh Quảng Trị, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh có tổng chiều dài hơn 190km, tuyến đi qua 35 xã, phường với diện tích chiếm dụng khoảng hơn 1.564 ha.

Qua rà soát của UBND các xã, phường, toàn tỉnh có khoảng 7.277 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 3.060 hộ thuộc diện tái định cư; 21.046 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Dự kiến toàn tỉnh cần có 57 khu tái định cư và khoảng hơn 19.710 tỉ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…

 
 Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.H
 


Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả, nhiệm vụ mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được thời gian qua.

Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần phải tập trung chuyển giao, làm chủ khoa học, công nghệ; huy động tối đa nguồn lực, nhất là cán bộ, công chức có trình độ, năng lực để bố trí thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tư tưởng, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện; tập trung tháo gỡ pháp lý, rào cản về thể chế, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, thực hiện “6 rõ và 3 dễ”; nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương…

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tập đoàn T&T đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Phan Khiêm - Thanh Tùng |

Chiều 20/10, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về tình hình thực hiện các dự án nghiên cứu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Quảng Trị khởi động 3 dự án đô thị với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng

Hạ Vĩ |

Ba dự án với tổng diện tích lên tới gần 780 ha, tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng đã trở thành nhóm dự án đầu tư đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Quảng Trị.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thành Quảng |

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 (gọi tắt là DA) thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh cần phải thi công và giải ngân hoàn thành nguồn vốn đã bố trí năm 2025, tuy nhiên đến nay công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chậm, ảnh hưởng tiến độ dự án. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao.

'Chạy nước rút' trên công trường dự án đường Hùng Vương nối dài

Lê Trường |

Sau nhiều năm thi công chậm trễ, dự án đường Hùng Vương kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (gọi tắt đường Hùng Vương nối dài) đang bước vào giai đoạn nước rút. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến hạn chót 30/9/2025, vì thế đơn vị thi công đang khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các hạng mục, quyết tâm không để chậm tiến độ thêm lần nữa.