Trung Quốc bàn giao tòa nhà mới bệnh viện Mahosot cho Lào

Tổng hợp |

Ngày 11/11, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ bàn giao tòa nhà mới của bệnh viện Mahosot giữa Đại sứ Trung Quốc tại Lào Jiang Zaidong và Bộ trưởng Y tế Lào Bounpheng Phoummalaysith.

Dự án khu khám chữa bệnh mới của bệnh viện Mahosot bao gồm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu là công trình nhà 8 tầng và một tòa nhà 4 tầng trên tổng diện tích hơn 5 ha. Giai đoạn hai là căn tòa nhà 4-5 tầng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Sau khi hoàn thành, bệnh viện Mahosot sẽ trở thành bệnh viện có quy mô lớn nhất cả nước Lào.

Lễ bàn giao dự án
Lễ bàn giao dự án

Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ động thổ dự án hồi năm 2017

Tổng công năng của khu nhà mới bệnh viện Mahosot là 600 giường bệnh, trong đó bao gồm một bãi đáp trực thăng trên mái, được xây dựng bằng nguồn tài trợ 92 triệu USD của Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tài trợ thiết bị y tế cho khu nhà mới của bệnh viện và tổ chức đào tạo nghiệp vụ 3 năm cho cán bộ Lào.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Bàn giao đưa vào sử dụng Trường Mầm non Triệu Trung

Kăn Sương |

Ngày 9/11, tại xã Triệu Trung, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Trường Mầm non Triệu Trung.

Bàn giao đường sắt Cát Linh-Hà Đông cho TP. Hà Nội vào cuối tuần này

Phan Trang |

Bàn giao đường sắt Cát Linh-Hà Đông cho TP. Hà Nội vào cuối tuần này.

Bàn giao hệ thống camera giám sát trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị

Anh Tuấn |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị cho Công an tỉnh Quảng Trị. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Thiếu tướng Lê Xuân Đức dự lễ bàn giao.

Lễ bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

BNG |

Ngày 16/10, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ bàn giao 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP); về phía Hoa Kỳ có Lãnh đạo Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội (DET2) và các thành viên Văn phòng.