Trung Quốc được đánh giá là động lực nền kinh tế thế giới

PV |

Khoảng 78,34% số người được hỏi tại 22 quốc gia tin rằng nền kinh tế Trung Quốc đã tiếp thêm sinh khí và trở thành động lực của nền kinh tế thế giới.

Cuộc khảo sát mới đây do CGTN Think Tank và Viện Công luận Trung Quốc thực hiện đã phỏng vấn những người có độ tuổi trung bình là 38,64 tuổi, sống tại các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, cũng như cũng như các nước đang phát triển như Brazil, Argentina, Mexico, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập, Nigeria, Kenya và Nam Phi.

Hơn một nửa số người được hỏi (54,71%) có bằng cử nhân trở lên, trong số đó có 15,22% là thạc sĩ và tiến sĩ.

Kết quả cho thấy 91,46% người tham gia ở châu Phi đã đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Trung Quốc. Châu Âu theo sát với tỷ lệ 81,6%, trong khi Bắc Mỹ đứng thứ ba với 78,09%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, 84,13% người trả lời tại các nước tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Trung Quốc, nhiều hơn so với những nước không tham gia BRI.

Trong khi đó, 84,02% người tham gia tại các nước đang phát triển đã bày tỏ sự tin tưởng vào nền kinh tế Trung Quốc, nhiều hơn so với các nước phát triển.

76,65% người tham gia khảo sát cũng khẳng định việc tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng từ 6.100 USD lên hơn 12.000 USD trong 10 năm qua là một thành tựu đáng chú ý. Trong cuộc khảo sát, hơn 70% tin rằng Trung Quốc đang trở nên giàu có hơn.

Gần 100 triệu người dân ở nông thôn Trung Quốc đã thoát khỏi đói nghèo trong thập kỷ qua, và đại đa số người được hỏi trên toàn cầu tin rằng hai lý do hàng đầu để Trung Quốc đạt được thành tựu lịch sử trong công cuộc xóa đói giảm nghèo chính là việc nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và các nhà lãnh đạo quyết tâm tiến tới mục tiêu.

Về phát triển công nghệ, những người được hỏi ấn tượng nhất đối với công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo và đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Ở châu Phi, 73,87% người được hỏi ấn tượng nhất với 5G của Trung Quốc và 55,28% khen ngợi tuyến đường sắt tốc độ cao của nước này. Ở châu Âu, 52,77% người được hỏi rất ấn tượng với sự tiến bộ của đất nước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đa số người được hỏi có ấn tượng tích cực về người Trung Quốc, 84,42% người châu Phi và 71,18% người châu Âu tin rằng người Trung Quốc chăm chỉ và năng động. Trong khi đó, 70,96% người được hỏi từ các nước trong BRI và 74,26% người được hỏi từ các nước đang phát triển bày tỏ cùng quan điểm.

(Nguồn: Ngày Nay)

Trung Quốc liên tục đưa tàu chiến và máy bay hoạt động quanh eo biển Đài Loan

Thanh Bình |

Ngày 6/8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan phát đi cảnh báo sau khi quan sát thấy nhiều tàu chiến, máy bay của Trung Quốc hoạt động tại Eo biển Đài Loan.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chiến lược với Nga

PV |

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Nga để bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bánh trung thu mini Trung Quốc giá vài nghìn đồng ồ ạt vào Việt Nam

Thanh Mai |

Dù được người tiêu dùng yêu thích vì giá rẻ lại đa dạng mẫu mã, tuy nhiên các doanh nghiệp tỏ ra lo ngại với chất lượng sản phẩm.

Các hãng hàng không Việt Nam bay tránh vùng tập trận của Trung Quốc

Quang Toàn |

Việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan (Trung Quốc) ảnh hưởng tới các đường bay từ Việt Nam đi Mỹ (do Vietnam Airlines khai thác thường lệ), đường bay từ Việt Nam đến Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.