Trung Quốc: Hơn 302 người thiệt mạng do mưa lũ tại tỉnh Hà Nam

Thanh Phương |

Mưa lũ tại tỉnh Hà Nam kéo dài từ 16/7 đã cướp đi sinh mạng của 302 người, 50 người đang mất tích, trong khi giới chuyên môn cảnh báo nguy cơ lũ quét có thể sắp xảy ra tại nhiều khu vực.

Ngày 2/8, Trung Quốc đã ban bố cảnh báo về nguy cơ lũ quét có thể xảy ra tại nhiều khu vực ở nước này.

Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo Vàng đối với tỉnh Phúc Kiến ở miền Đông và tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc nước này.
Đường phố bị nhấn chìm trong nước lũ do mưa lớn kéo dài ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 20/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đường phố bị nhấn chìm trong nước lũ do mưa lớn kéo dài ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 20/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
 

Theo các cơ quan trên, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra trong khoảng từ 20h ngày 2/8 đến 20h ngày 3/8.

Trong khi đó, các nhà chức trách cũng đã đưa ra cảnh báo Xanh lam đối với các khu vực Hắc Long Giang, Chiết Giang, Quảng Đông và Cam Túc.

Theo giới chuyên môn, đây là những địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét do trời mưa lớn.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo màu sắc gồm 4 tầng, trong đó màu Đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu Cam, Vàng và Xanh lam.

Trong khi đó, mưa lớn trong nhiều ngày kéo theo tình trạng ngập lụt nặng tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại tỉnh này.

Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 2/8, mưa lũ tại tỉnh Hà Nam kéo dài từ ngày 16/7 đã cướp đi sinh mạng của 302 người, trong khi vẫn còn 50 người đang mất tích, làm hư hại hơn 30.600 ngôi nhà, phá hủy 1,09 triệu ha canh tác nông nghiệp.

Tại Trịnh Châu, lượng mưa trong 3 ngày vừa qua đã đạt mức 617,1mm, gần bằng lượng mưa trung bình hằng năm của thành phố. Người dân Trịnh Châu cũng chứng kiến lượng mưa kỷ lục 201,9mm/h.

Giới chức địa phương cho biết lượng mưa rất lớn trút xuống trong một thời gian ngắn đã gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông đô thị, cũng như công tác thoát nước dưới cống ngầm đô thị, đồng thời cản trở hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Hiện tại, các tuyến đường đường sắt, hàng không dân dụng, đường cao tốc và các trục đường lớn ở Hà Nam đều đã nối lại hoạt động.

Mạng lưới giao thông công cộng và giao thông công cộng ở thành thị và nông thôn cũng đã cơ bản thông xe trở lại.

Các khu vực di dời dân bị thiên tai, các phương tiện giao thông công cộng, khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt đều đã hoàn thành công tác tiêu độc khử trùng./.

 (Nguồn: Báo TTXVN/Vietnam+)

TAGS

Các tỉnh của Lào hỗ trợ khẩn cấp người bị ảnh hưởng lũ lụt

Tổng hợp |

Chính quyền tỉnh Xayaboury, bắc Lào, nơi ghi nhận thiệt hại nặng nhất do đợt lũ sau mưa lớn kéo dài trong các ngày 13-14/6 đang gấp rút hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Cựu chiến binh Mỹ cứu trợ lũ lụt

Đình Giáo |

110 người Mỹ cho đến nay đã quyên góp được hơn 28.000 USD trong một chiến dịch từ thiện được tổ chức bởi ông Ron Harberle, người đã có những bức ảnh Thảm sát Mỹ Lai khiến dư luận Mỹ phản đối chiến tranh.

FAO hỗ trợ tiền mặt cho người dân phục hồi an ninh lương thực sau bão và lũ lụt

Ly Na |

Chương trình cứu trợ khẩn cấp giúp các hộ gia đình dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt phục hồi an ninh lương thực và sản xuất chăn nuôi do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ thực hiện tại Quảng Trị từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/2/2021 với tổng kinh phí gần 6,2 tỉ đồng với mục đích giúp đỡ kịp thời các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão và lũ lụt ổn định cuộc sống.

Tạm giam đối tượng xưng nhân viên ngân hàng để lừa lấy tiền cứu trợ lũ lụt

Hưng Thơ |

Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố và bắt tạm giam 1 đối tượng chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ lụt của người phụ nữ.