Trung Quốc xuất kho dự trữ quốc gia để ổn định giá thịt lợn

Lê Ánh |

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc, tính đến 14h ngày 8/10, trung bình giá lợn bán buôn tăng 2,5% so với 1 tuần trước lên mức 32,81 nhân dân tệ (4,62 USD)/kg.


Trung Quốc sẽ thực hiện đợt thứ 5 xuất thịt lợn từ kho dự trữ quốc gia để thực hiện đợt bổ sung cho thị trường nhằm duy trì ổn định nguồn cung và giá cả.

Theo Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC), giá thịt lợn thời gian qua ở mức tương đối cao. Năng lực sản xuất thịt lợn trong nước nhìn chung đủ để đáp ứng nhu cầu hoặc thậm chí dư thừa. Do đó, NDRC tin rằng giá thịt lợn sẽ không duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Một quầy bán thịt lợn tại chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một quầy bán thịt lợn tại chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc, tính đến 14h ngày 8/10, trung bình giá lợn bán buôn tăng 2,5% so với 1 tuần trước lên mức 32,81 nhân dân tệ (4,62 USD)/kg.

NDRC khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình cung và cầu cũng như xu hướng giá cả của mặt hàng thực phẩm này, tiếp tục xuất bổ sung từ kho dự trữ quốc gia và sẵn sàng tăng lượng thịt xuất kho để bổ sung cho thị trường nếu cần thiết.

 (Nguồn: TTXVN)

Phát hiện xe khách chở 400 kg nội tạng, nầm vú lợn không rõ nguồn gốc

Trần Thanh |

Vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 6/9, tại Km 758 Quốc lộ 1, đoạn đi qua TP. Đông Hà (Quảng Trị), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô khách BKS 76B-01123 của nhà xe Chín Nghĩa do Dương Thanh Tùng (sinh năm 1980), trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển.

Quyết liệt ngăn chặn, xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn và sản phẩm từ lợn qua biên giới

Bảo Bình |

Thời gian qua, do sự chênh lệch về giá lợn, các sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng dẫn đến hiện tượng buôn bán, vận chuyển lợn trái phép qua biên giới có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước, giá cả thị trường, đặc biệt là làm tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm, long móng...

Dịch tả lợn Châu Phi phức tạp, lo ngại về việc thiếu thịt lợn dịp Tết

Thanh Mai |

Cục Thú y dự báo trong thời gian tới, nguy cơ dịch ASF tiếp tục diễn biến phức tạp là rất cao.

Sớm có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi, bình ổn giá thịt lợn

Đức Tuân |

Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ sớm có các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, dần bình ổn giá, đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên gồm người chăn nuôi, các khâu trung gian, người tiêu dùng. Cho rằng “cần có giải pháp hỗ trợ cho bà con đang có lượng tồn lớn về đàn lợn, chưa xuất chuồng được”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về lĩnh vực tài chính.