UNESCO tổ chức Cuộc thi ảnh Việt Nam 2020

PV |

UNESCO phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức Cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 "Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa".

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNESCO) phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức Cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 'Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa', với mong muốn đưa vẻ đẹp của di sản văn hóa và sáng tạo văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng.

 

Các cá nhân tham gia gửi ảnh dự thi (tối đa mỗi người gửi 5 ảnh). Những bức ảnh dự thi được chụp ở Việt Nam thuộc những chủ đề: Phong cảnh của di sản và di tích' chuyển giao và kế thừa văn hóa qua các thế hệ' nghệ thuật và sáng tạo' sự hòa hợp của con người và thiên nhiên.

Ban Tổ chức khuyến khích các ứng viên tham gia chú ý đến những nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc về sự nhạy cảm văn hóa và đa dạng văn hóa, bình đẳng giới, vấn đề nhân quyền, môi trường bền vững trong quá trình lựa chọn những bức ảnh dự thi.

Cuộc thi mở rộng dành cho tất cả mọi người, chuyên nghiệp và nghiệp dư, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay quốc tịch. Trường hợp người tham gia dự thi dưới 18 tuổi, cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, bằng cách cung cấp những thông tin liên quan trong phần đăng ký dự thi. Các nhóm đối tượng người khuyết tật và dân tộc thiểu số được khuyến khích tham gia cuộc thi này.

Ảnh tham gia dự thi được chụp sau ngày 1/1/2019, có thể là ảnh màu hoặc đen trắng, được chụp bằng các thiết bị chuyên nghiệp, máy dân dụng, máy phim hoặc bằng điện thoại đã quét sang định dạng kỹ thuật số. Những bức ảnh dự thi chưa từng được gửi tham gia bất kỳ cuộc thi ảnh nào.

UNESCO nhận ảnh tham gia dự thi tới hết ngày chủ nhật 1/11/2020. Bất kỳ hình ảnh nào gửi sau thời gian nêu trên sẽ không đủ điều kiện tham gia dự thi. Kết quả thí sinh thắng cuộc sẽ được thông báo trước ngày 15/11/2020.

Những cá nhân có tác phẩm hình ảnh được UNESCO lựa chọn dựa trên đánh giá của Ban Giám khảo sẽ có cơ hội nhận được những vinh danh và giải thưởng giá trị: 3 Giải thưởng cao nhất tương đương với 1.000 USD cho mỗi giải. Giấy chứng nhận danh dự từ UNESCO dành cho 20 người thắng cuộc.

Những tác phẩm hình ảnh đẹp nhất do UNESCO lựa chọn, sẽ được trưng bày tại các sự kiện quan trọng, điển hình một trong số đó là Liên hoan Thiết kế và Sáng tạo Việt Nam 2020.

Những tác phẩm thắng cuộc sẽ có cơ hội xuất hiện trong những ấn phẩm, sự kiện của UNESCO với ghi danh đầy đủ thông tin tác giả.

(Nguồn: Ngày nay)

TAGS

Triển vọng thu hút đầu tư vào địa bàn Gio Linh

Lê Minh |

Gio Linh được ví như vùng đất “vàng” của những dự án đã và đang triển khai trên địa bàn. Bởi Gio Linh có những tiềm năng, thế mạnh riêng mà ít địa phương nào có được như vị trí thuận lợi về giao thông, quỹ đất rộng lớn, đặc biệt là sự năng động, trách nhiệm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức các cấp cũng như sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và tăng sức cạnh tranh đầu tư của địa phương.

56 lưu học sinh Lào ở Quảng Trị tự ý về nước

Công Điền |

56 lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã tự ý bỏ về nước giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tìm giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở địa bàn miền núi Hướng Hóa

Minh Hiển |

Đối với huyện miền núi Hướng Hoá (Quảng Trị) thì mô hình Hợp tác xã còn hoạt động là rất ít so với các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, một số địa phương đã đầu tư xây dựng một cách bài bản, có quy mô và hiệu quả hoạt động khá cao. Qua đó đã tác động tích cực đến hiệu quả lao động sản xuất của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Những giải pháp tích cực sẽ được tiếp tục được triển khai để tạo động lực cho phát triển kinh tế tập thể nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trên lĩnh vực này trong thời gian tới.

Phát triển chăn nuôi bò ở vùng biển

Trần Cát Linh |

Nhằm hỗ trợ ngư dân ven biển ổn định đời sống, năm 2018, Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị đã triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị”. Sau gần 3 năm thực hiện, dự án đã tạo ra được phong trào chăn nuôi bò ở vùng cát, tạo thu nhập đáng kể cho người dân bên cạnh nghề biển.