Việt Nam nỗ lực nâng cao lợi ích của các nhóm yếu thế

PV |

Việt Nam luôn quan tâm thực hiện các công ước của Liên hợp quốc (LHQ) bảo vệ các nhóm yếu thế, trong đó có phụ nữ, trẻ em, người già, những nhóm dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, cũng như đảm bảo lợi ích của họ theo điều kiện cụ thể của đất nước. Giáo sư Julie Nguyễn - Chủ tịch Hội các sáng kiến Canada-ASEAN thuộc trường Đại học York (Canada) đã đưa ra nhận định trên khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Ottawa.

Việt Nam luôn quan tâm thực hiện các công ước của Liên hợp quốc (LHQ) bảo vệ các nhóm yếu thế, trong đó có phụ nữ, trẻ em, người già, những nhóm dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật, cũng như đảm bảo lợi ích của họ theo điều kiện cụ thể của đất nước. Giáo sư Julie Nguyễn - Chủ tịch Hội các sáng kiến Canada-ASEAN thuộc trường Đại học York (Canada) đã đưa ra nhận định trên khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Ottawa.

Giáo sư Julie Nguyễn cho biết bản thân bà đã từng tham gia viết Báo cáo phát triển con người của LHQ tại Việt Nam năm 1997, tập trung vào các nhóm yếu thế, đồng thời có các nghiên cứu về bình đẳng giới tại Việt Nam, đặt trong bối cảnh chung về bình đẳng giới trên thế giới. Bà đánh giá Việt Nam không chỉ quan tâm, đảm bảo lợi ích của các nhóm yếu thế, mà còn nỗ lực hết sức nâng cao lợi ích của người dân nói chung và các nhóm người thiệt thòi nói riêng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Khi tham gia các dự án xóa đói giảm nghèo do Canada hỗ trợ phát triển tại Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước và các hoạt động hỗ trợ trao đổi thương mại giữa Canada và Việt Nam từ những năm 2000, Giáo sư Julie Nguyễn nhận thấy Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu mà thế giới và bà hết sức ngưỡng mộ trong sự nghiệp phát triển đất nước, bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa... Đặc biệt, kể từ khi Chính phủ Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới, tỷ lệ đói nghèo đã giảm mạnh, nền kinh tế phát triển vượt bậc khiến các nước trên thế giới ngày càng quan tâm đến Việt Nam như một đối tác không thể thiếu.

Trong hơn 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của thế giới. Theo Giáo sư Julie Nguyễn, các nước trên thế giới đã đánh giá rất cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tổ chức chăm sóc y tế miễn phí, tiêm vaccine phòng bệnh, đưa ra các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân... để đối phó với các tác động của đại dịch.

Ngoài ra, việc Việt Nam tham gia những sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ còn cho thấy vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các lĩnh vực ngoại giao, cũng như trong việc đảm bảo quyền con người.

(Nguồn: Ngày Nay)

Cậu bé Vân Kiều khuyết tật

Ngọc Trang |

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hồ Thanh Lâm (6 tuổi), người dân tộc Vân Kiều ở bản Pa Nho, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), không may mắn khi mang trên mình khiếm khuyết lớn, đó là bị teo cả hai chân không thể đi lại được. Hoàn cảnh khó khăn, đông con, bố em bỏ nhà đi khi em còn trong bụng mẹ. Không có chồng đỡ đần kinh tế, việc nhà, chị Hồ Thị Ê (mẹ Lâm) quần quật lao động sớm tối nhưng vẫn không đủ cơm ăn, áo mặc cho 4 người con.

Huy động hơn 88,6 tỉ đồng hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Q.H |

Ngày 10/8, Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em (NKT, NNDC, BTNKT&BVQTE) tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, nhà tài trợ tham dự đại hội.

Khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật

Nội Hà |

Ngày 8/8, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới phối hợp với Trung tâm II-Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật, trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Bình tại bệnh viện. 

Thành lập CLB “Phụ nữ khuyết tật” đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị

Nguyên Đồng |

Ngày 2/8, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức ra mắt CLB “Phụ nữ khuyết tật”. Đây là mô hình đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị được triển khai để các địa phương khác học tập, nhân rộng.