Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình

PV |

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên trong lĩnh vực này.


Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, ngày 1/11 (theo giờ New York) đã tham gia thảo luận về vấn đề gìn giữ hòa bình tại Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4), Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77.

Chia sẻ mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh: Hoạt động gìn giữ hòa bình tiếp tục là công cụ quan trọng và hiệu quả của Liên hợp quốc trong tiến trình duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Đồng thời, Đại sứ cũng bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp đầy nỗ lực và dũng cảm của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc trong suốt hơn 70 năm qua.

Các sỹ quan Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Các sỹ quan Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Để các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc được thực hiện một cách hiệu quả trên thực tế, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng cần đáp ứng lời kêu gọi của các nước, đặc biệt là các nước tiếp nhận lực lượng gìn giữ hoà bình, về việc hoạch định các sứ mệnh của lực lượng này một cách rõ ràng và phù hợp.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong triển khai hoạt động và bảo đảm nguồn lực dành cho các phái bộ cần được chú trọng.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng nhắc lại yêu cầu bảo đảm đầy đủ các quyền, lợi ích và nhu cầu của phụ nữ trong việc tham gia các tiến trình hoà bình.

Bên cạnh đó, Đại sứ Đặng Hoàng Giang còn nêu bật những ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình và cập nhật về những hoạt động, đóng góp mới nhất của Việt Nam tại các phái bộ Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, trong đó có tỷ lệ nữ chiến sỹ đạt 20%, cao hơn mức trung bình và mục tiêu về giới của Liên hợp quốc.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong lĩnh vực quan trọng này.

Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) là một trong 6 ủy ban chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc, có nhiệm vụ xem xét một số vấn đề chính trị đặc biệt và gìn giữ hòa bình.

(Nguồn: Ngày Nay)

Các tác phẩm được trao giải chưa hội đủ điều kiện để làm biểu tượng “Ước nguyện hòa bình”

Mai Lâm |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh –Liệt sĩ 27/7 (1947 – 2022) và hướng tới Lễ hội Vì hòa bình, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện hòa bình” tại Quảng Trị. Sau thời gian phát động có 45 tác phẩm của 29 tác giả là họa sĩ trong nước tham gia dự thi. Hội đồng nghệ thuật cuộc thi lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo và trưng cầu lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tham gia bình chọn.

Các ứng viên hứa hẹn của Nobel Hòa bình 2022

Thanh Mai |

Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Tòa thị chính Oslo vào hôm nay, 10/12, trùng với ngày mất của nhà phát minh, nhà khoa học Alfred Nobel.

Người phụ nữ bị chồng cũ tra tấn dã man từ Hà Nội lên Hòa Bình

Thanh Mai |

Hiện sức khỏe của chị H. chưa có tiến triển. Chị vẫn phải điều trị tại bệnh viện với các vết thương, bầm tím khắp cơ thể.

Xây dựng thị xã Quảng Trị trở thành điểm đến "Vì Hòa bình"

PV |

Suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, thị xã Quảng Trị là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam, quê hương Quảng Trị. Dù trải qua những tên gọi, đơn vị hành chính khác nhau, song lịch sử thị xã Quảng Trị là một dòng chảy xuyên suốt, với những khúc bi tráng nhưng kiêu hãnh và tự hào; là bản hợp xướng anh hùng ca hòa vào cuộc đấu tranh anh dũng vì độc lập dân tộc và dựng xây quê hương, đất nước.