Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

PV |

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy tiến tới ký kết Hiệp định dẫn độ để làm cơ sở cho lực lượng thực thi pháp luật hai nước...

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Nikorndej Blankura, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Nikorndej Blankura sang nhận nhiệm vụ chính thức tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Thái Lan như Cảnh sát Hoàng gia, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động và An sinh con người, luôn được duy trì và củng cố, đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là hợp tác trao đổi thông tin, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp xác minh truy bắt tội phạm truy nã, trục xuất các cá nhân lợi dụng lãnh thổ Thái Lan hoạt động chống phá Việt Nam; phối hợp điều tra, triệt phá các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ nước thứ 3 vào Thái Lan qua Việt Nam và ngược lại, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, viện trợ trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Blankura. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy tiến tới ký kết Hiệp định dẫn độ để làm cơ sở cho lực lượng thực thi pháp luật hai nước; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, du lịch, đầu tư, tăng cường phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Đại sứ Nikorndej Blankura khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan trên nhiều lĩnh vực ngày càng phát triển, đi vào thực chất.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nếu Thái Lan đăng cai AFF Cup

Thành Văn |

ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo thi đấu rất tốt mỗi khi chơi ở Thái Lan. Nếu Thái Lan đăng cai AFF Cup, đó có thể xem là một lợi thế không nhỏ cho ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Kinh tế Thái Lan có thể thiệt hại hơn 12 tỷ USD do phong tỏa kéo dài

Ngọc Quang |

Bộ Tài chính Thái Lan lần thứ ba trong năm nay hạ dự báo tăng trưởng kinh tế từ mức 2,3% xuống còn 1,3% cho cả năm 2021 trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với làn sóng COVID-19 thứ ba.

Dự án đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc bị trì hoãn

PV |

Dự kiến công việc sẽ được triển khai trở lại khi tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu cải thiện.

Thái Lan mở cửa thêm 3 điểm đến cho khách quốc tế

Hải Nam |

Từ 15/7, 3 hòn đảo Samui, Tao và Phangan mở cửa cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng, bất chấp sự gia tăng về số ca Covid-19 do biến thể Delta tại Thái Lan.