Xe tăng Việt Nam lọt vào bán kết Army Games 2022

Thanh Mai |

Với kết quả này, Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã lọt vào vòng bán kết của cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2022.

Quân đội Nhân dân đưa tin, ngày 21/8, sau 3 lượt trận vòng loại Bảng 1 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã trở thành 1 trong 8 đội lọt vào vòng bán kết. Với kết quả này, Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chính thức lọt vào vòng bán kết của cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2022.

Sau khi trận đấu kết thúc, kết quả (thời gian) của 3 kíp từ 10 đội tuyển Bảng 1 gồm Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Nga, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ đã được cộng lại.

(Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
(Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Trước đó, tại kỳ Army Games 2019, đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 3 ở Bảng 2. Tới kỳ hội thao năm 2020, đội tuyển Việt Nam đã giành vị trí vô địch ở Bảng 2 và được thăng hạng lên Bảng 1 thi đấu từ năm 2021. Năm ngoái, đội tuyển tăng Việt Nam đã trụ hạng thành công. Tới năm nay, đội xe tăng Việt Nam đã thi đấu thành công và lọt vào bán kết.

Quân đội Nhân dân đưa tin lịch thi đấu và các thông tin cụ thể liên quan tới vòng bán kết như sau:

* Chiều 21-8, tại công viên Patriot ở ngoại ô Moscow, Đội tuyển Đội quân văn hóa QĐND Việt Nam đã biểu diễn tiết mục tập thể phục vụ cho cuộc bình chọn trực tuyến. Tham gia biểu diễn có các đội tuyển đến từ 12 quốc gia, trong đó có Đội tuyển Đội quân văn hóa QĐND Việt Nam. Tiết mục tập thể mà Đội tuyển Đội quân văn hóa QĐND Việt Nam lựa chọn biểu diễn là tác phẩm “Bài ca Hồ Chí Minh”.

* Tính đến chiều 21-8, đã có hai đội tuyển của QĐND Việt Nam kết thúc nội dung thi đấu tại Army Games 2022 là Đội tuyển Xạ thủ chiến thuật và Đội tuyển Kinh tuyến. Kết quả, Đội tuyển Xạ thủ chiến thuật xếp thứ 4, trong khi Đội tuyển Kinh tuyến QĐND Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 ở các nội dung tham gia thi đấu.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Bắt xe chở 300 kg da, mỡ bò không rõ nguồn gốc

Thành Nam |

Vào khoảng 13 giờ ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 1 xe ô tô vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hư clip thanh niên tử vong do chặn đầu xe tải đăng tiktok

Thanh Mai |

Thực tế, nhóm người trẻ chặn đầu xe tải để thực hiện clip đăng lên tiktok xảy ra ở Indonesia vào tháng 4/2021.

Khắc phục bất cập khi gửi hàng hóa qua xe khách

Mai Lâm |

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua xe khách ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, trên thực tế việc quản lý giao nhận hàng hóa trên các phương tiện vận tải khách thời gian qua vẫn còn lỏng lẻo. Nhằm kiểm soát hoạt động này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2022.

Phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy trên đường cao tốc

PV |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai cao điểm về kiểm soát các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến đường cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 25 trường hợp dương tính với chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.