Yêu cầu quản lý, giám sát khoảng 60.000 m3 cát nạo vét từ Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

Trường Nguyên |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện việc quản lý, giám sát, bảo vệ khoáng sản đối với khối lượng khoảng 60.000 m3 nạo vét từ quá trình thi công Khu bến cảng Mỹ Thủy.

 
  Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đang được triển khai thi công hạng mục bến số 1 và bến số 2 - Ảnh: T.N

Trong quá trình thi công dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy tại khu vực bến số 1 và bến số 2 phát sinh khoảng 60.000 m3 cát xám trắng được tập kết tạm tại bãi đất diện tích 3,61 ha trong phạm vi dự án. Do đó, để tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và giám sát đối với khối lượng cát xám trắng trên.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy triển khai xây dựng tại huyện Hải Lăng do Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư trên diện tích 685 ha. Dự án có quy mô gồm 10 bến tàu, đảm bảo tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 tấn với tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Quá trình thi công của dự án dự ước khối lượng chất nạo vét khoảng 29 triệu m3, trong đó có khoảng 1 triệu m3 khoáng sản là cát trắng.

Hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xem xét cấp giấy phép khai thác khoáng sản phạm vi dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy do Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy lập.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Tăng cường quản lý các cơ sở nuôi chim yến

Thu Hạ |

Khoảng 10 năm trở lại đây, hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phát triển mạnh nhờ kỹ thuật đơn giản, ít tốn nhân công nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích kinh tế, việc nuôi chim yến cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Trước thực trạng này, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách tạo cơ sở pháp lý để quản lý việc nuôi chim yến, đồng thời tăng cường kiểm tra để hướng dẫn các cơ sở nuôi yến thực hiện các quy định của pháp luật.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý tín dụng chính sách

Anh Thư |

Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng không còn xu hướng mà là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là hành trình thay đổi cách tiếp cận, cách phục vụ và cách sống để mỗi đồng vốn chính sách đến được đúng đối tượng, đúng lúc. Thực hiện chủ trương của ngành, những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Trị đã tăng cường đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong quản lý tín dụng chính sách.

Hợp tác về quản lý bảo vệ rừng khu vực biên giới

Tân Nguyên |

Tỉnh Quảng Trị có 187,864 km biên giới giáp với nước bạn Lào. Là khu vực có tiềm năng lớn về lâm nghiệp, chỉ số đa dạng sinh học cao với nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm, trên tuyến biên giới này có 2 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu phụ và 84 đường mòn, lối mở, nơi đi lại, giao lưu, trao đổi thương mại hàng hóa giữa cư dân 2 nước. Với địa hình và hệ thống giao thông khá thuận lợi, khu vực này cũng là điểm tập kết, trung chuyển buôn bán nhiều loại lâm sản và động vật hoang dã.

Xã Gio Mỹ thông tin về vụ cưỡng chế chặt cây trên đất xã quản lý

Quang Hải |

Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ việc một người dân ở thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh lên mạng xã hội cho rằng chính quyền xã đã thực hiện cưỡng chế (chặt cây) trái pháp luật. Phóng viên báo Quảng Trị đã làm việc với lãnh đạo xã Gio Mỹ để làm rõ thông tin về vụ việc.

Lấy ý kiến dự thảo nghị định về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Hà Trang |

Chiều ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến các địa phương đối với dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.