Sau sắp xếp và tổ chức lại, tỉnh Quảng Trị giảm 1.006 thôn, tổ dân phố

Hương Giang |

Ngày 1/7, tại 77 xã, phường (riêng đặc khu Cồn Cỏ không có tổ chức thôn trực thuộc) của tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức lễ công bố nghị quyết sắp xếp thôn, tổ dân phố, thành lập chi bộ và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. 

 
Các làng quê bên sông của xã Lệ Thủy sau sắp xếp cơ bản vẫn giữ nguyên vì mật độ quy mô dân số và diện tích đều bảo đảm quy định (Trong ảnh: Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang) 
      

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, trước sắp xếp, toàn tỉnh có 1.922 thôn, tổ dân phố của 77 xã, phường; bình quân có 241 hộ của một thôn, tổ dân phố. Tỉnh có 294 thôn, tổ dân phố bảo đảm tiêu chuẩn quy mô số hộ, chiếm tỷ lệ hơn 15% và 1.628 thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn quy mô số hộ, chiếm tỷ lệ gần 85%.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Quảng Trị, các địa phương trong tỉnh xây dựng phương án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên cơ sở các nguyên tắc, yêu cầu quy định tại Chỉ thị số 21/CT-TTg và các tiêu chí của thôn, tổ dân phố tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP. Quá trình triển khai bảo đảm phù hợp với tiêu chí, đặc điểm địa hình, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Quy trình thực hiện diễn ra công khai, minh bạch và được nhân dân đồng thuận cao thông qua việc lấy ý kiến từng hộ dân.

Từ ngày 1/7, tỉnh Quảng Trị còn 916 thôn, tổ dân phố của 77 xã, phường; bình quân có 507 hộ của một thôn, tổ dân phố.

Đặc biệt, quá trình sắp xếp, một tổ dân phố thuộc phường Đồng Sơn được đặt tên Quảng Bình, gợi lại tên của tỉnh Quảng Bình (cũ). Xã Tân Hóa - vốn là Làng du lịch tốt nhất thế giới vẫn được giữ nguyên tên gọi khi thôn Tân Hóa được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập các thôn của xã Tân Hóa cũ với 395 hộ dân. Các thôn này đều phát triển mô hình làng du lịch thích ứng với thời tiết.

 
 Làng du lịch tốt nhất thế giới Tân Hóa vẫn được giữ nguyên tên gọi trên cơ sở sáp nhập các thôn của xã Tân Hóa cũ.
 


Nhiều thôn, tổ dân phố lấy lại tên cũ của vùng đất hoặc tên của xã cũ để đặt cho địa phương mình. Ví dụ như thôn Hải Ninh, xã Ninh Châu, tổ dân phố Bảo Ninh 1 phường Đồng Hới hoặc tổ dân phố 5 Bắc Lý phường Đồng Thuận…

Sau sắp xếp, có những thôn, tổ dân phố có dân số lớn, đặc biệt tại phường Đồng Hới có tổ dân phố có 1.352 hộ dân, hơn nhiều xã cũ trước đây. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo tổ dân phố phải năng động, đổi mới cách lãnh đạo, quản lý tổ dân phố để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, sau sắp xếp, tổ chức lại, tỉnh đã giảm 1.006 thôn, tổ dân phố. Trong đó, số thôn, tổ dân phố bảo đảm tiêu chuẩn quy mô hộ từ 15% tăng lên 84%; bình quân quy mô số hộ của thôn, tổ dân phố từ 241 tăng lên 507 hộ.

Có thể nói, phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã góp phần tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm ngân sách nhà nước; đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.

Nguồn tin: nhandan.vn

TAGS

Hướng đi mới cho cây gừng Quảng Trị

M.N |

Quảng Trị vốn được biết đến với nguồn nguyên liệu gừng rất dồi dào, tuy nhiên, sản phẩm sau thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ ở dạng gừng tươi, phụ thuộc vào thị trường thời vụ, giá bán thấp và không ổn định, công tác bảo quản sau thu hoạch và chế biến còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao. Trước thực tế đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiệm vụ: “Nghiên cứu quy trình, sản xuất thử nghiệm tạo sản phẩm bột gừng làm gia vị và bột trà gừng hòa tan từ củ gừng tươi bằng công nghệ sấy tiên tiến”.

Quảng Trị: Khẩn trương xác minh nguồn tin, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Câu Nhi

Thanh Thủy |

Sau khi phát hiện thêm các dấu hiệu địa chất bất thường và thu thập thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại chiến trường Câu Nhi, Quảng Trị.

Quảng Trị đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT 98,09%

Đăng Đức |

Ngày 1/7, Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh đạt 98,09%. Nếu không tính thí sinh tự do, tỉ lệ này là 98,25%.

Quảng Trị khẩn trương chống hạn, cứu lúa Hè Thu

Thanh Thuỷ |

Nắng nóng liên tục trong suốt thời gian dài khiến mực nước trên các ao, hồ, sông, suối bị khô kiệt, hơn 1.170 ha diện tích lúa của người dân tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều thửa ruộng nứt nẻ, lúa bắt đầu cháy vàng, nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ mất mùa hiện hữu. Trước tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị cũng như các địa phương đang triển khai các giải pháp tưới tiêu hợp lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.