Cận cảnh nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng ở TP.HCM

PV |

Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân), đang điều trị cho hàng chục ca bệnh nặng đến rất nặng.

Các bác sỹ Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)
Các bác sỹ Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 này đặt tại Bệnh viện Quốc tế City (thuộc Tập đoàn Hoa Lâm) ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 này đặt tại Bệnh viện Quốc tế City (thuộc Tập đoàn Hoa Lâm) ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)
Các bác sỹ Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngày đêm tận tình cứu chữa, giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng. (Ảnh: TTXVN phát)
Các bác sỹ Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngày đêm tận tình cứu chữa, giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng. (Ảnh: TTXVN phát)
Tuần qua, đã có 21 bệnh nhân nặng được điều trị thành công và chuyển về tuyến dưới. (Ảnh: TTXVN phát)
Tuần qua, đã có 21 bệnh nhân nặng được điều trị thành công và chuyển về tuyến dưới. (Ảnh: TTXVN phát)
Ban đầu, Trung tâm Hồi sức tích cực này có 250 giường cho bệnh nhân nặng và sẽ tiếp tục được tăng thêm 115 giường nữa để đón bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN phát)
Ban đầu, Trung tâm Hồi sức tích cực này có 250 giường cho bệnh nhân nặng và sẽ tiếp tục được tăng thêm 115 giường nữa để đón bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN phát)
Ban đầu, Trung tâm Hồi sức tích cực này có 250 giường cho bệnh nhân nặng và sẽ tiếp tục được tăng thêm 115 giường nữa để đón bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN phát)
Ban đầu, Trung tâm Hồi sức tích cực này có 250 giường cho bệnh nhân nặng và sẽ tiếp tục được tăng thêm 115 giường nữa để đón bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN phát)
(Ảnh: TTXVN phát)
(Ảnh: TTXVN phát)
Các trang thiết bị hiện đại nhất đã được Bộ Y tế tăng cường trang bị cho Trung tâm Hồi sức tích cực này. (Ảnh: TTXVN phát)
Các trang thiết bị hiện đại nhất đã được Bộ Y tế tăng cường trang bị cho Trung tâm Hồi sức tích cực này. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 này sử dụng công nghệ thông tin kết nối giữa bệnh nhân với người nhà vào những khung giờ nhất định. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 này sử dụng công nghệ thông tin kết nối giữa bệnh nhân với người nhà vào những khung giờ nhất định. (Ảnh: TTXVN phát)

(Nguồn: TTXVN)

Thanh Hóa phát hiện ổ dịch COVID-19 mới tại bệnh viên tư lớn nhất tỉnh

Hoa Mai |

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực - bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh Thanh Hóa - vừa ghi nhận 5 ca mắc COVID-19, đây là các bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân.

Một nhân viên y tế mắc COVID-19 sau khi đi chống dịch từ Bình Dương về

Quang Hiệp |

Ngày 30/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, một nhân viên y tế trở về sau chuyến tình nguyện vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 vừa được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2. 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Tránh ngộ nhận về thuốc kháng virus khi điều trị COVID-19

Trương Hữu Khánh |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, không phải thuốc kháng virus nào cũng điều trị được bệnh Covid-19.

Việt Nam đã chi 21.500 tỷ đồng cho phòng chống dịch COVID-19

Thùy Dương |

Theo Bộ Tài chính, ước tính từ đầu năm đến nay, ngành tài chính đã chi 4.650 tỷ đồng và tính từ năm 2020 đến nay đã chi 21.500 tỷ đồng cho phòng chống dịch COVID-19.