Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị: Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức - Đồng lòng

Tú Linh |

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do Trung ương (TƯ) Hội CCB Việt Nam phát động đạt được những kết quả nổi bật. Phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên CCB phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.


Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hồ Thanh Tự cho biết, giai đoạn 2019 - 2024, phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh đã phát triển mạnh mẽ cả diện rộng, chiều sâu và ngày càng đi vào thực chất, đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của hội, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Hội quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hội.

Vì vậy, hội đã không ngừng chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tuyên truyền truyền thống cách mạng, về những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đi đầu trong chấp hành và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại diện Hội CCB Việt Nam, CCB tỉnh và CCB huyện Vĩnh Linh tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho bà Hồ Thị Vai ở Bản 5, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: TÚ LINH
Đại diện Hội CCB Việt Nam, CCB tỉnh và CCB huyện Vĩnh Linh tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho bà Hồ Thị Vai ở Bản 5, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: TÚ LINH

Hội lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tích cực tham gia đóng góp hàng nghìn ý kiến tâm huyết vào báo cáo chính trị tại đại hội đảng các cấp, xây dựng các nghị quyết, chương trình phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

Đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. 5 năm qua, các cấp hội đã tham mưu các cấp ủy đảng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hội, phối hợp tốt với Trường Chính trị Lê Duẩn, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho 1.604 lượt cán bộ hội các cấp. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm công tác hội thông qua tài liệu học tập được phát hành như đặc san, bản tin CCB tỉnh, bản tin của TƯ Hội CCB Việt Nam.

Đến nay, toàn tỉnh có 163 hội cơ sở với 805 chi hội, có 32.318 hội viên. Qua phân loại tổ chức hội và hội viên hằng năm có 100% cơ sở hội trong sạch vững mạnh, 96% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Hội CCB TP. Đông Hà; các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa được TƯ hội tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” hằng năm.

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp luôn được khuyến khích phát triển. Hội viên CCB trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về kinh tế trang trại, gia trại, nuôi trồng, chế biến thủy sản; chuyên canh cao su tiểu điền, hồ tiêu đạt chuẩn VietGAP và OCOP.

Nhiều thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng Quảng Trị do CCB làm chủ như sản xuất, kinh doanh cao su tiểu điền ở huyện Vĩnh Linh, Gio Linh; sản xuất cà phê ở huyện Hướng Hóa; chăn nuôi kết hợp với trồng rừng ở huyện Cam Lộ, Đakrông, thị xã Quảng Trị; phong trào nuôi tôm trên cát, trồng lúa hữu cơ ở huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng; sản xuất gạo sạch chất lượng cao Hải Lăng, Triệu Phong, cá khô Cửa Việt, nước mắm Cửa Tùng...được thị trường đánh giá cao.

Các phong trào thi đua “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến cây”, “Chỉnh trang đường làng, ngõ xóm” đã được các cấp hội hưởng ứng tích cực, bằng các việc làm thiết thực: Vận động cán bộ, hội viên đóng góp 3,88 tỉ đồng, gần 45.000 ngày công, hiến hơn 214.400 m2 đất, kéo 21,18 km đường điện chiếu sáng, tu sửa, nạo vét hơn 85 km kênh mương nội đồng; trồng mới hơn 77.600 cây xanh bóng mát; tham gia chủ trì giữ gìn 198 đoạn đường “Xanh - sạch - đẹp”, khoanh nuôi bảo vệ rừng với hơn 818 ha.

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hồ Thanh Tự, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp hội vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm trong cả nước hỗ trợ xây dựng 54 nhà tình nghĩa, nhà “Nghĩa tình đồng đội” trên địa bàn trị giá 3,56 tỉ đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình CCB, gia đình chính sách, tặng học bổng cho các cháu là con CCB và con quân nhân tại ngũ 20.332 suất quà, trị giá 9,673 tỉ đồng.

Đóng góp hơn 100 triệu đồng sửa chữa nhà bia ghi danh liệt sĩ, tổ chức các đoàn dâng hương, dâng hoa tại 72 nghĩa trang liệt sĩ khi tết đến, xuân về và ngày lễ lớn. Quy tập 129 hài cốt liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Các cấp hội có nhiều hoạt động hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão số 3 vừa qua. Trước đó, trong phòng, chống COVID-19, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ trên 1,5 tỉ đồng, hơn 100 tấn nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Nam.

Với tinh thần “Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức - Đồng lòng” và những thành tích, kết quả đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019- 2024 là nguồn động viên, khích lệ để các thế hệ CCB tỉnh tiếp tục phát huy và giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng văn minh, giàu đẹp.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cựu chiến binh Quảng Trị tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền

Kăn Sương |

Ngày 27/9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị có buổi làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 8/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” (viết tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TW). Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường, trưởng đoàn khảo sát; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự làm việc.

Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Đức Việt |

Từng vào sinh ra tử trên chiến trường, trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã xung kích đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, họ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và khẳng định mình bằng những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cựu chiến binh hơn 20 năm chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ

Đức Việt |

Có nhiều người thân là liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vì vậy hơn 20 năm qua cựu chiến binh Ngô Xuân Hoàn, (93 tuổi) ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã tự nguyện chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ xã. Cùng với truyền thống cách mạng của gia đình, việc làm ý nghĩa của ông Hoàn còn góp phần bồi đắp, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cựu chiến binh Mỹ nâng bước học sinh nghèo Quảng Trị

Tây Long |

Chiếc xe đạp, một phương tiện khá dễ mua đối với không ít người nhưng lại là ước mơ mà nhiều học sinh nghèo ở Quảng Trị khó với tới. Biết điều đó, thành viên Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 đến từ Mỹ đã cùng nhau góp sức, biến ước mơ nhỏ bé của các em trở thành hiện thực.