Một cán bộ công đoàn hết mình vì sự nghiệp giáo dục vùng khó

Thanh Lê |

Đảm nhận vai trò là Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Thanh, xã Thanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), thầy giáo Nguyễn Tấn Hải là cán bộ công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, luôn nỗ lực thực hiện tốt cả “hai vai”, cùng tập thể Ban Giám hiệu (BGH), Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn trường nâng cao chất lượng dạy và học. Với tình yêu nghề và tấm lòng vì sự nghiệp giáo dục, thầy luôn được học sinh và phụ huynh tin yêu, quý trọng.


Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học Thanh được thành lập từ năm 2017, đến nay có 47 đoàn viên. Xác định rõ vai trò của tổ chức công đoàn là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), thầy Hải đã cùng BCH Công đoàn nhà trường chủ động tham mưu Chi ủy và phối hợp với BGH nhà trường ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, từ đó tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đơn cử như công đoàn phối hợp với BGH nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ ngay từ đầu năm học. Tại hội nghị, với tinh thần cởi mở, công khai, dân chủ, các bên đã tham gia cho ý kiến và thông qua việc sửa đổi các quy định, quy chế của nhà trường để phù hợp với từng năm học.

Thầy giáo Nguyễn Tấn Hải tại buổi tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thầy giáo Nguyễn Tấn Hải tại buổi tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Qua đó phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đoàn kết trong tập thể nhà trường để cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là Chủ tịch CĐCS, thầy Hải luôn gần gũi, quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đại diện bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được tổ chức đa dạng, có chiều sâu và mang màu sắc riêng của công đoàn như: hoạt động chăm lo đời sống, giám sát các chế độ lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm cho đoàn viên được thực hiện đầy đủ.

Thầy Hải đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị kêu gọi các đơn vị giáo dục trên địa bàn hỗ trợ đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo; thực hiện trao quà Tết, hỗ trợ may đồng phục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và NLĐ...

Công đoàn thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho đoàn viên, NLĐ nhân các ngày lễ lớn như: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3... Trường Tiểu học Thanh là đơn vị vùng khó, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Cảm thông với những vất vả của học sinh trong nhà trường, hằng năm, thầy Hải đều đứng ra vận động đoàn viên, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng nghìn suất quà với tổng trị giá hàng tỉ đồng để động viên các em vượt khó đến trường. Cùng với đó, công đoàn còn phối hợp với chi đoàn thành lập đội tình nguyện chăm lo công tác vệ sinh, cắt tóc định kỳ... giúp các em được chỉnh chu hơn khi đến lớp.

Để thực hiện tốt vai trò của mình, thầy Hải cùng với BCH Công đoàn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo nhà trường trong thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, NLĐ của trường tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn trường và công đoàn cấp trên phát động.

Tham mưu nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Tổ chức học tập về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn thông qua các hội nghị công đoàn hằng tháng cho toàn thể cán bộ, đoàn viên trong nhà trường.

Thầy Nguyễn Tấn Hải cho hay: “Với tôi, phần thưởng lớn nhất không phải là bằng khen, giấy khen mà chính là hằng ngày được nhìn thấy sự trưởng thành của các thế hệ học trò, sự tiến bộ rõ nét của tập thể Công đoàn nhà trường. Công tác tại một địa bàn vùng khó, tôi luôn tự hứa với bản thân mình là phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng nhiều hơn trong sự nghiệp “trồng người”, quan tâm hơn đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ”.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, là một cán bộ quản lý, thầy Hải đã tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên tìm giải pháp thực hiện tốt nhất các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thầy luôn tạo dấu ấn với đồng nghiệp bởi cách làm khoa học, hiệu quả trong công tác quản lý. Do vậy, trong những năm qua, công tác quản lý nhà trường luôn được đổi mới, phát huy tính dân chủ trong mọi hoạt động.

Các phong trào thi đua, các hoạt động của trường được gắn kết chặt chẽ để tạo đà cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

Với phương châm đẩy mạnh chất lượng dạy và học của nhà trường, dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của thầy Hải và BGH Trường Tiểu học Thanh, nhiều giáo viên nhà trường đã đoạt giải cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng nâng cao.

Sự tận tâm, nhiệt tình của thầy Hải cùng BCH công đoàn đã tạo ra sự gắn kết, tình nghĩa giữa các đoàn viên, giúp cho hoạt động, phong trào của công đoàn Trường Tiểu học Thanh sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Từ đó, góp phần xây dựng một “mái nhà chung” luôn ấm áp tình người, thắm tình đoàn kết, gắn bó.

Nhiều năm CĐCS Trường Tiểu học Thanh đã nhận được bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Riêng thầy Hải trong năm 2024 đã nhận được bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh vì đã có thành tích trong hoạt động công đoàn.

Đây thực sự là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người cán bộ CĐCS, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn trường ngày càng vững mạnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thầy giáo “gieo” tình yêu thể dục, thể thao cho học trò vùng cao

Trúc Phương |

Tròn 8 năm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) A Vao, huyện Đakrông, thầy giáo trẻ Nguyễn Ngọc Văn (sinh năm 1990) vẫn luôn miệt mài nỗ lực để thắp sáng lên ngọn lửa đam mê thể dục, thể thao cho các em học sinh vùng cao. Những việc làm của thầy được ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp đánh giá cao; nhiều thế hệ học sinh yêu mến, kính trọng.

Gương sáng thầy giáo vùng cao

Nguyễn Đức Thông |

Đến với xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) hôm nay, ai cũng biết tới thầy giáo Hồ Văn Hoàn (sinh năm 1975), giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học xã Vĩnh Ô, bởi trong thời qua thầy luôn đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh dân tộc Bru-Vân Kiều, miệt mài hướng dẫn các em từng con chữ, từ đó giúp nhiều em tiến bộ. Làm tốt công tác chuyên môn, được học sinh yêu mến, đồng nghiệp quý trọng, góp phần cùng nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Ngoài việc giảng dạy tại trường thầy có nhiều cống hiến góp phần phát triển KT-XH; giữ gìn bản sắc văn hóa người dân tộc thiểu số.

Người thầy truyền cảm hứng học tiếng Anh cho học sinh miền núi

Minh Long |

Gắn bó với học sinh ở Hướng Hóa (Quảng Trị) khá lâu năm nên thầy Võ Chiến Thuật, giáo viên bộ môn Tiếng Anh, Trường THCS Khe Sanh luôn trăn trở làm thế nào để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở đơn vị nói riêng và vùng khó của huyện nói chung. Chính vì vậy, thầy tích cực tìm kiếm các giải pháp từ gần gũi nắm bắt tâm lý, năng lực, hoàn cảnh học sinh đến thiết kế bài giảng phù hợp, xây dựng các kế hoạch hoạt động ngoại khóa... để đổi mới phương pháp giảng dạy, trở thành người truyền lửa đam mê học tiếng Anh cho nhiều thế hệ học sinh.

Thầy thuốc Việt Nam làm chủ những kỹ thuật đỉnh cao trong ghép tạng

Thùy Giang |

Các bác sĩ đã thực hiện ca ghép phổi từ người cho chết não, đây là thành công quan trọng và là dấu ấn khẳng định trình độ, năng lực của các y, bác sĩ Việt Nam trên bản đồ y khoa Thế giới.