Những dự án “nảy mầm” dưới mái trường

Tây Long |

Dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã trau dồi, học tập, kết nối với nhau, làm nên những dự án ý nghĩa. Tín hiệu vui từ các dự án sớm trở thành nguồn cảm hứng, thôi thúc những bạn trẻ tâm huyết khác học tập, làm theo.

 
Dự án Êm do học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đông Hà tổ chức đã thu hút sự đồng hành, tham gia của khá đông các bạn trẻ - Ảnh: T.L 
      

Gần đây, các dự án tình nguyện trong ĐVTN nở rộ tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đông Hà. Điều thú vị là phần lớn dự án đều ra đời từ ý tưởng của học sinh. Với mong muốn mang đến, nhân lên điều tốt đẹp, các em đã kết nối với nhau, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai dự án.

Từ sự chung tay ấy, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ. Các vấn đề “nóng” như: Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; chăm sóc sức khỏe thanh thiếu niên, nhi đồng; đẩy lùi tệ nạn xã hội... dần trở thành mối quan tâm chung.

Trong số các dự án triển khai tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Dự án Êm đã và đang nhận được nhiều sự hưởng ứng. Người sáng lập dự án này là em Trần Thái Phương (sinh năm 2008), học sinh lớp 11 Anh 1. Vốn yêu âm nhạc và từng tham gia nhiều dự án thiện nguyện, Thái Phương nhận thấy các bộ môn nghệ thuật có ý nghĩa lớn trong việc “chữa lành”.

Đó là lý do thôi thúc Phương cùng các bạn triển khai Dự án Êm với nhiều hoạt động như: Viết bài truyền thông; tổ chức các buổi trò chuyện, thảo luận, làm việc nhóm; chương trình nghệ thuật gây quỹ... Mới đây nhất, thành viên dự án đã cùng nhau tổ chức một đêm nhạc gây quỹ từ thiện mang tên “Đi theo bóng mặt trời”. Số tiền gây quỹ đã được các bạn thống nhất hỗ trợ trẻ khuyết tật ở huyện Gio Linh. “Là học sinh, em và các bạn gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn khi triển khai dự án. Với tinh thần vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chúng em rất vui khi bước đầu xây dựng thành công, phát huy ý nghĩa của Dự án Êm”, Thái Phương nói.

Không chỉ ở vùng có điều kiện thuận lợi, tại nhiều ngôi trường vùng cao trong tỉnh, các dự án được xây dựng từ sự tâm huyết của học sinh cũng ra đời ngày càng nhiều. Ở Trường THPT Đakrông, Dự án Hơi ấm do ĐVTN lớp 11A2 triển khai được đánh giá cao bởi ý nghĩa xã hội.

Bí thư Chi đoàn 11A2 Nguyễn Thị Khánh Ly cho biết, sống ở vùng cao, em và các bạn thấy xung quanh mình có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đó là lý do thôi thúc Chi đoàn 11A2 tổ chức Dự án Hơi ấm với nhiều hoạt động gây quỹ. Sau quá trình làm việc nghiêm túc, số tiền hơn 20 triệu đồng mà dự án thu về đã được các bạn chi để mua quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ly chia sẻ: “Khi bắt tay triển khai dự án, em và các bạn đều lo lắng. Chúng em nghĩ mình khó huy động được nguồn kinh phí lớn, phục vụ yêu cầu của dự án. Vì thế, sự thành công của Dự án Hơi ấm làm chúng em rất hạnh phúc”.

Ngoài hai dự án kể trên, thời gian qua, nhiều dự án ấn tượng khác đã được các học sinh trong tỉnh xây dựng, triển khai. Qua ghi nhận, dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng hầu hết học sinh đều có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng cho dự án. Trong đó, khâu khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế được các em rất chú trọng. Khi triển khai, thực hiện, các học sinh có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, huy động được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm. Không chỉ học sinh trong lớp, khối, một số dự án còn thu hút sự tham gia của các bạn trẻ đến từ nhiều trường học, địa phương khác.

Không ngẫu nhiên khi gần đây, các dự án của học sinh nở rộ trên địa bàn. Để có kết quả ấy, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, vận động cho ĐVTN, đặc biệt là học sinh ý thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí của mình. Các em cũng được tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa. Từ đây, nhiều em đã học hỏi, tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quan trọng.

Để thúc đẩy hơn nữa khát vọng vươn lên của đoàn viên trên ghế nhà trường, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tin học trẻ, dự án cộng đồng... Có môi trường tốt nên ĐVTN trên ghế nhà trường chuyên nghiệp hơn trong việc xây dựng, triển khai dự án. Một số dự án của các em đã nhận được sự bảo trợ của các cấp bộ đoàn.

Theo ghi nhận, phần lớn dự án của học sinh đều mang lại hiệu quả. Nhiều dự án phát triển mạnh, lan tỏa nhanh chóng, tạo nên phong trào sôi nổi. Các trường: THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Đông Hà, THPT Đakrông, THPT Vĩnh Linh, THPT Lao Bảo... được đánh giá là “điểm sáng” trong phong trào xây dựng những dự án vì cộng đồng.

Thầy giáo Nguyễn Phương Nam, Bí thư Đoàn trường THPT Đakrông cho biết: “Toàn Trường THPT Đakrông hiện có khoảng 800 học sinh với 22 chi đoàn. Hiện nay, cuộc sống phần lớn học sinh còn gặp khó khăn. Trong bối cảnh ấy, chúng tôi rất mừng khi các em vẫn hướng trái tim yêu thương, xây dựng nên những dự án ý nghĩa. Vì thế, đoàn trường luôn khuyến khích, động viên, đồng hành với các em”.

Những dự án “nảy mầm” dưới mái trường là biểu hiện sinh động, đánh dấu sự đổi thay tích cực trong nhận thức, hành động của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để các dự án đi vào chiều sâu, lâu dài, có sức tác động mạnh mẽ, các em học sinh cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn không chỉ từ các cấp bộ đoàn mà còn các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức, cá nhân. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước vươn lên, cống hiến nhiều hơn.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ cao tốc trước ngày 30/4/2025

PV |

Các tỉnh có khối lượng giải phóng mặt bằng còn lớn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4/2025- chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, khai thác vật liệu xây dựng cho các dự án để hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025.

Chuyển mục đích sử dụng rừng trồng để thực hiện một số dự án

Thiện Long |

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa ký quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Triệu Thượng, tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (giai đoạn 1 - đợt 2).

Đầu tư dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm gần 948 tỉ đồng

Thu Hạ |

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thực hiện dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ DABACO Quảng Trị với tổng vốn đầu tư gần 948 tỉ đồng tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong.

Dự án 8 từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào ở Gio Linh

Võ Thái Hòa |

Với cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo trong việc triển khai của các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN), Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã từng bước thay đổi, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về thực hiện bình đẳng giới (BĐG) tại huyện Gio Linh. Từ đó, tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em (PN&TE) đồng bào DTTS phát triển toàn diện, có cuộc sống tốt hơn, bình đẳng hơn.