Phát hiện xác cá voi khoảng 10 tấn trôi dạt vào bờ

MAI DUNG |

Một xác cá voi nặng khoảng 10 tấn vừa trôi dạt vào vùng biển gần đảo Long Châu (Hải Phòng).

Tối 3.4, ông Nguyễn Công Hòa - Giám đốc Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) - cho biết, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý xác cá voi khoảng 10 tấn trôi dạt vào bờ biển khu vực gần đảo Long Châu.

Cụ thể, khoảng 2h30 ngày 2.4, đơn vị nhận được thông tin một xác cá voi trôi dạt gần bờ biển, cách bờ biển Long Châu hàng chục km.
Hình ảnh xác cá voi trước khi được đưa vào bờ và tiến hành chôn cất ở xã Phù Long (Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh: CTV
Hình ảnh xác cá voi trước khi được đưa vào bờ và tiến hành chôn cất ở xã Phù Long (Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh: CTV
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Quản lý vịnh phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh. Đến sáng nay, Ban Quản lý vịnh, Phòng Tài nguyên Môi trường, lực lượng biên phòng Cát Bà và chính quyền xã Phù Long (Cát Hải) đưa xác cá voi vào bờ và tiến hành quy trình chôn cất. Cụ thể, các đơn vị đào hố ở bãi cát xã Phù Long để chôn cất.

Theo Ban Quản lý vịnh, cá voi chết được xác định có trọng lượng khoảng 10 tấn, dài khoảng 15 mét. Trước đó, một trường hợp xác cá voi trôi dạt vào bờ biển này nhưng trọng lượng chỉ khoảng 2 tạ.

(Nguồn: laodong)

Xác định nguồn lây của 3 mẹ con người Hải Phòng mắc COVID-19 khi sang Úc

Mai Dung |

Thông tin từ Văn phòng đầu mối thực hiện điều lệ Y tế quốc tế (IHR) của Việt Nam, chủng virus gây bệnh cho 3 mẹ con có địa chỉ tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng là chủng biến thể Nam Phi (B.1.351).

Tìm ra nguồn lây, Hải Phòng xem xét mở rộng phong tỏa

Đặng Luân |

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị các quận huyện tiếp tục khẩn trương truy vết F1, F2, xem xét đề xuất phong tỏa diện rộng trong trường hợp lịch trình đi lại của các bệnh nhân, gia đình và diễn biến dịch phức tạp.

Nữ công nhân khai báo gian dối, Hải Phòng yêu cầu phạt mức cao nhất

Đăng Luân |

UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 1036/UBND -VX về xử lý trường hợp người lao động Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam không khai báo y tế kịp thời.

Nhà trai đã đến "cửa ngõ" Quảng Ninh những phải quay về Hải Phòng vì dịch COVID-19

Thanh Mai |

Theo người thân của hôn lễ này cho biết, những ngày trước dịch bệnh chưa có diễn biến bất ngờ như hiện nay nên đã chọn ngày làm đám cưới.