Khảo sát thực địa điểm xây dựng đường hoa bên hồ Tân Độ

Xanh EWEC |

Để sớm triển khai xây dựng con đường hoa bên hồ Tân Độ tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị), ngày 17/12/2021, UBND huyện Hướng Hóa và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cùng với sở, ngành và các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại khu vực tiến hành xây dựng con đường hoa.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức buổi làm việc với  Sở, ngành và các đơn vị liên quan cùng Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra thực địa, giải quyết các vấn đề liên quan về xây dựng con đường hoa bên hồ Tân Độ. Đến tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo huyện Hướng Hoá và các phòng ban liên quan.

...
Toàn cảnh buổi làm việc họp bàn phương án xây dựng đường hoa bên hồ Tân Độ.

Thông qua buổi làm việc, sở, ngành và các đơn vị liên quan hoàn toàn nhất trí về việc chủ trương phát triển con đường hoa bên hồ Tân Độ trên khu đất có diện tích khoảng 0,32ha với chiều dài khoảng 100m xen giữa đường Hùng Vương mới và hồ Tân Độ. Kinh phí thực hiện bằng sự đóng của các đơn vị, tổ chức, Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh.

...
Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (phải) và ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (trái) khảo sát tại địa điểm khu vực xây dựng đường hoa.

Tại địa điểm khảo sát xây dựng đường hoa, ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao về ý tưởng xây dựng con đường hoa bên hồ Tân Độ tại thị trấn Khe Sanh. Từ con đường hoa này sẽ góp phần tạo điểm nhấn du lịch của huyện, thu hút đầu tư phát triển du dịch sinh thái. Tuy nhiên, để đồng bộ và hài hòa, làm đẹp trên tuyến đường Hùng Vương nối dài cần có nhiều con đường hoa hơn nữa.

 
 Địa điểm triển khai xây dựng con đường hoa bên hồ Tân Độ tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Buổi họp đã đưa ra nhiều phương án, giải pháp nhằm sớm triển khai xây dựng con đường hoa bên hồ Tân Độ, sẽ hoàn thành và phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.

..
Hồ Tân Độ hay còn gọi là hồ Huyện tại thị trấn Khe Sanh, nơi có tiềm năng lớn để phát triển du lịch.

Thời gian qua, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động trồng hoa và cây xanh ở một số địa phương như: Đường hoa dã quỳ ở xã Hướng Phùng; hoa giấy, Osaka vàng ở thị trấn Lao Bảo; Osaka đỏ tại khu vực đồi Cu Vơ, xã Hướng Linh; đường hoa dã quỳ tại khu vực Lìa… với mục tiêu tạo cảnh quan môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở miền tây Quảng Trị .

TAGS

Cùng chung tay hiện thực hóa con đường hoa bên hồ Tân Độ

Xanh EWEC |

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị sẽ có buổi làm việc với sở, ngành và các đơn vị liên quan vào ngày mai (17/12/2021) để giải quyết các vấn đề liên quan về xây dựng con đường hoa bên hồ Tân Độ.

Quy hoạch đô thị Khe Sanh giai đoạn 2025-2030

Trường Sơn |

Hướng phát triển thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) trở thành đô thị loại IV vào năm 2025 đạt tiêu chí loại III vào năm 2030.

Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh

Nguyễn Đình Phụ |

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa tổ chức hội nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Quảng Trị: Chấp thuận chủ trương đầu tư con đường hoa bên hồ Tân Độ

Xanh EWEC |

Ngày 26/11/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn gửi UBND huyện Hướng Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư con đường hoa tại khu vực hồ Tân Độ, đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh.