Sắp khởi công con đường hoa tại Công viên văn hoá trung tâm Lao Bảo

Xanh EWEC |

Ngày 12/3/2021, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) đã có buổi làm việc với Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị về việc đầu tư, xã hội hoá trồng cây xanh tại Khu Công viên văn hoá trung tâm thị trấn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị trấn Lao Bảo đã thông qua dự thảo về việc quy hoạch, đầu tư tại Khu Công viên văn hoá trung tâm thị trấn.

Ảnh: Thiên Sơn
Ảnh: Thiên Sơn

Trong đó, công viên được phân ra 4 khu vực và sẽ đầu tư theo lộ trình từng năm.

Mỗi khu vực có các loài hoa, cây cảnh, tiểu cảnh trang trí khác nhau nhằm tạo sự đa dạng, phong phú. Để có kinh phí đầu tư những khu vực trên cần huy động nguồn lực của xã hội trong và ngoài tỉnh, đặc biệt các tổ chức, cá nhân, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện, con em quê hương Hướng Hóa hiện đang làm việc, sinh sống trên mọi miền đất nước...

Cuộc họp thống nhất phân khu 1 ở vị trí Tây Nam công viên, có diện tích gần 0,8ha do Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị và UBND thị trấn Lao Bảo phối hợp thiết kế, thi công xây dựng.

Phối cảnh khu vực 1 công viên văn hoá trung tâm Lao Bảo
Phối cảnh khu vực 1 công viên văn hoá trung tâm Lao Bảo

Trước đó, trong công văn số 1218/UBND-VP, ngày 09/10/2020 của UBND huyện Hướng Hoá đã đồng ý chủ trương xã hội hoá xây dựng công viên này; giao Trung tâm Môi trường huyện Hướng Hoá phối hợp với Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị và địa phương Lao Bảo thực hiện dự án trên.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Huyện uỷ viên, Bí Đảng uỷ thị trấn Lao Bảo cho biết: “Công viên Trung tâm văn hoá thị trấn Lao Bảo được quy hoạch từ lâu. Trải qua nhiều giai đoạn đầu tư nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Để tạo diện mạo cho Lao Bảo, đô thị đầu cầu trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) rất cần sự chung tay, góp sức của nguồn lực xã hội trong việc xây dựng Công viên Trung tâm văn hoá thị trấn. Lãnh đạo thị trấn Lao Bảo ghi nhận và trân trọng tình cảm mà Công ty TNHH Thịnh Phát Quảng Trị dành cho quê hương Lao Bảo khi đã nhận thiết kế miễn phí cho dự án công viên này”.

Ông Lâm Chí Công, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ, Chủ tịch Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong những năm qua, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã đầu tư các con đường hoa tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Hướng Hoá. Đối với thị trấn Lao Bảo, trong đợt này Quỹ sẽ đầu tư trồng ở khu vực 1 khu công viên với các loài hoa như Osaka vàng, hoa chuông vàng. Trong tương lai, sẽ biến công viên này thành địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn, tạo điểm nhấn trên tuyến EWEC, xứng đáng là đô thi miền núi kiểu mẫu như chủ trương chung của Chính phủ”.

Đoàn khảo sát thực địa tại Khu vực công viên. Ảnh Thiên Sơn
Đoàn khảo sát thực địa tại Khu vực công viên. Ảnh Thiên Sơn

Cũng trong cuộc họp này, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị thống nhất sẽ phối hợp với thị trấn Lao Bảo tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Lao Bảo và Hành lang Kinh tế Đông- Tây.

Dự kiến buổi phát động xây dựng công viên tại khu vực 1 sẽ diễn ra vào trong tháng 3/2021.

Mọi chi tiết liên hệ:

- Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 22 Phạm Đình Hổ, TP. Đông Hà, Quảng Trị; Số tài khoản: 54010000757436, Ngân hàng BIDV Quảng Trị; ĐT: 0963433555- 0906519234;

- Văn phòng UBND thị trấn Lao Bảo. Địa chỉ: Nguyễn Huệ, thị trấn Lao Bảo; ĐT: 0911744345- 0905508007.

TAGS

Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án điện gió và dự án Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

Thanh Trúc |

Ngày 11/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện các dự án điện gió và thi công Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo thuộc dự án Trạm biến áp 220 kV Đông Hà - Lao Bảo trên địa bàn huyện Hướng Hóa. 

Ngập tràn sắc hoa giấy nơi biên cương Lao Bảo

Thiên Sơn |

Cứ đến mùa xuân, hoa giấy lại đâm chồi nảy lộc, khoe sắc rực rỡ trên các tuyến đường tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) khoác lên chiếc áo mới đầy sức sống cho phố núi nơi biên cương.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tăng mạnh

Tạ Hưng |

Mặc dù chịu tác động rất lớn của dịch bệnh COVID-19 và các yếu tố khách quan khác, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) trong hai tháng đầu năm 2021 đã tăng mạnh so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, bên cạnh khẳng định lợi thế của một cửa khẩu đường bộ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) mà còn cho thấy nền kinh tế đã có sự phục hồi tăng trưởng trở lại.

Khởi công xây dựng “Mái ấm Biên cương” nơi biên giới Việt- Lào

Đình Tiến |

Ngày 01/3/2021, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) phối hợp với Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương đã tổ chức khởi công xây dựng Mái ấm biên cương cho gia đình ông Hồ Văn Mắt.