Trồng 60 cây osaka vàng tại công viên Lao Bảo

Trường Sơn |

Ngày 01/6/2021, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) phối hợp với Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức trồng cây xanh tại Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo.


Sau thời gian phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị đóng góp xây dựng Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo bằng hình thức xã hội hoá, sáng ngày 01/6/2021, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị và UBND thị trấn Lao Bảo tổ chức xuống giống cây osaka vàng (muồng hoàng yến) tại khu vực 1- Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo.

 
 

Trong đợt này, đầu mùa mưa của huyện Hướng Hoá, 60 cây osaka vàng (cao 3,5-4m, đường kính 15-20cm) được trồng, chăm sóc và bảo hành bởi đơn vị trúng thầu Cty TNHH Việt Đức (trụ sở tại 07 Nguyễn Huệ, TP. Đông Hà, Quảng Trị) với trị giá 151 triệu đồng.

 

Phát biểu tại buổi lễ trồng cây, ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo cho biết, với chủ trương xây dựng công viên Lao Bảo bằng hình thức xã hội hoá, thời gian qua, UBND thị trấn Lao Bảo và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị phối hợp phát động kêu gọi các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng. Đến nay số tiền huy động được gần 350 triệu đồng. “Xin gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ kinh phí để xây dựng Công viên Lao Bảo. Với mục tiêu xây dựng công viên trở thành điểm vui chơi, giải trí của người dân khu vực và là điểm đến của khách du lịch khi đi qua Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC). Vào những mùa hè năm sau, Lao Bảo sẽ trở thành xứ sở của loài hoa vàng rực rỡ - muồng hoàng yến”, ông Lê Bá Hùng gửi gắm.

 
 
 

Được biết, khu vực 1- Công Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo có tổng mức đầu tư theo thiết kế dự toán hơn 2 tỷ đồng xây dựng trên diện tích 0,8 hecta, bao gồm các hạng mục cây xanh, bồn hoa, đường đi dạo, đài phun nước…

TAGS

Chiêm ngưỡng muồng hoàng yến nở vàng rực góc trời Thủ đô

Minh Sơn |

Cứ mỗi độ tháng Năm, về, muồng hoàng yến lại bung nở vàng rực trên khắp phố phường Hà Nội khiến nhiều người không khỏi dừng lại ngắm nhìn.

Thu nhập hàng tỷ đồng từ trồng hoa, cây cảnh

Nam Giang |

Hiện nay diện tích trồng hoa cây cảnh ở Hà Nội tăng mạnh từ 5.484 ha năm 2015 lên 7.960 ha năm 2020.

Muồng hoàng yến rực vàng gọi hè sang giữa Hà Nội

PV |

Đầu tháng 5, cùng với sắc tím của bằng lăng, sắc đỏ của hoa phượng, muồng hoàng yến khoe sắc vàng báo hiệu một mùa hè rực rỡ lại về với Hà Nội.

Mời chào giá cạnh tranh “Trồng hoa hoàng yến tại công viên Lao Bảo”

Xanh EWEC |

Ngày 4/5/2021, UBND thị trấn Lao Bảo và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã ban hành thư mời chào giá cạnh tranh thực hiện gói “Cung cấp, thi công trồng cây xanh tại công viên Lao Bảo”.