Du lịch ở Hướng Hoá có gì hấp dẫn?

Hưng Thơ |

Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hoá nói rằng, bây giờ nhắc đến du lịch ở tỉnh Quảng Trị, nếu không đề cập đến những tiềm năng ở huyện miền núi Hướng Hoá là một sự thiếu sót lớn. Từ lâu, nơi này được biết đến với khí hậu mát mẻ, nhiều cảnh quan đẹp, nằm trên tuyến đường Xuyên Á có nhiều lợi thế.

Từ năm 2019, huyện Hướng Hoá đặt ra mục tiêu tập trung phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu đến năm 2025 đưa Hướng Hoá trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn ở tỉnh Quảng Trị. Và đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, tạo bước đột phá trong phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu nói trên rất có cơ sở, chỉ trong 2 năm trở lại, Hướng Hoá trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh, vì một số lợi thế sẵn có đã và đang tạo thành sản phẩm du lịch cuốn hút. Lúc trước, khi đến Hướng Hoá du khách chỉ loanh quanh các di tích lịch sử như nhà tù Lao Bảo, xe tăng Làng Vây hay sân bay Tà Cơn, thì nay có nhiều điểm đến rất lý thú. Chỉ riêng trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hiện đã có nhiều điểm ghé chân khiến phần lớn khách đến hài lòng, khách đi lưu luyến…

Từ mảnh đất đỏ ba dan trồng cây cà phê già cỗi kém hiệu quả ở thị trấn Khe Sanh, một người trẻ đã mạnh dạn đầu tư trồng cúc họa mi, hoa tam giác mạch và sao nhái rồi bán vé để người dân vào thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm. Có ngày, ở vườn hoa này đón hơn 300 người đến chụp ảnh với giá 20.000/người.​
Từ mảnh đất đỏ ba dan trồng cây cà phê già cỗi kém hiệu quả ở thị trấn Khe Sanh, một người trẻ đã mạnh dạn đầu tư trồng cúc họa mi, hoa tam giác mạch và sao nhái rồi bán vé để người dân vào thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm. Có ngày, ở vườn hoa này đón hơn 300 người đến chụp ảnh với giá 20.000/người.​
Lâu nay, hoa dã quỳ mọc hoang giữa núi rừng miền Tây Quảng Trị. Từ phát động của Quỹ phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hướng Phùng được trồng dã quỳ. Đến mùa hoa nở, cả đoạn đường nhuộm vàng sắc hoa, thu hút rất động bạn trẻ đến tham quan.
Lâu nay, hoa dã quỳ mọc hoang giữa núi rừng miền Tây Quảng Trị. Từ phát động của Quỹ phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hướng Phùng được trồng dã quỳ. Đến mùa hoa nở, cả đoạn đường nhuộm vàng sắc hoa, thu hút rất động bạn trẻ đến tham quan.
Nhà vườn Bungalow ở thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng được trang trí theo phong cách thân thiện môi trường, nguyên vật liệu tại chỗ, sạch sẽ và sang trọng​
Nhà vườn Bungalow ở thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng được trang trí theo phong cách thân thiện môi trường, nguyên vật liệu tại chỗ, sạch sẽ và sang trọng​
Vườn hoa lan ở trên đình đèo Sa Mù khoe sắc quanh năm khiến khách tham quan là lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình (bìa phải ảnh) ngạc nhiên​
Vườn hoa lan ở trên đình đèo Sa Mù khoe sắc quanh năm khiến khách tham quan là lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình (bìa phải ảnh) ngạc nhiên​
Đường lên đỉnh Voi Mẹp - nơi được xem là nóc nhà của tỉnh Quảng Trị thích hợp cho những người trẻ thích mạo hiểm khám phá​
Đường lên đỉnh Voi Mẹp - nơi được xem là nóc nhà của tỉnh Quảng Trị thích hợp cho những người trẻ thích mạo hiểm khám phá​
Sân bay Tà Cơn nhìn từ trên cao​
Sân bay Tà Cơn nhìn từ trên cao​
Ở vị trí cao, có thể nhìn bao quát nhiều nơi nên công trình Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở cao điểm 689 cũng là một điểm đến thú vị
Ở vị trí cao, có thể nhìn bao quát nhiều nơi nên công trình Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở cao điểm 689 cũng là một điểm đến thú vị

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nhiều tác phẩm mang hơi thở đương đại tại Festival Mỹ thuật trẻ 2020

Phương Lan |

Festival Mỹ thuật trẻ 2020 có số lượng tác phẩm hội họa áp đảo, sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 365 tác phẩm của 197 tác giả ở 36 tỉnh, thành phố gửi đến tham dự.

Đề xuất mở "phố đèn đỏ" tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

Tại tọa đàm "kích cầu du lịch Đà Nẵng- vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm" vừa được Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines và Cty CP Tập đoàn Sun World tổ chức mới đây (10.7), Phó Tổng giám đốc Cty CP Du lịch Việt Nam (VITOURS), ông Lê Tấn Thanh Tùng đã có đề xuất như vậy.

Festival Huế 2020 sẽ là lễ hội miễn phí

PV |

Festival Huế 2020 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới" sẽ là một lễ hội với các sân khấu mở, miễn phí cho người dân và du khách.

Những món ăn nhất định phải thử khi đi du lịch Thái Lan

Trần Kiều |

Ẩm thực Thái Lan khá nổi tiếng trên thế giới bởi mùi vị và hương thơm kỳ lạ. Nếu có dịp đi du lịch Thái Lan, bạn nhất định phải trải nghiệm đi bộ qua các con hẻm nhỏ và dừng chân tại bất kỳ một hàng quán nào ven đường hoặc nhà hàng và thưởng thức những món ăn đặc trưng sau: