Hội Đua thuyền truyền thống huyện Hải Lăng năm 2025

Minh Đức |

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hải Lăng 19/3 (1975 - 2025),  16/3, huyện Hải Lăng tổ chức Hội Đua thuyền truyền thống năm 2025 tại hồ Nước Chè, thị trấn Diên Sanh. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đông đảo người dân huyện Hải Lăng và các địa phương khác đến dự và cổ vũ.

 
 
Các đại biểu tham dự Hội Đua thuyền truyền thống huyện Hải Lăng năm 2025 - Ảnh: M.Đ 
 
Hàng ngàn người dân đến xem và cổ vũ cho các đội thi đấu - Ảnh: M.Đ 

Tham gia Hội Đua thuyền truyền thống huyện Hải Lăng năm 2025 có hơn 600 vận động viên (VĐV) nam, nữ của 15 đội thuyền nam, 11 đội thuyền nữ đến từ 15 xã, thị trấn; tranh tài ở 9 giải đua, trong đó, các đội nam tranh tài 5 giải đua ở cự ly 6 km (3 vòng 6 tao), các đội nữ tranh tài 4 giải đua ở cự ly 4 km (2 vòng 4 tao).

 
Lãnh đạo huyện Hải Lăng tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia - Ảnh: M.Đ 
 
Các đội nam thi đấu với quyết tâm giành được thành tích cao - Ảnh: M.Đ 
 
Đội đua thuyền nam xã Hải Chánh về vị trí thứ nhất tại Giải Cúng - Ảnh: M.Đ 
 
 Lãnh đạo huyện Hải Lăng trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội đoạt thành tích cao tại Giải Cúng - Ảnh: M.Đ

Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Cáp Xuân Tá cho biết, Hải Lăng là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, với nhiều môn thể thao truyền thống, trong đó, đua thuyền truyền thống là môn thể thao được các tầng lớp nhân dân ở địa phương quan tâm, yêu thích, là nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Hải Lăng.

Hội Đua thuyền truyền thống huyện Hải Lăng được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho các VĐV và người yêu thích môn đua thuyền truyền thống có dịp gặp gỡ, giao lưu, tranh tài; đánh giá chất lượng phong trào đua thuyền truyền thống ở các địa phương.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Hội Đua thuyền truyền thống huyện Hải Lăng năm 2025:

 
 
 
 

Việc duy trì tổ chức hội đua thuyền truyền thống ở cấp huyện và các xã, thị trấn có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa, với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc, nêu cao tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe để ứng phó với mưa bão, thiên tai; tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư; giới thiệu và quảng bá nét đẹp văn hóa, thể thao truyền thống của huyện Hải Lăng.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Hải Lăng viết nên câu chuyện thần kỳ về 'hoa trên cát'

Nguyên Linh |

Tối ngày 15/3, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hải Lăng (19/3/1975 - 19/3/2025) và đón nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã được tổ chức tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải, cùng các đồng chí lãnh đạo, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trong vùng đã tham dự.

Hải Lăng sâu thẳm mạch nguồn

Đào Tâm Thanh |

Vào buổi bình minh của lịch sử dân tộc, dải đất Hải Lăng là phần đất của bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Qua bao biến thiên của thời cuộc, sự trung trinh như nhất, nền văn hóa sâu dày và phẩm tính bền gan, vững chí của mảnh đất và con người Hải Lăng đã góp phần kiến tạo nên mạch nguồn sâu thẳm của quê hương nơi vùng cực Nam Quảng Trị.

Hải Lăng, ký ức những ngày đầu dựng xây và thành tựu phát triển

Minh Tuấn (lược ghi) |

Trải qua những năm tháng gian khó, Hải Lăng từ một huyện nghèo với xuất phát điểm thấp đã vươn lên mạnh mẽ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng (1975-2025) và 35 năm lập lại huyện (1990-2025), phóng viên Báo Quảng Trị ghi lại những câu chuyện mang nhiều cảm xúc của một số đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.