Ngư phủ giữa lòng phố núi Lao Bảo

Trần Hà |

Ở giữa lòng thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị), nghề bỏ lừ bắt tôm cá của những “ngư phủ” miền sơn cước đã góp phần vào bức tranh mưu sinh ở vùng biên ải vốn thương mại dịch vụ chiếm đa phần.

Buổi sáng bình yên ở phố núi. Trên kia những chuyến xe, container chở dăm gỗ hối hả sang Lào. Nếp sống ngày thường vẫn tiếp diễn bằng những gì vốn có. Một góc thị trấn ở hồ Công viên trung tâm văn hoá  (còn gọi là hồ ông Đổng) có những người mưu sinh bằng nghề đánh cá lại bắt đầu thu hoạch sau một đêm đặt lừ, đánh bắt.

 
Một góc hồ Công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo. 

 Anh Bình (trú ở khóm Xuân Phước) cho biết, bỏ lừ sau 2 ngày thì kéo. Thu về chừng 2-5kg tôm, cá mụn. Giá bán ở chợ chừng 80-100 ngàn đồng/kg. Anh Bình cho biết thêm ở hồ Công viên Lao Bảo có khoảng 5 hộ đặt lừ bắt tôm như anh. Chưa kể những ghe đánh bắt cá bằng lưới cũng góp mặt khiến nơi này khá sôi động.

 
 Sau hai ngày đặt, sáng sớm các "ngư phủ" vớt lừ.
 

Hồ Công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo là hồ nhân tạo có diện tích gần 10 hecta. Hồ nằm ở trung tâm, xung quanh là các trục đường lớn. Bao quanh hồ là đường đi bộ, cây xanh, ghế đá là nơi để người dân vui chơi, thư giản, tập thể dục..

 
 Nhiều hộ gia đình đã chọn nghề đặt lừ trên hồ Công viên làm nghề mưu sinh
 
 
 Thành phẩm là vài cân tôm và cá mụn.

Buổi sáng đi bộ một vòng quanh bờ hồ. Ngắm hoa mai Lào, hoa Osaka Nhật Bản nở và nhìn những “ngư phủ miền sơn cước” thu lừ bắt tôm cũng là một thú vui đáng thưởng ngoạn.

 
 
 
 
 Mớ tôm này sẽ góp mặt trong phiên chợ sáng ở chợ Tân Phước.

TAGS

Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái trằm Trà Lộc

Thanh Hải |

Khu du lịch sinh thái (DLST) trằm Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 849 ngày 13/5/2003 và quy hoạch chi tiết Khu DLST trằm Trà Lộc tại Quyết định số 3077 ngày 8/12/2005. 

Tỉnh Quảng Trị đồng ý điều chỉnh dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo lên 5.750 tỷ đồng

Điếu Ngao |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 06/3/2020  về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo (Vĩnh Kim, Vĩnh Linh) do Công ty CP Pacific Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Từ đường Trương Khắc tộc, nét kiến trúc độc đáo có một không hai tại tỉnh Quảng Trị

YMS |

Với kiến trúc Đông Tây kim cổ, ngôi Từ đường Trương Khắc tộc ở làng Mai Xá Chánh (Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị) đã tạo nên sự độc đáo có một không hai tại tỉnh Quảng Trị. 

Điểm cao 689 trở thành địa chỉ đỏ trong du lịch tâm linh

Bích Liên - Khánh Hưng |

Thời gian gần đây, tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), công trình nhà bia tưởng niệm được xây dựng trên điểm cao 689 đang trở thành địa chỉ lí tưởng thu hút nhiều người dân tìm đến mỗi ngày.