Người tiên phong trồng hoa phục vụ Tết ở miền núi huyện Vĩnh Linh

Nguyễn Trang |

Nhờ chủ động vượt khó trong sản xuất, ở khu vực miền núi huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) ngày càng nhiều hộ dân thử nghiệm thành công những cây trồng, vật nuôi mới, mang lại hiệu quả kinh tế. Trong đó mô hình trồng hoa Tết thương phẩm đầu tiên của hộ anh Lê Quang Linh (sinh năm 1986), ở thôn Công Ba, xã Vĩnh Hà là một điển hình. Hơn 10 năm triển khai, gia đình anh Linh có thêm nguồn thu nhập khoảng 80 triệu đồng/vụ hoa Tết.


Tuy không gặp thuận lợi suốt những vụ trồng hoa từ năm 2013 đến năm 2018 do chưa có kiến thức, kinh nghiệm, thế nhưng anh Linh vẫn kiên trì với nghề, vừa làm vừa học hỏi. Anh đầu tư gần 70 triệu đồng lắp đặt đầy đủ hệ thống điện, nước, lót bạt nền đất hạn chế cỏ dại cho vườn hoa. Từ trồng một số loại hoa như cúc, ly, ngọc thảo..., dần dần rút kinh nghiệm anh Linh chuyển sang chuyên trồng hoa cúc.

Anh Linh chia sẻ: “Tôi thấy trồng hoa cúc không quá khó, quan trọng nhất là chú ý khâu phòng bệnh. Cây hoa cúc thường bị các loài sâu, bọ trĩ, rệp làm hại thân, lá theo từng giai đoạn. Khi thời tiết thay đổi thì bệnh hại phát sinh mạnh. Lúc phát hiện ra bệnh rất khó xử lý triệt để vì thân, lá cây đã bị tổn thương. Vì vậy, phải thường xuyên kiểm tra cây trồng; bón phân đúng thời điểm, kịp thời sử dụng những loại thuốc sinh học bảo vệ thực vật theo từng thời kỳ nhằm tăng sức đề kháng cho cây”.

Anh Lê Quang Linh đang tích cực chăm sóc vườn hoa cúc kịp cung ứng ra thị trường dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025 - Ảnh: N.T
Anh Lê Quang Linh đang tích cực chăm sóc vườn hoa cúc kịp cung ứng ra thị trường dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025 - Ảnh: N.T

Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật trồng, chăm sóc, từ năm 2019 đến nay, vườn hoa rộng hơn 3.000 m2 với 300 chậu hoa cúc và 5.000 cây hoa trồng đất của gia đình anh Linh phát triển tốt. Mỗi vụ hoa tập trung thời gian trong khoảng 6 tháng, trong đó làm đất, xuống giống vào tháng 7 âm lịch, sau đó chăm sóc đến tháng 12 âm lịch thì xuất bán.

Nhiều năm nay, vườn hoa của gia đình anh Linh cung cấp hoa Tết cho các cơ quan, hộ dân trong xã và những địa phương lân cận. Có cơ sở sản xuất hoa Tết ngay trên địa bàn đã góp phần cung ứng nguồn hoa tại chỗ ở khu vực miền núi, giảm được phần nào chi phí so với khi mua hoa từ trung tâm huyện Vĩnh Linh cách 15 - 30 km.

Tùy theo thị trường hoa cúc mỗi năm, anh Linh điều chỉnh giá bán phù hợp, bình quân khoảng 350 ngàn đồng/chậu hoa vừa; 750 ngàn đồng/chậu hoa lớn; 7.000 - 10.000 đồng/cây hoa cúc. Anh Linh cho biết: “Vụ hoa Tết này, với 300 chậu hoa và 5.000 cây hoa trồng đất, nếu tính theo giá bán mọi năm, gia đình tôi thu về khoảng 150 triệu đồng, sau khi trừ tất cả chi phí như vật liệu đúc chậu, giống, phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh, điện, nước, nhân công... lãi khoảng 80 triệu đồng”.

Đánh giá về mô hình trồng hoa của gia đình anh Linh, Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Hà Trần Thị Quế cho biết: “Xã miền núi Vĩnh Hà chủ yếu phát triển các loại cây công nghiệp, cây cao su, tràm. Mô hình trồng hoa của hộ anh Linh là một đối tượng cây trồng mới.

Đặc biệt qua nhiều năm triển khai đã cho thấy hiệu quả kinh tế khả quan, đầu ra tiêu thụ sản phẩm, giá bán hoa thương phẩm hầu hết các năm đều thuận lợi. UBND xã Vĩnh Hà chỉ đạo Hội Nông dân tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện, khuyến khích để hướng đến nhân rộng mô hình, thúc đẩy chuyển đổi, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương”.

Với những ưu điểm, kết quả của mô hình trồng hoa cung ứng dịp Tết, gia đình anh Linh dự kiến thời gian tới sẽ tận dụng tối đa quỹ đất, mở rộng diện tích trồng hoa lên khoảng 7.000 m2. Từ đó vừa tăng nguồn thu, vừa góp phần hỗ trợ các hộ dân muốn học hỏi để cùng phát triển nghề trồng hoa, tạo thêm việc làm ổn định tại các xã miền núi huyện Vĩnh Linh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thành lập Hội Du lịch Hướng Hoá

Bảo Phú |

Ngày 13/1, UBND huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định về việc cho phép thành lập Hội Du lịch Hướng Hoá.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa: Điểm đến du lịch sinh thái tiềm năng

Lê An |

Nằm ở khu vực Trung Trường Sơn về phía Tây tỉnh Quảng Trị, Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa nổi bật với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ sinh thái đa dạng, khí hậu trong lành và nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Khu BTTN này hứa hẹn là điểm đến du lịch sinh thái đầy tiềm năng cho những du khách thích khám phá.

Trồng hoa cúc mâm xôi để không “đụng hàng”

Trúc Phương |

Hơn 15 năm gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Hoàng Nhật Trinh (sinh năm 1959), ở Khu phố 1, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị không chỉ được làm công việc mình yêu thích mà còn kiếm được nguồn thu nhập khá, tạo việc làm thời vụ cho một số lao động trên địa bàn.

Thu nhập cao từ mô hình trồng hoa cung ứng dịp Tết

Nguyễn Trang |

Tuy các mô hình chưa phát triển mạnh như ở một số địa phương khác trong tỉnh, nhưng dần nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã đầu tư triển khai trồng hoa thương phẩm cung cấp vào dịp Tết. Trong đó, hiện quy mô lớn nhất là vườn hoa của hộ anh Lê Văn Phong (sinh năm 1979), ở thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp. 10 năm nay, anh Phong có thêm thu nhập khoảng 250 triệu đồng/vụ hoa.