Nhà hàng xơ xác, khách sạn vắng lặng khó tin ở Đà Nẵng

Hồ Giáp |

Vắng bóng du khách vì dịch Covid-19, nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng rơi vào cảnh đìu hiu. Nhiều khách sạn, nhà hàng cửa đóng then cài, thậm chí treo biển chuyển nhượng.

Những ngày qua, tại khu phố du lịch ven biển thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, hàng loạt nhà hàng, khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Nghinh… rơi vào cảnh ế ẩm, ảm đạm, đóng kín cửa.

Nhiều nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Trung Quốc, Hàn Quốc xác xơ, xuống cấp do đóng cửa thời gian dài.

Một số khách sạn dọc đường biển Võ Nguyên Giáp mở cửa nhưng không có khách, nhân viên ngồi bấm điện thoại giết thời gian.

Nhà hàng ven biển Đà Nẵng đìu hiu vì dịch Covid-19.
Nhà hàng ven biển Đà Nẵng đìu hiu vì dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên nhà hàng hải sản trên đường Nguyễn Văn Thoại cho biết, những năm trước vào thời điểm này nhà hàng chật kín khách ăn uống khi Đà Nẵng bước vào kỳ du lịch hè. Tuy nhiên, đợt dịch bùng phát đầu tháng 5 đã khiến việc kinh doanh ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Nhà hàng tôi trước kia có hơn 30 nhân viên phục vụ, mỗi ngày thu về khoảng 700 triệu đồng. Nhưng giờ dịch chủ cho nhân viên nghỉ hết. Còn mình tôi được chủ trả 3 triệu mỗi tháng ở lại để trông coi tài sản”, anh Tuấn nói.

Chị Lê Thị Ngân quản lý khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp buồn bã, một tháng qua chị cùng một số nhân viên phải chia ca đi làm để duy trì hoạt động tại khách sạn, cũng chính vì vậy tiền lương giảm.

“Đà Nẵng trải qua 3 đợt dịch liên tiếp khiến việc kinh doanh du lịch gặp vô vàn khó khăn. Thời điểm này những năm trước, khách đã đặt kín phòng, còn hiện tại khách sạn tôi phải chịu lỗ để duy trì hoạt động mà cũng không có khách”, chị Ngân thở dài.

Đợt dịch Covid-19 mới bùng phát khiến việc kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn ở Đà Nẵng rơi vào cảnh khó khăn.
Đợt dịch Covid-19 mới bùng phát khiến việc kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn ở Đà Nẵng rơi vào cảnh khó khăn.
Cảnh đìu hiu, xơ xác tại các nhà hàng.
Cảnh đìu hiu, xơ xác tại các nhà hàng.
Cảnh đìu hiu, xơ xác tại các nhà hàng.
Trước kia, vào thời điểm này Đà Nẵng bước vào kỳ du lịch hè lượng khách đến tham quan, ăn uống rất lớn
Trước kia, vào thời điểm này Đà Nẵng bước vào kỳ du lịch hè lượng khách đến tham quan, ăn uống rất lớn
Trước kia, vào thời điểm này Đà Nẵng bước vào kỳ du lịch hè lượng khách đến tham quan, ăn uống rất lớn
Các nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Thoại cửa đóng then cài, phủ bạt vì dịch Covid-19.
Các nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Thoại cửa đóng then cài, phủ bạt vì dịch Covid-19.
Các nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Thoại cửa đóng then cài, phủ bạt vì dịch Covid-19.
Nhiều nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Trung Quốc, Hàn Quốc xác xơ vì đóng cửa lâu.
Nhiều nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Trung Quốc, Hàn Quốc xác xơ vì đóng cửa lâu.
Nhiều nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Trung Quốc, Hàn Quốc xác xơ vì đóng cửa lâu.
Các nhà hàng xuống cấp do đóng cửa thời gian dài.
Các nhà hàng xuống cấp do đóng cửa thời gian dài.
Các nhà hàng xuống cấp do đóng cửa thời gian dài.
“Nhà hàng chúng tôi đóng cửa từ đầu tháng 5, bây giờ chạy máy sục oxy để giữ số hải sản bán chưa kịp bán hết, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh rất lớn“, nữ nhân viên nhà hàng Bé Mặn nói.
“Nhà hàng chúng tôi đóng cửa từ đầu tháng 5, bây giờ chạy máy sục oxy để giữ số hải sản bán chưa kịp bán hết, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh rất lớn“, nữ nhân viên nhà hàng Bé Mặn nói.
Kinh doanh thua lỗ một số cửa hàng treo biển sang nhượng, cho thuê lại
Kinh doanh thua lỗ một số cửa hàng treo biển sang nhượng, cho thuê lại
Kinh doanh thua lỗ một số cửa hàng treo biển sang nhượng, cho thuê lại
Khách sạn dọc đường biển mở cửa nhưng không có khách
Khách sạn dọc đường biển mở cửa nhưng không có khách
Khách sạn dọc đường biển mở cửa nhưng không có khách
Nhân viên lễ tân khách sạn bấm điện thoại để giết thời gian vì không có khách.
Nhân viên lễ tân khách sạn bấm điện thoại để giết thời gian vì không có khách.

(Nguồn: Vietnamnet)

TAGS

Doanh nghiệp dệt may ra đường tìm, người lao động vẫn vắng bóng

Hưng Thơ |

Công suất nhà máy được nâng lên vì có đầu ra ổn định, doanh nghiệp hứa hẹn mức lương ổn định, nhưng tìm đỏ mắt vẫn chưa đủ số lượng lao động cần tuyển.

Giá hoa tết rẻ kịch sàn, tiểu thương vẫn ủ rũ vì vắng khách

Hà Giang |

Còn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2021, nhưng các cửa hàng hoa, cây cảnh đìu hiu vắng vẻ khiến các tiểu thương buồn bã, lo lắng lỗ vốn.

Chợ hoa Tết ở Đà Nẵng vắng người mua

Tuyết Lê |

Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng tại thời điểm này, hầu hết các điểm bán hoa ở thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... khá trầm lắng.

Vẻ đẹp của sự vắng lặng

Hoàng Văn Minh |

Đi ngang quán cà phê quen, thấy ông chủ khép hờ cửa vắt chân lên ghế ở vỉa hè ngồi ngáp vặt, tạt vào bảo “anh cho em xin ly cà phê”. Ông chủ ậm ừ một lát rồi cũng miễn cưỡng đứng lên, bảo “nhưng phải uống nhanh không người ta thấy sẽ bị phạt”. Mang cà phê ra, ông chủ lại kéo ghế ngồi nghiêng lại với khách xa hơn 2 mét như hướng dẫn. Tự nhiên nghe chạnh lòng…