Quảng Trị phấn đầu đạt 1,6 triệu lượt khách du lịch năm 2021

Nguyễn Loan – Thanh Châu |

Sau khi dịch COVID -19 được kiểm soát thì năm 2021 được kỳ vọng sẽ là năm phục hồi du lịch mạnh mẽ. Ngành Du lịch Quảng Trị đặt mục tiêu phấn đấu đón 1,6 triệu lượt khách trong năm nay.

Để đạt được mục tiêu này, ngành Du lịch Quảng Trị tiếp tục hợp tác, liên kết, phát triển du lịch với các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông  Tây, các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung bộ; đồng thời tích cực nghiên cứu xây dựng một số sản phẩm du lịch mới có thế mạnh như: du lịch cộng đồng, du lịch khám phá và tổ chức thêm nhiều hoạt động để thu hút du khách, ví dụ như Giải chạy marathon Trường Sơn sẽ được tổ chức trong năm 2021.

Khách du lịch viếng Thành Cổ Quảng Trị. Nguồn:Internet
Khách du lịch viếng Thành Cổ Quảng Trị. Nguồn:Internet

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Giấc mơ du lịch giữa đại ngàn

Yên Mã Sơn |

Thời gian này người ta nói nhiều về phát triển du lịch ở xứ gió Lào cát trắng Quảng Trị, đặc biệt du lịch cộng đồng, sinh thái, khám phá thiên nhiên… Và một ai đó đã thốt lên rằng, đất Hướng Hoá tiềm năng du lịch lớn, tài nguyên không thiếu. Quả không sai chút nào...

Sa Pa dự báo có rét đậm, khách đi du lịch cần chú ý những gì?

Thiều Trang |

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ về đêm và sáng sớm của Sa Pa (Lào Cai) ngày hôm nay xuống thấp đến 1-2 độ C, rét đậm, rét hại bao phủ. Vì vậy, nếu có dự định đi du lịch tại đây du khách cần chú ý một số điều sau.

Hải Lăng tạo động lực phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hoài Nhung |

Với mục tiêu khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Hải Lăng (Quảng Trị) đã có nhiều chuyển biến tích cực khi được đầu tư, khai thác một cách hiệu quả, tạo nên sự đa dạng, phong phú về các loại hình du lịch, góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Lăng. 

Gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị”

Trúc Phương |

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia quảng bá du lịch Quảng Trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hôm nay 24/12/2020, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐT,TM&DL) tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị” và phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 – 2021). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tham dự chương trình.