Sẽ đầu tư bãi đổ xe và đường vào thác Ba Vòi và Tà Puồng

Đ.V |

Trong hai ngày 26 và 27/2/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát một số điểm du lịch tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Chuyến khảo sát lần này được thực hiện để có kế hoạch đầu tư, phát triển, khai thác tiềm năng du lịch khu vực miền Tây của tỉnh trong thời gian tới.

Theo chương trình, đoàn đã tiến hành khảo sát thác Ba Vòi ở xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Để đến được thác Ba Vòi, đoàn đã vượt đường rừng, suối đá khá khó khăn và hiểm trở với chiều dài khoảng 5 km, mất thời gian gần 3 giờ đi bộ. Thác Ba Vòi được chia thành 3 tầng với 3 thác nước khác nhau, các tầng chênh nhau có độ cao từ hàng chục đến trăm mét, riêng tầng thứ 3 có thác nước được chia thành 3 vòi nước đổ xuống từ độ cao hơn trăm mét. Muốn tiếp cận được các tầng thác phía trên phải vượt bằng đường mòn men theo vách núi dựng đứng khá nguy hiểm. Dưới mỗi thác nước có một hồ nước trong xanh, mát lạnh; xung quanh hồ nước và vách thác mọc nhiều loại cây hoa, cỏ dại, rêu phong toát lên vẻ đẹp hoang sơ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và đoàn công tác khám phá tầng thứ 3 của thác Ba Vòi ở xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông- Ảnh: ĐV Thác Tà Puồng ở xã Hướng Việt, huyện Đakrông có cảnh quan rất đẹp, thu hút nhiều du khách đến tham quan- Ảnh: ĐV
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và đoàn công tác khám phá tầng thứ 3 của thác Ba Vòi ở xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông- Ảnh: ĐV 

Sau khi khảo sát  thác Ba Vòi, đoàn tiếp tục khảo sát thác Tà Puồng ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Muốn vào được thác Tà Puồng, thuận tiện nhất là tiếp cận từ phía thôn Trăng. Đoàn đã tiến hành khám phá hệ thống thác nước Tà Puồng gồm có 2 thác chính có cảnh quan đẹp nhất với thác nước cao hùng vĩ, đổ xuống từ các vách đá độc đáo. Đặc biệt thác thứ 2 có nhiều dòng nước đổ xuống rất đẹp, tạo cảm giác rất thích thú, hào hứng cho du khách… Tuy nhiên, để có thể tiếp cận được các thác nước này, các thành viên trong đoàn đã rất vất vả để vượt qua những con suối, đường đá cheo leo với dốc khúc khuỷu. Mỗi thác nước cách nhau khoảng gần 30 phút đi bộ đường rừng. Đây được đánh giá là thác nước có cảnh quan đẹp, đường đi tương đối ngắn và thuận lợi cho việc tổ chức khai thác du lịch. Trong chuyến đi, đoàn cũng đã ghé tham quan, khảo sát hang động Tà Puồng có cảnh quan khá đẹp với nhiều khối thạch nhũ có hình thù độc đáo, có suối nước chảy trong lòng hang…

Sau hai ngày tiến hành tham quan, khảo sát, đoàn đã tiến hành họp đánh giá chuyến đi và định hướng đầu tư khai thác du lịch các địa điểm trong thời gian tới. Tại buổi họp, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện các doanh nghiệp đã có những đóng góp ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc tổ chức đưa vào đầu tư, khai thác các địa điểm du lịch thác Ba Vòi và thác Tà Puồng. Các ý kiến đa phần đề cập đến việc đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông để rút ngắn hơn quãng đường tiếp cận với các danh thắng thác nước, xây dựng bãi đổ xe; lựa chọn phát triển du lịch sinh thái mạo hiểm, khám phá hệ sinh thái rừng, khám phá ẩm thực địa phương, du lịch cộng đồng…

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần kết hợp liên kết chuỗi du lịch khám phá các thác nước, hệ sinh thái rừng với du lịch tâm linh, tham quan sân bay Tà Cơn, khám phá đường Hồ Chí Minh, đèo Sa Mù; tạo các điểm bán đồ lưu niệm, nông sản địa phương... Việc làm đường và các hạ tầng liên quan đến khai thác du lịch phải phù hợp cảnh quan và không xâm hại đến rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận những ý kiến đóng góp xác đáng, tâm huyết của các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp đồng thời khẳng định miền Tây tỉnh Quảng Trị hiện có rất nhiều tiềm năng du lịch về cảnh quan rừng, thác, suối…

Thác Tà Puồng ở xã Hướng Việt, huyện Đakrông có cảnh quan rất đẹp, thu hút nhiều du khách đến tham quan- Ảnh: ĐV
Thác Tà Puồng ở xã Hướng Việt, huyện Đakrông có cảnh quan rất đẹp, thu hút nhiều du khách đến tham quan- Ảnh: ĐV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, muốn khai thác tốt các danh thắng này thì tỉnh cần có sự đầu tư ban đầu, trước mắt biến những nơi này trở thành điểm đến của Nhân dân trên địa bàn tỉnh và khách du lịch; sau đó tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, song song với tiến hành công tác quy hoạch các điểm du lịch một cách cụ thể. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giao cho Sở VH-TT&DL, ngay trong năm 2021 này tiến hành quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 đối với địa điểm du lịch thác Ba Vòi và thác Tà Puồng. Đề nghị các sở, ngành liên quan lập 2 dự án đầu tư xây dựng đường vào 2 điểm du lịch và bãi đổ xe thác Ba Vòi và Tà Puồng.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch các địa điểm này một cách hiệu quả nhất. Du lịch được xách định là ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm trong những năm tới của tỉnh nên cần phải được quan tâm, chú trọng đầu tư một cách thích đáng, bài bản, qua đó nhằm khai thác đạt hiệu quả cao đối với những tài nguyên du lịch phong phú, độc đáo mà tỉnh Quảng Trị đang sở hữu.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khảo sát tuyến du lịch thác Ba Vòi

Minh Anh |

Ngày 26/2, đoàn công tác do ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát thác Ba Vòi (xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông). 

Khởi công xây dựng điểm trường mầm non Trăng – Tà Puồng

Hà Trang |

Sáng nay 31/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình "Trường đẹp cho em" tại điểm trường mầm non Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Cảm nhận từ Sa Mù

Cẩm Nhung |

Sa Mù là tên một con đèo nằm trong dãy núi Trường Sơn hùng vĩ phía tây Quảng Trị, giáp biên giới Lào, cách Khe Sanh chừng 40 cây số về phía bắc. Có lần, tôi đứng ở thung lũng Hướng Việt, dưới mái ngôi nhà sàn bản Tà Rùng. Từ đây không một vật cản, tầm mắt tôi rộng mở về phía đèo Sa Mù trong buổi mùa thu thời tiết rất đẹp.

Đêm Sa Mù

Yên Mã Sơn- Minh Hiển |

Cắm trại qua đêm trên đỉnh Sa Mù (Hướng Phùng, Hướng Hoá, Quảng Trị) là một trải nghiệm rất nhiều nhóm phượt muốn thử một lần.