Sen trắng vào mùa, giới trẻ Hà Nội đổ xô ra ngoại thành 'sống ảo'

Trung Nguyên |

Đầm sen trắng ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang nở rộ, thu hút nhiều du khách, trong đó rất đông là những người trẻ tuổi đến check-in.

Đầm sen nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, chỉ trồng duy nhất loài sen trắng.

Theo những hộ dân trồng sen nơi đây, việc chăm sóc sen trắng kỳ công và mất thời gian hơn so với sen hồng. Tháng 5 là thời điểm đẹp nhất của mùa sen trắng. Ban đầu, người dân nơi đây chỉ có ý định trồng để thu hoạch hoa đem bán, nhưng sau thấy nhiều người có nhu cầu chụp ảnh, các hộ dân đã mở rộng kinh doanh dịch vụ chụp ảnh sen tại vườn.

Anh Nguyễn Văn Thọ, một trong những người đầu tiên trồng sen trắng tại xã Tam Hưng cho biết, những ngày cuối tuần, vườn của anh có thể đón hơn 200 khách đến tham quan, bên cạnh đó cũng có nhiều "thợ ảnh" đưa khách đến chụp ảnh. Giá mỗi bó hoa sen trắng năm nay vẫn ở mức 50.000 đồng/bó 10 bông (không cao hơn mọi năm); mỗi một nhóm chụp ảnh phụ thu thêm 50.000 đồng.

Tháng 5 là thời điểm sen trắng tại xã Tam Hưng nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ về check-in.
Tháng 5 là thời điểm sen trắng tại xã Tam Hưng nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ về check-in.
Sen trắng còn có tên gọi là Bạch Liên, mang vẻ đẹp thanh tao và tinh khiết.
Sen trắng còn có tên gọi là Bạch Liên, mang vẻ đẹp thanh tao và tinh khiết.
Đầm sen tại đây khác biệt với các đầm sen khác ở Hà Nội vì trồng toàn sen trắng.
Đầm sen tại đây khác biệt với các đầm sen khác ở Hà Nội vì trồng toàn sen trắng.
Những bạn trẻ không ngại đường xa lẫn thời tiết nắng mưa nắng bất thường, sẵn sàng tìm đến, tạo dáng để có cho mình những tấm ảnh đẹp cùng sen.
Những bạn trẻ không ngại đường xa lẫn thời tiết nắng mưa nắng bất thường, sẵn sàng tìm đến, tạo dáng để có cho mình những tấm ảnh đẹp cùng sen.
Muôn vẻ tạo dáng bên cánh sen trắng.
Muôn vẻ tạo dáng bên cánh sen trắng.
Muôn vẻ tạo dáng bên cánh sen trắng.

Vài năm trở lại đây, người dân xã Tam Hưng đã mở rộng dịch vụ chụp ảnh tại đầm sen.
Vài năm trở lại đây, người dân xã Tam Hưng đã mở rộng dịch vụ chụp ảnh tại đầm sen.
Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến đầm sen trong ngày cuối tuần dịu mát.
Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến đầm sen trong ngày cuối tuần dịu mát.
Đầm sen trắng mở cửa tất cả các ngày trong tuần, từ 4 giờ đến 18 giờ.
Đầm sen trắng mở cửa tất cả các ngày trong tuần, từ 4 giờ đến 18 giờ.

Vé vào cửa là 50.000 đồng/ người.
Vé vào cửa là 50.000 đồng/ người.
Vé vào cửa là 50.000 đồng/ người.
Trung bình một ngày, lượng khách tới đây khoảng 20-30 người, dịp cuối tuần có thể lên đến 200 người.
Trung bình một ngày, lượng khách tới đây khoảng 20-30 người, dịp cuối tuần có thể lên đến 200 người.

(Nguồn: Báo Tin tức)

TAGS

Vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh đẹp nhất trên thế giới

PV |

Nằm dưới chân núi Hải Vân hùng vĩ ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, vịnh Lăng Cô được mệnh danh là một trong những vịnh đẹp nhất trên thế giới.

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest

Thanh Bình |

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức tour leo Everest (Kathmandu, Nepal), sáng 16/5 Nguyễn Thị Thanh Nhã (Céline Nha Nguyen) đã chinh phục thành công đỉnh Everest.

Không gian ẩm thực chay mùa Phật đản ở Huế

Phan Bảo Phú |

​Nằm trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản - PL 2566, chiều ngày 15/5 đã diễn ra chương trình không gian ẩm thực chay “Suối nguồn từ bi” tại không gian nhà dừng chân ngắm cảnh - góc công viên Lý Tự Trọng (đối diện Bệnh viện TW Huế).

Cần sớm tu sửa các cửa hầm bị hư hỏng nặng ở Địa đạo Vịnh Mốc

Lê Trường |

Là di tích quốc gia đặc biệt, thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu, tuy nhiên, hiện nay, địa đạo Vịnh Mốc nằm ở thôn Vịnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh có nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được tu sửa.