Thí điểm sản phẩm du lịch đêm tại một số di tích lịch sử

Mai Lâm |

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đang tích cực phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan gấp rút chuẩn bị chương trình thí điểm du lịch đêm tại 2 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là: Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Thành Cổ Quảng Trị.

Theo kế hoạch dự kiến, vào tối 12/7/2022 (14/6 âm lịch), thí điểm chương trình tham quan Thành Cổ Quảng Trị, Bến thả hoa sông Thạch Hãn và tuyến phố đi bộ thị xã Quảng Trị. Chương trình tham quan di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được thực hiện thí điểm vào tối 17/7/2022. Trên cơ sở chương trình tham quan hiện tại, sở chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình tham quan hợp lý (có thể bổ sung thêm một số điểm tham quan, thiết kế thành các chương trình tạo sự lựa chọn theo nhu cầu từng đoàn khách).

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương thu hút du khách tham quan - Bến Hải- Ảnh: ST
Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương thu hút du khách tham quan - Bến Hải- Ảnh: ST

Xây dựng đưa vào phục vụ một số hoạt động nghệ thuật đường phố; bổ sung, hoàn chỉnh bài thuyết minh gắn với các câu chuyện lịch sử, tâm linh kết hợp âm thanh, ánh sáng làm tăng khả năng truyền cảm, tạo ấn tượng đối với du khách. Để phục vụ du lịch, tại các điểm tham quan có bố trí các đêm nhạc, các điểm dịch vụ giải khát, ẩm thực, quầy hàng lưu niệm, quầy trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương hoặc chuẩn bị lễ dâng hương (hoa, trái cây, hương nếu khách có nhu cầu).

Trên cơ sở chương trình thí điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để chính thức đưa chương trình vào phục vụ khách du lịch. Việc đưa vào khai thác du lịch đêm tại 2 di tích trên nhằm tạo sản phẩm độc đáo, hấp dẫn, khác biệt thu hút khách du lịch, tăng thời gian khách lưu trú lại Quảng Trị, tăng doanh thu, phát triển KT-XH; đồng thời bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Di tích Thành Cổ Quảng Trị: Thử nghiệm xe điện phục vụ du khách

Tú Linh |

Ngày 8/6, bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đưa vào sử dụng thử nghiệm 2 xe điện phục vụ đưa đón du khách.

Suối Đá Bàn sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn kết nối với di tích Đền thờ Vua Hàm Nghi

Anh Vũ |

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) Trần Anh Tuấn trong chuyến khảo sát các điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện mới đây.

Trồng hoa mừng sinh nhật Bác tại khu di tích lịch sử Làng Vây

Phan Bảo Phú |

Ngày 18/5/2022 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Long (Hướng Hóa - Quảng Trị) phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã và các đơn vị đóng trên đại bàn (Đội Trinh sát đặc nhiệm, Đội kiểm soát PCMT, Đồn Biên phòng Thuận) tổ chức Lễ Phát động trồng cây xanh quanh di tích lịch sử Căn cứ Làng Vây.

Khánh thành nâng cấp di tích Chốt thép Long Quang

Hoàng Táo |

Ngày 24/4, tại xã Triệu Trạch, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với cựu chiến binh Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) khánh thành công trình nâng cấp, sửa chữa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chốt thép Long Quang giai đoạn 1.