Tỉnh Quảng Trị có 150 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Lê An |

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích sản xuất gắn với thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững, thời gian qua, các mô hình, dự án liên kết “4 nhà”, “5 nhà” đã được chú trọng và triển khai thực hiện đồng bộ trên nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh.


Các hợp tác xã đã chủ động và tích cực trong công tác tổ chức sản xuất đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 150 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác và người sản xuất trên địa bàn, gồm: 65 mô hình của hợp tác xã, 8 mô hình của tổ hợp tác, 60 mô hình của trang trại và 17 mô hình của các doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình.

Trồng tiêu hữu cơ theo liên kết sản xuất và tiêu thụ của Công ty Organis More Co.Ltd tại xã Gio An, huyện Gio Linh - Ảnh: L.A
Trồng tiêu hữu cơ theo liên kết sản xuất và tiêu thụ của Công ty Organis More Co.Ltd tại xã Gio An, huyện Gio Linh - Ảnh: L.A

Các loại nông sản sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết chủ yếu là các sản phẩm chủ lực của tỉnh với hơn 1.200 ha lúa, 1.000 ha cà phê, 1.000 ha hồ tiêu, 300 ha dược liệu, 100 ha chanh leo và 64 trang trại chăn nuôi gia công...

Các mô hình, dự án liên kết đã tạo ra phong trào sản xuất hàng hóa sâu rộng trong cộng đồng, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất cho đội ngũ ban quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, làm nền tảng đổi mới phương thức tổ chức sản xuất trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp, mặc dù đạt những kết quả tích cực nhưng diện tích liên kết và số lượng tiêu thụ hàng nông, thủy sản qua liên kết vẫn còn khá khiêm tốn, chưa phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh vốn có, chưa tạo nên động lực cho sản xuất.

Đây cũng là nguyên nhân chính của tình trạng “được mùa mất giá”, cũng như chưa phát huy được vai trò của “4 nhà”: nhà nông, Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học để nông nghiệp phát triển bền vững.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ quy hoạch tỉnh để triển khai các khu/vùng sản xuất quy mô hàng hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất gắn với chế biến.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị, đầu tư vào chế biến, tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với ngành nông nghiệp duy trì và nhân rộng các mô hình, dự án, chương trình hiệu quả đã triển khai.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Không vì giá tiêu cao mà ồ ạt trồng mới

Mai Lâm |

Thời điểm hiện nay, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang thu hoạch cây hồ tiêu. Người dân rất phấn khởi vì giá hạt tiêu khô đang tăng cao. Tuy vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân không nên vì giá tiêu tăng mà ồ ạt trồng mới, chỉ trồng tiêu ở những vùng đã được quy hoạch để đảm bảo diện tích hồ tiêu của tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 2.500 ha. Sở dĩ có khuyến cáo này là bởi lâu nay người dân vẫn thường tự ý thay đổi cây trồng theo giá cả thị trường dẫn đến nhiều hệ lụy.

Những cán bộ “quân hàm xanh” tiêu biểu

Lê Trường |

Bằng nhiều cách làm khác nhau, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ “quân hàm xanh” đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phát động. Qua đó, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu xuất hiện với những việc làm thiết thực, ý nghĩa góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh ở vùng biên giới, giữ gìn bình yên nơi “phên dậu” của Tổ quốc.

Một việc làm tạo thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước

Trịnh Xuân Thành |

Đến nay, 100 % doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng cũng như các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuộc các ngành nghề triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã đăng ký sử dụng HĐĐT.

Niềm vui hồ tiêu được mùa, được giá

Tú Linh |

Hằng năm, cứ sau ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, người trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chính thức vào vụ thu hoạch. Năm nay niềm vui nhân đôi với người nông dân, hồ tiêu không những được mùa, mà còn được giá. Giá hồ tiêu khô đang đạt ở mức cao nhất trong gần 10 năm qua. Nhiều gia đình dự kiến trong vụ này thu về đến vài trăm triệu đồng từ việc bán hồ tiêu khô.