Tỉnh Quảng Trị đồng ý điều chỉnh dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo lên 5.750 tỷ đồng

Điếu Ngao |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 06/3/2020  về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo (Vĩnh Kim, Vĩnh Linh) do Công ty CP Pacific Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Công ty CP Pacific Quảng Trị có trụ sở tại Khu Mũi Trèo, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị do ông Trương Văn Toản làm người đại diện pháp luật, giữ vị trí tổng giám đốc.

Theo quyết định chủ trương đầu tư số 622 ngày 25/3/2019, tổng vốn đầu tư của dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo là hơn 1.960 tỉ đồng, trong đó vốn cố định là hơn 1.766 tỉ đồng; vốn lưu động là 200 tỉ đồng. Dự án có diện tích sử dụng đất là 198,89ha.
 
 Mũi Trèo ở Vĩnh Linh. Ảnh: ITN

Giai đoạn 1 dự án có tổng mức đầu tư là 590 tỉ đồng, thực hiện trên diện tích 50ha; giai đoạn 2 là hơn 1.376 tỉ đồng, thực hiện trên diện tích khoảng 148,89ha.

Đến nay nhà đầu tư đề nghị sửa tổng vốn đầu tư lên 5.750 tỉ đồng, trong đó vốn cố định là 5.175 tỉ đồng; vốn lưu động là 575 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 dự án sẽ có tổng mức đầu tư là 3.755 tỉ đồng, tương ứng 65% tổng vốn đầu tư dự án, thực hiện trên diện tích khoảng 80ha; giai đoạn 2 là 1.995 tỉ đồng, chiếm khoảng 35% vốn đầu tư dự án, thực hiện trên diện tích khoảng 118,89ha.

Về quy mô, công suất dự án, đối với Khu resort nghỉ dưỡng – bungalow, khu nhà nghỉ dưỡng mang bản sắc 54 dân tộc; nhà đầu tư điều chỉnh từ 400 căn thành 550 căn.

Đối với khu đất dịch vụ du lịch, trong đó khu vực xây dựng khách sạn, trung tâm hội nghị nhà hàng, nhà đầu tư nâng quy mô từ 300 phòng lên 500 phòng.

TAGS

Điểm cao 689 trở thành địa chỉ đỏ trong du lịch tâm linh

Bích Liên - Khánh Hưng |

Thời gian gần đây, tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), công trình nhà bia tưởng niệm được xây dựng trên điểm cao 689 đang trở thành địa chỉ lí tưởng thu hút nhiều người dân tìm đến mỗi ngày. 

Độc đáo lễ Đám Chay của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều

Nguyễn Trang |

Người đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều cư trú nơi miền núi phía Tây huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị từ bao đời nay. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo với nhiều chính sách đổi mới, bà con người Bru - Vân Kiều không ngừng nỗ lực hướng đến đời sống ngày càng ấm no, tiến bộ. 

Cao điểm 689, một địa chỉ du lịch tâm linh mới ở Hướng Hoá

Yên Mã Sơn |

Mặc dù xây dựng chưa xong nhưng Cao điểm 689 (Hướng Tân, Hướng Hoá, Quảng Trị) đã thu hút khách đến dâng hương, tham quan chụp ảnh.

Bức tượng trả lại và ý niệm hóa giải

Hoàng Công Danh |

Sau Hiệp định Paris 1973, những người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Từ đó đến nay đã 45 năm, những “di chứng” chiến tranh vẫn còn trên mảnh đất này, và còn trong tâm trí những người lính ở bên kia bán cầu. Bên cạnh việc hóa giải nỗi đau của chiến tranh, thì hóa giải những uẩn khúc trong lòng người cũng cho thấy nỗ lực phục thiện mà tất cả mọi người bất kể chiến tuyến đều hướng đến.