Trao giải cho 12 sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Quảng Trị

Trúc Phương |

Ngày 11/1, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị, lần thứ 2 tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Quảng Trị.

Sau 9 tháng tổ chức và triển khai cuộc thi, Ban tổ chức đã tiếp nhận 292 sáng tác, bao gồm 147 biểu trưng và 145 khẩu hiệu của 69 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh. Nhiều tác giả là chuyên gia mỹ thuật của các Trường Đại học Mỹ thuật, Trung tâm Mỹ thuật trên cả nước; một số tác giả còn đoạt giải thưởng cao trong các các cuộc thi sáng tác logo của các tỉnh như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Vũng Tàu...

Ban tổ chức trao giải Nhất sáng tác khẩu hiệu “Đất Thiêng Hội Tụ” cho 3 tác giả, nhóm tác xuất sắc - Ảnh: T.P
Ban tổ chức trao giải Nhất sáng tác khẩu hiệu “Đất Thiêng Hội Tụ” cho 3 tác giả, nhóm tác xuất sắc - Ảnh: T.P

Theo đánh giá chung của ban tổ chức, hầu hết các tác phẩm dự thi năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, đáp ứng được mục đích, yêu cầu của cuộc thi. Các tác phẩm biểu trưng có màu sắc sinh động, bố cục hài hòa phù hợp để tuyên truyền, quảng bá du lịch. Đồng thời đã phác họa, truyền tải được thông điệp về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Quảng Trị; thể hiện được chiến lược, mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh.

Ban tổ chức đã lựa chọn và quyết định trao giải 12 sáng tác biểu trưng và khấu hiệu xuất sắc nhất. Trong đó, trao giải Nhất sáng tác biểu trưng cho tác giả Nguyễn Thiện Đức (TP. Huế). Với hình tượng chính kết hợp giữa Di tích Thành Cổ Quảng Trị với hình ảnh chim bồ câu cách điệu tung cánh giữa bầu trời, đón ánh bình minh, bằng ngôn ngữ đồ họa cô động, có tính khái quát cao, tác giả Thiện Đức đã thể hiện được sức sống, sự hồi sinh, khát vọng hòa bình của đất và người Quảng Trị cũng như ước nguyện chung của toàn nhân loại; trao 3 giải Nhất sáng tác khẩu hiệu “Đất Thiêng Hội Tụ” cho 3 tác giả, nhóm tác giả gồm: nhóm tác giả Hồ Thanh Thọ, Đoàn Phương Nam, Hoàng Công Danh (TP. Đông Hà); tác giả Nguyễn Thanh Thái (TP. Đông Hà) và tác giả Lê Công Đạo (TP. Đà Nẵng).

Ban tổ chức trao giải Nhất sáng tác biểu trưng cho tác giả Nguyễn Thiện Đức (TP. Huế) - Ảnh: T.P
Ban tổ chức trao giải Nhất sáng tác biểu trưng cho tác giả Nguyễn Thiện Đức (TP. Huế) - Ảnh: T.P


Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị, lần thứ 2 đã xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Quảng Trị. Qua đó phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch đến với du khách trong và ngoài nước thời gian tới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Mở rộng diện tích trồng dâu tây để thu hút khách du lịch ở Hướng Hóa

Minh Long |

Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp sạch kết hợp phát triển du lịch với nhiều loại cây trồng đặc trưng. 

Xây dựng, phát triển Quảng Trị trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn

Phương Minh |

Trong Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, về phát triển du lịch được xác định: “Xây dựng và phát triển Quảng Trị trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, đồng thời là hạt nhân quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây”. 

Đón 2.700 khách du lịch đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải năm 2024

Tường Vi |

Ngày 7/1, Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức chương trình đón chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng hải năm 2024.

Ẩm thực Gio An tạo động lực phát triển du lịch

Tú Linh |

Khách du lịch đến xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị), ngày càng đông và được thưởng thức nhiều món ngon nổi tiếng do người dân chế biến từ các nguyên liệu có sẵn tại địa phương như gà đồi, thịt thỏ, thịt dê, bánh bột lọc trộn rau xà lách... Huyện Gio Linh định hướng Gio An trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ ở miền Tây Gio Linh để góp phần phát triển KTXH của địa phương.