Trồng đường hoa giấy trên đảo Cồn Cỏ để phục vụ du lịch

Hưng Thơ - Tú Anh |

Từ kinh phí ủng hộ của các đơn vị, huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang làm mô hình đường hoa giấy làm đẹp cảnh quan, phục vụ du lịch.

Ngày 27/6/2020, UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, trong ngày 25/6 và 26/6, đoàn công tác Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn đã có mặt tại đảo Cồn Cỏ. 

 
  Hoa giấy được vận chuyển từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ để làm mô hình "Tuyến đường hoa giấy". Ảnh: Tú Anh

Tại đây, đoàn đã trao quà kỷ niệm cho đại diện lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ; trao tặng mô hình “Tuyến đường hoa giấy” trị giá 30 triệu đồng; tặng quà gồm tiền mặt, giống vịt biển, gà giống cho các hộ Thanh niên xung phong lập nghiệp trên đảo; tặng các ngư dân trên đảo 100 lá cờ Tổ quốc và tặng 9 lá cờ Tổ quốc kích thước lớn để trang bị cho Cột cờ Cồn Cỏ...

Ngoài ra, các thành viên trong đoàn công tác còn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy trứng - Hãy làm sạch biển”.

 
  Đoàn công tác Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí làm mô hình đường hoa để tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch. Ảnh: Tú Anh.

Theo lãnh đạo UBND huyện đảo Cồn Cỏ, những việc làm của Đoàn công tác Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn khi đến với đảo rất thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, từ sự hỗ trợ 30 triệu đồng, huyện đảo Cồn Cỏ sẽ kéo dài thêm tuyến đường hoa giấy để làm đẹp cảnh quan, thu hút khách du lịch đến với đảo Cồn Cỏ.

Trước đó, Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng đã hỗ trợ kinh phí để huyện đảo Cồn Cỏ trồng hoa giấy một số đoạn đường trên đảo.

TAGS

Hội trại trên đỉnh đèo Sa Mù sẽ tổ chức vào ngày 4-5/7/2020

Yên Mã Sơn |

Ngày 27/6/2020, ông Hà Văn Hoan, Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, Hội trại kỷ niệm 10 năm thành lập Ban quản lý khu Bảo tồn sẽ được tổ chức trên đỉnh đèo Sa Mù.

Chùa Phật Sơn: Tiên cảnh giữa núi rừng Quảng Trị

La Hiếu |

Chùa Phật Sơn (Niệm Phật Đường Lương Lễ) tọa lạc tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Được thành lập vào cuối năm 1992 theo nguyện vọng của các đạo hữu Phật tử địa phương để làm nơi tu tập và sinh hoạt tâm linh.

24 tác phẩm mỹ thuật mang hồn cốt xứ Cùa

Yên Mã Sơn |

Ngày 20/6/2020, Phân Hội Mỹ thuật - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị phối hợp với doanh nghiệp Phương Gia Trang tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật tỉnh Quảng Trị 2020 với chủ đề “Chuyển động những ý tưởng”.

Biển và em

PV |

Khi bạn cảm thấy cuộc sống này ngột ngạt, tốt nhất bạn nên về với biển. Bởi biển rộng lớn bao dung, nghìn trùng xanh biếc, vô thuỷ vô chung sẽ khiến mọi lo toan, muộn phiền lắng xuống; sẽ như hạt cát hoà vào đại dương rồi mất hút giữa những ồn ào của từng đợt sóng.