Trồng gần 300 cây Điệp anh đào tại thôn Cheng, xã Tân Lập

Trần Hà |

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ngày 07/3/2026, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức trồng gần 300 cây Điệp anh đào tại thôn Cheng, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị.

Tại chương trình, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị và các hộ dân ở thôn Cheng đã trồng hoa Điệp anh đào tại một số tuyến đường thôn Cheng và Khu du lịch Cheng Farm.

 
 

Theo ông Hồ Thông, Trưởng thôn Cheng, nhận thấy hoa Điệp anh đào phù hợp với khí hậu, thời tiết của vùng đất Khe Sanh. Mỗi năm mùa xuân đến, hoa khoe sắc ở một số địa phương như xã Lìa, xã A Dơi… đã thu hút một lượng khách du lịch đáng kể đến thưởng ngoạn. Thôn Cheng có khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp, nếu có nhiều con đường hoa Điệp anh đào nở rộ vào mùa xuân, chắc chắn sẽ thu hút khách đến với địa phương, từ đó phát triển kinh tế du lịch.

“Sắp tới chúng tôi sẽ thành lập đội Cồng chiêng bản Cheng và sẽ phát huy những giá trị truyền thống của đồng bào nơi đây. Để có khách du lịch đến, ngay bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị làm đẹp cảnh quan môi trường. Trong đó phải bắt đầu việc trồng nhiều con đường hoa”, ông Thông nhấn mạnh.

 
Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị cùng các hộ dân trồng hoa Điệp anh đào tại thôn Cheng.

Ông Dương Công Chính, Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hoạt động trồng hoa Điệp anh đào tại thôn Cheng không chỉ nhằm hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng những tuyến đường hoa đặc trưng, góp phần cải thiện cảnh quan nông thôn và tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực Khe Sanh.

 
 Những cây Điệp anh đào được trồng ở Khu du lịch Cheng Farm. Ảnh: TH

Ông Chính bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của chính quyền địa phương và người dân thôn Cheng trong việc chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ những hàng cây mới. “Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương để nhân rộng mô hình trồng cây, trồng hoa, xây dựng thêm nhiều không gian xanh, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đất Quảng Trị”, ông Chính cho biết.

 
 Những cô gái Vân Kiều, Pa Cô bên hoa Điệp anh đào tại vùng Lìa, Quảng Trị. Ảnh: Hữu Khóa.
 

TAGS

Làm du lịch bằng sự tử tế

Diệu Hương |

 Tài nguyên phong phú, hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp… những yếu tố ấy chưa đủ để định hình nên ngành du lịch của một địa phương. Một điểm đến có thể đẹp, giàu bản sắc nhưng chỉ khi du khách cảm nhận được sự chân thành, an toàn và được quan tâm, hành trình ấy mới trở nên trọn vẹn. Và chính sự tử tế của con người địa phương mới là yếu tố quyết định khiến họ nhớ và quay trở lại.

Di tích Hiền Lương miễn phí vé tham quan dịp Tết Nguyên đán

Đăng Đức |

Sau thời gian tu bổ, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) sẽ phục vụ khách tham quan miễn phí dịp Tết Nguyên đán.

Lãng đãng với mùa hoa cà phê

Sỹ Hoàng |

Bây giờ, trên khắp nương rẫy phong nẫm chất đất ba dan của mảnh đất Hướng Hóa được phủ màu trắng tinh khôi của hoa cà phê. Hoa cà phê như những “vụn mây” còn sót lại của đám mây trắng nào đó đã theo ngọn gió lang thang tít tắp lưng trời. Chỉ còn lại nỗi nhớ vấn vương trong ký ức của lữ khách từng qua miền đất này vào mùa hoa cà phê bung nở trắng xóa khắp núi đồi...

Quần thể ngô đồng bung hoa, nhuộm hồng núi rừng Quảng Trị

Bùi Đức |

Hôm nay 17/4, ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị cho biết, thời điểm này tại lâm phần đơn vị quản lý, quần thể ngô đồng sinh trưởng trên dãy núi đá vôi dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Tà Long, huyện Đakrông bắt đầu bung hoa, nhuộm hồng núi rừng.