Tình quân dân nơi biên giới

Thanh Long |

Xã Thượng Trạch thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch; diện tích tự nhiên toàn xã gần 1.096km2; dân số chủ yếu là đồng bào Ma Coong, A Rem với 832 hộ, 3.561 khẩu sinh sống tại 20 bản.  Với vai trò của đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Cồn Roàng  còn là điểm tựa vững chắc, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...Từ đó tạo lập nên khối đoàn kết quân dân bền vững.

Xa mà gần...

Trung tá Nguyễn Sơn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cồn Roàng chia sẻ: Xa... vì khi sáp nhập 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch thành một, địa bàn quản lý của đơn vị càng rộng thêm. Ngoài bảo vệ hơn 29km đường biên giới Việt-Lào, Đồn Biên phòng Cồn Roàng còn phụ trách 10 bản đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có bản Km 39 và bản Đoòng (xã Tân Trạch cũ). Từ đồn, muốn đến bản Đoòng phải cắt rừng đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ. Còn gần... thậm chí rất gần, vì bộ đội biên phòng đã ở trong lòng dân bản!

Theo trung tá Nguyễn Sơn Bình, trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đồn Biên phòng Cồn Roàng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Thượng Trạch đã cùng với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xã Thượng Trạch ký kết nhiều chương trình phối hợp nhằm huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa bàn khu vực biên giới, tạo cơ sở vững chắc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 
 Đổi thay ở xã biên giới Thượng Trạch- Ảnh: T.Long.
 


Đơn cử, từ năm 2011 đến nay, Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã cử 4 lượt cán bộ giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã và 26 lượt cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt ở 6 chi bộ bản: Ban, Khe Rung, Coóc, Cu Tồn, Cồn Roàng, Nịu. Đảng ủy Đồn phân công 19 đảng viên phụ trách 105 hộ đồng bào DTTS tại khu vực biên giới. Cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Cồn Roàng luôn phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu cấp ủy, chính quyền từ xã xuống bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vận động đồng bào chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, thoát nghèo, xây dựng bản làng sạch đẹp, văn minh.

Già làng Đinh Xon ở bản Cà Roòng 1 khẳng định như “đinh đóng cột”: “Cán bộ Biên phòng Đồn Cồn Roàng như là người con của dân bản từ lâu ni rồi. Bộ đội gần với dân lắm, bắt tay đồng bào hướng dẫn làm lúa, nuôi lợn, bò, ngan đen... Nhờ thế mà đời sống bà con bản Cà Roòng 1 khá dần lên”.

Tiếp sức giúp Nhân dân

Bằng nguồn lực của chính mình kết hợp với kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, những năm qua, Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã triển khai thành công nhiều mô hình, công trình tiếp sức Nhân dân, trợ giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế, an sinh xã hội, trong đó có thể kể đến việc góp công, góp sức vào chương trình “Xóa mái tranh cho hộ nghèo” ở các bản Cồn Roàng, Cu Tồn; xây dựng 13 công trình “Ánh sáng vùng biên”; 8 cụm loa “Truyền thanh bản xa”; 12 mô hình chăn nuôi lợn, ngan đen; 8 mô hình nuôi ong lấy mật... Ngoài ra, đồn còn thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, hiện tại đang nhận nuôi 3 con em người dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ 37 trường hợp khác; trao 100 suất học bổng và trên 1.000 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng.

Đại úy Phạm Thế Sơn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết: Thực hiện công tác dân vận khéo, lấy dân làm điểm tựa, phát huy sức dân, đơn vị đang duy trì và phát huy rất hiệu quả 4 mô hình gồm: “Truyền thanh bản xa”; “Giếng nước vùng biên”; “Tủ thuốc biên phòng” và mô hình chăn nuôi tổng hợp lợn, ngan đen, nuôi ong lấy mật bản địa vùng đồi núi xã Thượng Trạch.

 
 Bộ đội Biên phòng Đồn Cồn Roàng về bản-Ảnh: T.Long.
 


Đối với mô hình “Truyền thanh bản xa” triển khai đầu tiên tại bản Coóc sau đó nhân rộng ra tại 7 bản trên địa bàn Đồn Biên phòng Cồn Roàng đứng chân. Mô hình “Truyền thanh bản xa” đã phát huy vai trò tích cực, chuyển tải kịp thời đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS; cung cấp đầy đủ, chính xác mọi thông tin chính thống trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào ở khu vực biên giới.

Từ năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Cồn Roàng huy động các nguồn lực xây dựng 10 giếng nước và 1 công trình nước tự chảy, phục vụ cho 325 hộ đồng bào Ma Coong, tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng.

Triển khai năm 2024, mô hình “Tủ thuốc biên phòng” duy trì ổn định tại 2 bản Coóc, Cu Tồn và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bố Trạch. Thông qua mô hình “Tủ thuốc biên phòng” đã có hơn 700 lượt đồng bào đến thăm khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Mô hình “Tủ thuốc biên phòng” góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, xóa bỏ các hủ tục chữa bệnh bằng hình thức cúng bái, mê tín.

Thí điểm mô hình chăn nuôi tổng hợp lợn, ngan đen, nuôi ong lấy mật bản địa vùng đồi núi xã Thượng Trạch, Đồn Biên phòng Cồn Roàng kêu gọi nguồn kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ 12 hộ gia đình nuôi lợn và ngan đen; giúp 8 hộ dân nuôi 16 đàn ong bản địa trị giá 16 triệu đồng. Thông qua các mô hình chăn nuôi tổng hợp, đồng bào duy trì được nguồn giống để phát triển chăn nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững...

Trung tá Nguyễn Sơn Bình nhấn mạnh: “Bốn cùng” với đồng bào thông qua các mô hình “bám bản” giúp dân, Đồn Biên phòng Cồn Roàng sẽ tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cố gắng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần thắt chặt hơn tình quân dân tại xã biên giới Thượng Trạch”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Chung sức xóa nhà tạm ở xã biên giới Dân Hóa

Phan Phương |

Xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) là một trong những chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tại xã biên giới Dân Hóa, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội và lực lượng Bộ đội Biên phòng đang cùng chung sức, đồng lòng đẩy nhanh tiến độ, mang đến niềm tin, ổn định an cư cho hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo nơi đây.

Chung tay giữ gìn, phát huy giá trị di sản xuyên biên giới

Trung Đức - Ngọc Hải |

Sau 5 ngày làm việc, ngày 19/9, hội thảo quốc tế lần thứ hai về “Xây dựng khung hợp tác xuyên biên giới-Di sản xuyên biên giới Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam) và VQG Hin Nam No (Lào) do Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng phối hợp với Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Khăm Muồn (Lào) và Dự án Bảo vệ và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học (ProFEB) Lào tổ chức tại tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Quảng Trị và Savannakhet (Lào) phối hợp bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới

Võ Dung |

Ngày 18/9, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức Hội đàm thường niên năm 2025. Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đại tá Coong mi Miêng ma ni - Phó Giám đốc Công an tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn phía bạn.

“Chi bộ 4 tốt”, nhìn từ xã biên giới Lao Bảo

Kô Kăn Sương |

Mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” được xã Lao Bảo tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua. Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở và khẳng định uy tín, vai trò của đảng viên ở đơn vị, địa phương trong giai đoạn mới.

Trao tặng niềm tin cho các cháu học sinh nghèo địa bàn biên giới biển

Xuân Thế |

Ngày 4 tháng 9 năm 2025, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 40 xe đạp, 10 suất học bổng, cùng nhiều đồ dùng học tập, tổng giá trị giá hơn 80 triệu đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” trên địa bàn xã Nam Cửa Việt, xã Triệu Cơ. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa của những người lính “quân hàm xanh” để sẻ chia khó khăn, động viên kịp thời cho các cháu học sinh nghèo nơi vùng biên giới biển bước vào năm học mới.

Nghĩa tình nơi biên giới biển của Đồn Biên phòng Hải An

Phan Quang |

Sáng ngày 4/9/2025 trong không khí hân hoan chào đón năm học mới 2025 – 2026, Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, đồng hành với đơn vị tổ chức trao những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn khu vực biên giới biển xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Khống chế sốt rét gia tăng tại biên giới

Bội Nhiên |

Hội nghị giao ban đánh giá công tác phòng chống sốt rét qua biên giới 8 tháng đầu năm 2025 giữa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) với huyện Nòng và huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) được tổ chức vào ngày 29/8/2025 tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.

Niềm vui bên kia biên giới

Xuân Phú - Biên Cương |

Cuối tháng 7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bàn giao hơn 1.500 cây giống tre điền trúc cho người dân nước bạn Lào tại cụm bản Noỏng Mạ, huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muồn. Việc hỗ trợ giống cây trồng, kỹ thuật sản xuất không chỉ góp phần nâng cao sinh kế cho người dân vùng biên giới mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự gắn kết lâu dài giữa hai địa phương cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.