Huyện Hướng Hóa làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Thanh Hải |

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn của địa phương, đơn vị, thời gian qua, cán bộ, đảng viên ở huyện Hướng Hóa đã đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

 
Bộ đội Biên phòng hỗ trợ ngày công xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ gia đình Hồ Văn Phệ, thôn Thuận 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa -Ảnh: N.T.H 
      

Thôn Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa có 143 hộ, 737 nhân khẩu, 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều. Đây là địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn nhất của xã biên giới Tân Thành. Nhận thấy Nhân dân thôn Hà Lệt thiếu đất sản xuất để phát triển các mô hình sinh kế, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, nên tỉ lệ hộ nghèo cao, Đảng ủy xã Tân Thành đã chỉ đạo chính quyền rà soát, thống kê diện tích đất người dân các thôn khác trên địa bàn xã chưa sử dụng hết; giao trách nhiệm cho mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tìm giải pháp vận động các hộ có đất chưa sử dụng cho người dân Hà Lệt mượn để sản xuất, phát triển các mô hình sinh kế như trồng sắn, trồng chuối...

“Từ chủ trương của Đảng ủy xã, kết quả đã có 32 hộ nghèo thôn Hà Lệt được mượn đất sản xuất của 20 hộ dân các thôn khác, với tổng diện tích hơn 35 ha. Nhờ đó, trong 3 năm 2022 - 2024, thôn Hà Lệt có 23 hộ nghèo đã xây dựng được các mô hình sản xuất cải thiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với nghề làm chổi đót truyền thống của bà con thôn Hà Lệt, chủ trương mượn đất chưa sử dụng hết của các hộ dân trong xã cho người dân Hà Lệt sản xuất đã làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho bà con, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều ở thôn Hà Lệt” - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Lê Bá Minh cho hay.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Hướng Hóa Nguyễn Quang Hưng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hướng Hóa tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm.

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy đảng, kế hoạch của chính quyền, tập trung thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về “Giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng nông thôn mới” và “Phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; công tác giải phóng mặt bằng; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giải quyết tranh chấp đất đai; đối thoại với Nhân dân; xây dựng nông thôn mới; công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện; cải cách hành chính...

Các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, đội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác hằng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều vụ việc, điểm nóng, khó khăn phức tạp, kéo dài đã được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, nhất là trong vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng các dự án điện gió, làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực học tập và làm theo Bác, đến nay phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa mới, ngày hội đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Hướng Hóa có bước phát triển rộng khắp.

Phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững xuất hiện nhiều hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ giỏi, năng động sáng tạo, đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, cung ứng thị trường trong nước và vươn ra thế giới.

Phong trào hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tiếp tục được lan tỏa trên địa bàn huyện, trở thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng. Điển hình như ông Hồ Văn Hân, ở thôn Bản 7, xã Thuận đã hiến tặng 645 m2 để xây dựng điểm trường mầm non cho trẻ đến trường; ông Hồ Văn Mai, ở thôn Loa, xã Ba Tầng tự nguyện hiến 2.250 m2 đất giúp nhà trường có quỹ đất để xây dựng các phòng học, nhà đa chức năng và các khối phòng phục vụ sinh hoạt như phòng ở nội trú cho học sinh, phòng sinh hoạt chung, nhà ăn, khu thể dục thể thao; ông Hồ Vai, thôn Làng Vây, xã Tân Long hiến 800 m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Vây...

Những tấm gương tiêu biểu người dân sẵn sàng đóng góp vì sự phát triển chung của cộng đồng có sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là động lực, sức mạnh to lớn để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ huyện Hướng Hóa tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Giải quyết tốt, có hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, lựa chọn các nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương Hướng Hóa phát triển giàu mạnh, văn minh.

Nguồn tin: Báo Quảng trị

TAGS

Khơi dậy phong trào làm vườn cho người dân Hướng Hóa

Mai Lâm |

Kinh tế vườn là một phần của kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp. Biết sử dụng, tận dụng đất vườn để sản xuất sẽ góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, trong những năm qua, kinh tế vườn ở huyện Hướng Hóa hiệu quả thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Để khơi dậy phong trào làm vườn, huyện đã có chính sách hỗ trợ người dân khi cải tạo vườn tạp.

Dự án 8 gieo mầm bình đẳng giới ở Hướng Hóa

Trần Cát Linh |

Là một vùng biên cửa ngõ của tỉnh Quảng Trị, Hướng Hóa có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, du nhập văn hóa, tuy nhiên cũng là vùng “trũng” của những mối nguy hại đối với phụ nữ và trẻ em (PN&TE). Để giúp những nhóm yếu thế này giảm bớt sự dễ bị tổn thương do rào cản địa lý, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ và nhận thức, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, nỗ lực, bền bỉ gieo mầm xanh về bình đẳng giới và bước đầu gặt hái những quả ngọt.

Chung tay vì sự phát triển bền vững của du lịch Hướng Hóa

Tây Long (thực hiện) |

Sau nhiều mong đợi, đầu năm 2025, Hội Du lịch huyện Hướng Hóa đã được thành lập trong sự vui mừng của không chỉ hội viên mà cả cán bộ, người dân địa phương. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn ông TRẦN THÁI THIÊN, Chủ tịch Hội Du lịch huyện Hướng Hóa, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Việt Nam - Khe Sanh về chặng đường đầy nỗ lực vừa qua và bước đi của hội trong thời gian tới.

Hướng Hóa sẵn sàng cho mùa cao điểm du lịch hè

Khánh Ngọc |

Huyện Hướng Hóa có nhiều điểm nhấn về thiên nhiên - lịch sử - văn hóa thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp, du lịch lịch sử- văn hóa, du lịch cộng đồng. Đặc biệt, huyện Hướng Hóa nói chung và thị trấn Khe Sanh nói riêng với đặc thù khí hậu mát mẻ quanh năm, có bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày, đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong những ngày hè.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số ở Hướng Hóa

Minh Long |

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) những năm qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương.