Năm nhuận có nên xây nhà? Có gặp điềm xấu không?

Mộc Miên |

Năm 2020 là năm nhuận và nhuận vào tháng 4. Tức là trong năm Canh Tý sẽ có 2 tháng Tư âm lịch.

 

1. Năm nhuận là gì?

Trên cơ sở tính toán khoa học, năm nhuận là năm xuất hiện ở cả lịch dương và lịch âm. Trong lịch dương, năm nhuận chính là năm có ngày nhuận, còn trong lịch âm thì đó là năm có tháng nhuận. Cụ thể:

- Theo dương lịch, chứa một ngày dư ra.

- Theo âm dương lịch, chứa tháng thứ 13.

Nói dễ hiểu nhất, năm nhuận chính là năm thừa ra, dôi ra. 

Theo cách tính thời gian thì theo dương lịch, cứ 4 năm sẽ có 1 năm nhuận. Với âm lịch, cứ 3 năm sẽ có 1 năm nhuận, 5 năm có 2 năm nhuận, 19 năm có 7 năm nhuận…

2. Tháng nhuận là gì?

Tháng nhuận tức là tháng thừa ra, dôi ra. Khái niệm tháng nhuận chỉ xuất hiện ở lịch âm, tức lịch Mặt Trăng.

Trong lịch âm, 1 năm có 354 ngày, thời gian dư ra chênh lệch sau mỗi 3 năm đủ để tích lũy thành 1 tháng. 

Để tránh sự sai lệch thời gian quá lớn sau nhiều năm, người ta quy ước cứ 3 năm lại có 1 tháng nhuận, tháng này không cố định mà luân phiên thay đổi theo từng năm nhuận. 

3. Xây nhà năm nhuận có tốt không?

Như đã nêu phía trên đủ để thấy rằng, bản chất của năm nhuận, dù âm lịch hay dương lịch, cũng chỉ để đảm bảo đồng bộ hay thống nhất việc lặp lại của năm trên lịch với năm thiên văn hay năm thời tiết. 

Năm nhuận chính là cách điều chỉnh phương pháp tính toán cho thống nhất, chứ không liên quan gì đến dư dả, sung túc, may mắn hay thuận lợi. 

Vì thế, dù là năm nhuận hay không nhuận không ảnh hưởng đến phương pháp xem ngày giờ để động thổ, khởi công, hay xây sửa, tu tạo.

Muốn biết việc xây dựng nhà cửa có thuận lợi, cát lành hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. 

4. Quan niệm dân gian truyền thống coi trọng cách tính tuổi làm nhà

Xem tuổi xây nhà , nhưng về mặt phong thủy khoa học lại chú trọng việc đo đạc chính xác tọa hướng của mảnh đất, từ đó chọn thời gian tương ứng để kích hoạt địa thế tốt, giúp quá trình xây dựng, tu bổ diễn ra thuận lợi, không có trục trặc phát sinh.

Nếu chỉ thuần túy xem theo tuổi, không để ý đến thời gian hay phương vị động thổ, sẽ có những bất lợi khó kiểm soát được trong quá trình xây sửa, hay sau khi vào ở. Vì thế, cần xem xét kỹ càng trước khi tiến hành xây sửa, tránh phải lăn tăn sau này. 

5. Chuyển nhà vào tháng nhuận, nên hay không nên?

Quan niệm dân gian truyền thống cho rằng, năm nhuận là năm cuối cùng hoàn thiện một chu kỳ để mở ra một chu kỳ mới nên sinh khí sẽ sớm phát hơn. 

Theo quan niệm của người Phương Đông, năm nhuận nói chung, tháng nhuận nói riêng sẽ tốt lành cho những khởi đầu tạo dựng sự nghiệp, dựng vợ gả chồng, xây dựng nhà cửa…

Một số nhà nghiên cứu tâm linh cho rằng, bản chất “nhuận” tức là “thừa ra”, ý chỉ sự sung túc, may mắn, dư dả về tiền bạc, sức khỏe…

Hay nghĩ một cách đơn giản hơn, 1 năm có dư ra 1 tháng, việc xây nhà, chuyển nhà hay làm bất kỳ 1 việc quan trọng nào… cũng đều thuận lợi vì không bị gấp gáp về mặt thời gian. 

Khi đó, tinh thần thoải mái, làm mọi việc sẽ được “lộc hơn”, gia đình cũng sung túc, thịnh vượng hơn.

Về bản chất của năm nhuận dù là dương lịch hay âm lịch cũng chỉ là để đảm bảo có sự đồng bộ của năm thiên văn (âm lịch) với năm trên lịch (dương lịch) mà thôi. 

Vì thế, tháng nhuận hay không, không ảnh hưởng đến việc xem ngày giờ tốt để chuyển nhà từ nơi ở cũ sang nơi ở mới.

Mà chỉ nên xem xét tháng đó có thích hợp để chuyển nhà hay không, rồi kế tiếp chọn ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo, tránh ngày xung khắc với bản mệnh.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Hạnh phúc

Bấc |

Có những buổi chiều, anh ngồi ở mái hiên nhìn nắng, nhìn gió, nhìn mây, nhìn hai đứa con trai chạy lon ton trên con đường đất đỏ chỗ có cây mít già. Chị biết anh buồn vì có mấy khi vui mà anh tới đây. Cái vẻ mặt lạnh như mới ướp 500 đồng nước đá đó xé tan sự im lặng bằng một câu nói “anh buồn quá đi Dung”.

Bị ung thư vì làm việc quá nhiều, ăn mì tôm thay cơm

Thanh Mai |

Thói quen làm việc điên cuồng, ăn uống thất thường trong thời gian dài là nguyên nhân khiến cô gái này gặp vấn đề về sức khỏe.

Nguyễn Hữu Quý với "Chín cơn mưa và Mẹ "

Ngô Đức Hành |

Đây là tên trường ca mới nhất của anh, xuất bản quý 1/2020. Tên trường ca đã nói đến văn hoá tâm linh của người Việt. Với đàn ông là “3 hồn 7 vía”, với đàn bà là “3 hồn 9 vía” và nó còn có ý nghĩa theo “cửu khiếu” trong văn hoá tín ngưỡng.

Nhà văn Xuân Đức với khát vọng thống nhất non sông

Xuân Dũng |

Trong các sáng tác của nhà văn Xuân Đức thì tiểu thuyết “Người không mang họ” (xuất bản năm 1983, được giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007) là một cuốn tiểu thuyết thú vị dù nó chưa phải là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông.