Đakrông: Công bố dịch lở mồm long móng tại xã Ba Lòng

Lê An |

Ngày 21/8, UBND huyện Đakrông (Quảng Trị) vừa có quyết định công bố dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) tại xã Ba Lòng kể từ ngày 15/8/2024 cho đến khi công bố hết dịch. Trong đó, vùng dịch là xã Ba Lòng; vùng uy hiếp là xã Triệu Nguyên; vùng đệm là các xã Mò Ó, Đakrông và thị trấn Krông Klang.

Theo quyết định, các biện pháp phòng, chống dịch được tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNTPhát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND các xã: Ba Lòng, Triệu Nguyên, Mò Ó, Đakrông và thị trấn Krông Klang tập trung triển khai các biện pháp để nhanh chóng khống chế, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng; đề xuất nhu cầu kinh phí, vật tư hóa chất, vắc xin, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Các địa phương có dịch tăng cường kiểm soát chặt chẽ, không để gia súc và sản phẩm gia súc vận chuyển ra vào vùng dịch; các địa phương chưa có dịch phải chủ động và tăng cường công tác phòng, chống, giám sát chặt chẽ dịch bệnh để hạn chế nguồn bệnh vào địa bàn, kịp thời xử lý nếu có dịch xảy ra.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Suy giảm “ham muốn” vì tiêm thuốc tránh thai

Trần Hạnh |

Lo lắng chuyện mang thai ngoài ý muốn,một bệnh nhân nữ đã đi tránh thai bằng thuốc tiêm, sau đó có biểu hiện giảm ham muốn về "chuyện chăn gối".

Quảng Bình: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên của năm 2024

Tá Chuyên |

Ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 906 ca mắc sốt xuất huyết. Đến ngày 20/8, số ca ghi nhận mắc sốt xuất huyết ở tỉnh tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Riêng huyện Quảng Trạch ghi nhận 55 ca mắc bệnh, trong đó có 1 ca tử vong. 

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ các loại nấm mọc tự nhiên

Phú Hải |

Những tháng gần đây, thời tiết trên địa bàn Quảng Trị nóng ẩm, có mưa là điều kiện thuận lợi cho các loại nấm hoang dại nảy nở, sinh sôi một cách tự nhiên ở khắp nơi và nhất là trên các vùng đồi núi, nương rẫy, rừng tràm. Trong số những loại nấm mọc tự nhiên ấy có nhiều loại được người dân hái để bán với giá khá cao và dùng làm thực phẩm trong gia đình. Nấm mọc tự nhiên có thể chế biến thành nhiều món ăn khoái khẩu, có giá trị dinh dưỡng cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm gây hệ lụy khôn lường...

Chương trình OCOP góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thục Quyên |

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) từng bước khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, làng nghề gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Đồng thời, góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.