Cầu dân sinh tại Quảng Trị tạm dừng hoạt động, người dân đi lại khó khăn

TRẦN HIẾU MINH |

Ngày 24/3, Ủy ban nhân dân xã Triệu Bình (tỉnh Quảng Trị) xác nhận cầu phao dân sinh bắc qua sông Thạch Hãn tạm dừng hoạt động từ ngày 16/3 đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại. Các cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất trong việc xác định bản chất công trình và thẩm quyền quản lý.

 
Cầu dân sinh Triệu Độ bắc qua sông Thạch Hãn nhiều năm nay phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 
      

Theo Ủy ban nhân dân xã Triệu Bình (Quảng Trị), cầu dân sinh bắc qua sông Thạch Hãn đi vào hoạt động từ năm 2003, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân rất thuận lợi, hoạt động ổn định, chưa xảy ra sự cố mất an toàn giao thông.

Ngày 16/3, công trình tạm dừng hoạt động do hết thời hạn giấy phép, khiến việc đi lại của hàng nghìn người dân địa phương bị ảnh hưởng. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân xã Triệu Bình có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục liên quan đến hoạt động bến thủy nội địa.

 
Công trình tạm dừng hoạt động từ ngày 16/3 do hết thời hạn giấy phép. 
 


Tại văn bản trả lời ngày 20/3, Sở Xây dựng khẳng định cầu phao này có kết cấu hệ nổi bằng phao nhựa, liên kết sàn khung thép bằng dây cước, được xác định là dạng “bè nổi” theo văn bản của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Căn cứ Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004, loại hình này không thuộc diện đăng ký, đăng kiểm, nhưng phải bảo đảm các điều kiện an toàn.

Từ đó, Sở Xây dựng cho rằng cầu phao Triệu Độ không thuộc đối tượng phải đăng kiểm, việc quản lý chủ yếu thông qua kiểm tra điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động. Đồng thời, cơ quan này đề nghị chủ cầu lập phương án hoạt động, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ kèm hồ sơ thiết kế gửi Ủy ban nhân dân xã Triệu Bình để tổ chức quản lý.

 
Công trình gia cố từ thép, bên dưới là thùng phuy nhựa, dài khoảng 300m. 
 


Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã Triệu Bình đưa ra quan điểm khác. Theo địa phương, cầu phao Triệu Độ không đơn thuần là “bè nổi” mà là một công trình giao thông có quy mô, được phê duyệt thiết kế kỹ thuật từ trước với đầy đủ các hạng mục như nhịp cứng, nhịp phao, mố cầu, nhịp dẫn và hệ thống neo.

Địa phương dẫn Khoản 9 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2004 cho rằng "bè" là phương tiện kết ghép bằng tre, nứa, gỗ hoặc vật nổi khác để vận chuyển tạm thời trên đường thủy nội địa.

Vì vậy, xã Triệu Bình cho rằng việc xác định cầu phao là "bè" chưa phản ánh đúng bản chất và quy mô công trình, gây khó khăn trong xác định thẩm quyền quản lý.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Triệu Bình cho biết, hơn 20 năm qua, cầu phao Triệu Độ là tuyến kết nối quan trọng giúp người dân vận chuyển nông sản, hải sản đi tiêu thụ. Gần đây, cầu được đầu tư mới với kinh phí 2,8 tỷ đồng, gia cố từ thép, bên dưới là thùng phuy nhựa, dài khoảng 300m. Mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người qua lại cầu, chủ yếu là nông dân, người lao động và học sinh. Tuy nhiên, từ khi cầu bị dừng, người dân phải đi vòng qua cầu Đại Lộc, quãng đường xa thêm khoảng 10km, thời gian kéo dài gần gấp đôi.

 
 Cầu Bình Minh trên sông Thạch Hãn (cách cầu phao khoảng 550m) đang hoàn thiện. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, nhu cầu đi lại qua khu vực này vẫn rất lớn.
 


Để tạo điều kiện cho cầu dân sinh sớm đi vào hoạt động trở lại đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân, đồng thời thực hiện bảo đảm theo các quy định hiện hành, xã Triệu Bình kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo Công an tỉnh tạm dừng việc cấm hoạt động cầu phao trong thời gian chờ các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá và ban hành phương án xử lý phù hợp.

Đồng thời, xã kiến nghị giao một cơ quan chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn kỹ thuật để sớm đưa cầu vào hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hạn chế khó khăn trong đời sống và sản xuất của người dân.

Nguồn tin: nhandan.vn

TAGS

Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới: Phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6

Thành Quảng |

 Với mục tiêu tạo thành trục đường ngang chính kết nối Đông-Tây của TP. Đồng Hới cũ; góp phần điều tiết lưu lượng giao thông, tạo thuận. lợi cho việc đi lại của người dân và bảo đảm an toàn tại vị trí giao cắt với đường sắt, từng bước hình thành nên mạng lưới giao thông đô thị hoàn chỉnh, dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Bảo đảm chất lượng dữ liệu số đáp ứng yêu cầu tình hình mới

M.N |

Thời gian qua, hạ tầng dữ liệu của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số của địa phương. Nhờ đó, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Thông qua nền tảng LGSP (nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh), hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Bùi Thành |

Theo kế hoạch, năm 2026, Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện 56 cuộc thanh tra (gồm 46 cuộc thanh tra chính thức và 10 cuộc thanh tra dự phòng). Trong đó, đơn vị tập trung thanh tra vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TNLPTC); những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), dư luận xã hội quan tâm hoặc nhiều năm chưa được thanh tra.

[Ảnh] Hoàn thành 2 cầu lớn, “nút thắt” trên Quốc lộ 1 qua phía bắc Quảng Trị được tháo gỡ

Hương Giang |

Với tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp”, chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án mở rộng cầu Gianh, cầu Quán Hàu, ở phía bắc tỉnh Quảng Trị về đích đúng tiến độ. Nhờ đó, “nút thắt” trên Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình (cũ) được tháo gỡ, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ xuyên Việt, phát triển kinh tế-xã hội.