Chiều chuộng con: Con đường ngắn nhất đến sự vô ơn

Hoàng Toàn |

Việc cha mẹ chiều chuộng con cái quá mức, mặc dù xuất phát từ tình yêu thương, nhưng lại có thể dẫn đến nhiều hậu quả không mong muốn, thậm chí khiến con cái cảm thấy kém hạnh phúc và vô ơn.


Thiếu kỹ năng sống

Không biết tự lập. Khi mọi thứ đều được bố mẹ lo liệu, trẻ sẽ không có cơ hội rèn luyện các kỹ năng sống cơ bản như tự chăm sóc bản thân, giải quyết vấn đề, chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Điều này khiến trẻ trở nên yếu đuối, phụ thuộc và khó thích nghi với cuộc sống.

Không biết trân trọng. Khi mọi thứ đều dễ dàng có được, trẻ sẽ không biết trân trọng những gì mình đang có. Chúng dễ trở nên đòi hỏi, tham lam và không biết ơn những gì bố mẹ đã làm cho mình.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ITN
Ảnh minh hoạ. Nguồn: ITN

Thiếu động lực

Mất đi mục tiêu. Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng, trẻ sẽ không có động lực để phấn đấu, để đạt được những mục tiêu của riêng mình. Chúng sẽ cảm thấy cuộc sống nhàm chán và thiếu ý nghĩa.

Sợ thất bại. Vì luôn được bảo bọc, trẻ sẽ sợ hãi khi đối mặt với thất bại. Chúng không biết cách vượt qua khó khăn và trở nên dễ nản chí.

Quan hệ gia đình căng thẳng

Mất cân bằng quyền lực. Khi trẻ luôn được chiều chuộng, chúng sẽ có xu hướng kiểm soát bố mẹ và gia đình. Điều này dễ dẫn đến xung đột và làm hỏng mối quan hệ gia đình.

Mất đi sự tôn trọng. Khi trẻ không được dạy cách tôn trọng người khác, chúng sẽ khó có thể xây dựng những mối quan hệ lành mạnh trong tương lai.

Ảnh hưởng đến tâm lý

Tự cao tự đại. Khi luôn được đối xử đặc biệt, trẻ sẽ dễ trở nên tự cao tự đại, coi thường người khác.

Cô đơn. Dù được bao quanh bởi sự yêu thương của bố mẹ, những đứa trẻ bị chiều chuộng thường cảm thấy cô đơn vì thiếu đi những mối quan hệ xã hội lành mạnh.

Thiếu sự đồng cảm

Ít quan tâm đến người khác. Khi chỉ tập trung vào bản thân, trẻ sẽ khó có thể cảm thông và chia sẻ với những người xung quanh.

Không biết hợp tác. Việc luôn được đáp ứng mọi yêu cầu khiến trẻ khó có thể làm việc nhóm hoặc hợp tác với người khác.

Để tránh những hậu quả trên, cha mẹ nên tham khảo

Dạy con cách tự lập. Khuyến khích con làm việc nhà, tham gia các hoạt động xã hội để giúp con rèn luyện các kỹ năng sống.

Đặt ra giới hạn. Giúp con hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể được đáp ứng mọi yêu cầu.

Khen thưởng và động viên. Khen ngợi những hành vi tích cực của con và giúp con tìm thấy niềm vui trong việc đạt được mục tiêu.

Dạy con về giá trị của sự chia sẻ và giúp đỡ người khác.

Cha mẹ là tấm gương cho con noi theo, vì vậy hãy sống sao cho xứng đáng là hình mẫu lý tưởng của con. Việc chiều chuộng con cái quá mức không phải là cách thể hiện tình yêu thương đúng đắn. Thay vào đó, cha mẹ nên dạy con cách tự lập, chịu trách nhiệm và biết trân trọng những gì mình có. Chỉ khi đó, con cái mới có thể trở thành những người trưởng thành hạnh phúc và thành công.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Liệu pháp tế bào CAR-T, kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư

TM |

Liệu pháp giúp đem về giải thưởng cho 3 nhà khoa học tại Vinfuture hồi đầu tháng 12 vừa qua tại Hà Nội.

8 thức uống cấp ẩm, cải thiện làn da xỉn màu mùa đông

T.M |

Đây là những thức uống giàu dưỡng chất trong mùa đông giúp làm đẹp da từ bên trong.

TP.HCM "chốt" chính sách hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

T.M |

Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 3 triệu đồng.

"Bệnh X" đang dấy lên những lo ngại trên toàn cầu

PV |

Bộ Y tế Việt Nam đã chỉ đạo các cơ sở y tế và cửa khẩu quốc tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.