Dấu mốc phát triển mới của tỉnh Quảng Trị

Tùng Lâm |

Sáng nay 30/6, tại hội trường Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng: Lễ công bố nghị quyết, quyết định của trung ương và tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Trị (mới) từ ngày 1/7/2025.

Lễ công bố được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, lãnh đạo các sở, ban, ngành... của hai địa phương.

Ngày 1/7/2025 sẽ là dấu mốc lịch sử đặc biệt đối với Nhân dân hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình - ngày hai địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và tinh thần đoàn kết chính thức nhập lại thành một tỉnh mới với tên gọi Quảng Trị.

Đây không chỉ là sự kiện hành chính, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Việc sáp nhập tỉnh là thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển. Quảng Trị và Quảng Bình đã từng là một tỉnh, từng gắn bó máu thịt trong chiến tranh, cùng chia sẻ những nét tương đồng về địa lý, văn hóa, con người, nên việc sáp nhập càng mang tính tự nhiên, tất yếu, hợp lý và thuận lợi để tạo ra một không gian phát triển mới, đồng bộ và bền vững.

Trong những ngày này, không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa ở các cơ quan, đơn vị và trong Nhân dân. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai tỉnh đón nhận sự kiện với tâm thế tin tưởng, kỳ vọng. Mọi người vui mừng bàn bạc về các cơ hội phát triển, về tiềm năng kết nối du lịch, kinh tế biển, các khu kinh tế, công nghiệp, năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng liên vùng...

Ở các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, công chức, viên chức không còn tâm lý e dè mà thay vào đó là tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng cho việc sáp nhập, phối hợp tổ chức lại bộ máy vì lợi ích chung. Đoàn thể các cấp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng sự kiện trọng đại, tạo nên không khí tưng bừng, đoàn kết.

Việc nhập hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình không chỉ thay đổi về bản đồ hành chính mà là sự tái cấu trúc chiến lược để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện. Ý nghĩa lớn của sự kiện này còn là bắt đầu mở ra cơ hội tăng cường nguồn lực, quy hoạch lại không gian phát triển vùng, khai thác tối đa lợi thế địa lý, giao thông, tài nguyên và con người để bứt phá mạnh mẽ.

Từ đây, một tỉnh mới với tầm vóc lớn hơn, vị thế cao hơn và động lực mạnh hơn được hình thành - là tiền đề để vươn lên trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Và tất nhiên, hành trình phía trước không tránh khỏi khó khăn. Việc sáp nhập ngoài sự đồng thuận, công tác quản lý, điều hành phải khoa học và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Nhưng với truyền thống anh hùng, kiên cường của con người Quảng Trị - Quảng Bình, cùng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quản lý, điều hành của chính quyền, sự hỗ trợ của trung ương, chắc chắn tỉnh mới sẽ sớm ổn định, phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn.

Sự kiện sáp nhập hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình vào ngày 1/7/2025 không chỉ là cuộc “gặp lại” của hai địa phương từng là một trong quá khứ, mà còn là điểm khởi đầu của một hành trình mới: đoàn kết, hội nhập, phát triển - nơi lòng người đồng thuận, ý chí hòa cùng khát vọng vươn lên vì tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Khuyến khích phát triển dược liệu theo hướng bền vững

Minh Long |

Để khuyến khích phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, thời gian qua, Quảng Trị có nhiều chính sách, chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phù hợp. Nhờ đó, diện tích trồng cây dược liệu ngày càng được nhân rộng, tạo ra những sản phẩm dược liệu có giá trị, giúp người dân tăng thu nhập, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Cần “tiếp sức” cho các tổ hợp tác phát triển

Thanh Trúc |

Tổ hợp tác (THT) được xem là bước đệm quan trọng để tiến tới thành lập hợp tác xã, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành viên như giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra chuỗi giá trị bền vững. Nhiều THT đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống của nông dân, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển và duy trì hoạt động của THT vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Phát triển kinh tế từ chăn nuôi và trồng rừng

Nam Phương |

Đó là câu chuyện của anh Hồ Văn Phong (sinh năm 1981), ở thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Nhờ biết cách phát huy lợi thế của địa phương cùng sự cần cù, chịu khó, anh đã thành công xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi và trồng rừng ngay trên mảnh đất quê hương.

Đông Hà nỗ lực xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

Bảo Bình |

 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2021 hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện trên địa bàn TP. Đông Hà, chiến lược phát triển thanh niên đã phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN, đồng thời tạo sự đồng thuận và quan tâm rộng khắp của toàn xã hội đối với thanh niên.

Đột phá phát triển, nâng tầm giáo dục Quảng Trị

Đăng Đức |

Nhiệm kỳ qua, ngành Giáo dục Quảng Trị đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đổi mới quản trị, tạo ra bước đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.