Điểm tựa để nông dân phát triển kinh tế

Đ.N |

 Mặc dù gặp không ít khó khăn sau khi sáp nhập, tuy nhiên hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Quảng Ninh đã đạt những kết quả tích cực. Nguồn vốn tín dụng đã giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.

Xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Đảng ủy, UBND xã đã chủ trương huy động các nguồn lực thực hiện cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh Trần Xuân Tình cho biết: Ngay sau khi sáp nhập, UBND xã đã tạo điều kiện bố trí các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại hội trường UBND xã, nhà văn hóa các thôn có điều kiện cơ sở vật chất tốt, an toàn để NHCSXH tiếp tục duy trì hoạt động giao dịch. Nhờ đó, hoạt động giao dịch tại xã tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, an toàn, nền nếp, phục vụ Nhân dân tốt, đúng với tinh thần “phục vụ tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”.

Xã cũng chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác duy trì có chất lượng công tác giao ban định kỳ để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

 
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển - Ảnh: Đ.N 
 


Đến nay, doanh số cho vay trên địa bàn xã Quảng Ninh đạt 82.237 triệu đồng, với 932 lượt khách hàng vay, bình quân cho vay 88 triệu đồng/khách hàng. Từ năm 2025 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục đầu tư cho vay phát triển kinh tế phục vụ mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm với tổng doanh số cho vay đạt 43,8 tỉ đồng, chiếm 61% tổng doanh số cho vay, với 156 lượt khách hàng được vay vốn.

Chị Lê Thị Hạnh, một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội, chia sẻ: "Mô hình chăn nuôi tổng hợp được gia đình tôi duy trì nhiều năm nay. Tuy nhiên, trước đây do quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Mong muốn đầu tư cải tạo, mở rộng chuồng trại để nâng đàn lợn nuôi, tuy nhiên do nguồn vốn ít nên nhiều năm liền gia đình không thể thực hiện được dự định. Việc vay vốn các ngân hàng thương mại phải có tài sản thế chấp. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, gia đình tôi tiếp cận gói vay giải quyết việc làm. Với số vốn 100 triệu đồng, gia đình tôi đầu tư cải tạo thêm chuồng trại để tăng số lượng đàn lợn và đàn gà. Nhờ đó thu nhập cũng dần ổn định".

Ngoài các chương trình vay vốn phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế thì từ năm 2025 đến nay, các chương trình cho vay nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay đối tượng chấp hành xong án phạt tù... được quan tâm triển khai. Thông qua các chương trình đã giúp 1.144 lao động có vốn sản xuất, kinh doanh; 1.598 hộ sinh sống trên địa bàn nông thôn vay vốn xây dựng được hơn 1.598 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn giúp cải thiện môi trường sống...

Kết quả trên khẳng định hoạt động tín dụng chính sách đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện và ổn định, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh Trần Xuân Tình cho biết: Năm 2026, xã tiếp tục coi tín dụng chính sách là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để thực hiện được mục tiêu đó, xã phấn đấu đưa tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách đạt khoảng 12%, tập trung vào các chương trình có nhu cầu vay vốn cao và hiệu quả thiết thực, như: Giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà ở xã hội, cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi

Kô Kăn Sương |

Không kể ngày đêm hay thời tiết khắc nghiệt, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Tùng và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã kiên trì bám biển, bám lạch để thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU. Cùng với công tác tuyên truyền, các anh duy trì nghiêm túc việc kiểm soát chặt chẽ 100% tàu thuyền ra vào. Sự đồng hành của người lính “quân hàm xanh” thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, giúp ngư dân tự giác chấp hành pháp luật khi vươn khơi, chung tay gỡ “thẻ vàng” EC để tạo sinh kế bền vững.

'Điểm tựa' nơi biên cương

Kô Kăn Sương |

Bấy lâu nay, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) luôn là hạt nhân đoàn kết. Tại xã biên giới Lao Bảo, bằng uy tín và sự am hiểu sâu sắc phong tục, họ là “cầu nối” tin cậy giữa chính quyền với Nhân dân. Người có uy tín đã đi đầu phối hợp Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới, vận động bà con phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no nơi biên cương.

'Điểm tựa' cho người cao tuổi

Tâm An |

Từ nhu cầu sẻ chia và chăm sóc lẫn nhau trong cộng đồng, các câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh đã trở thành “điểm tựa” tinh thần cho người cao tuổi (NCT). Không chỉ giúp nhau rèn luyện sức khỏe, phát triển kinh tế, mô hình còn lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết các thế hệ và khơi dậy giá trị “sống vui, sống khỏe, sống có ích” giữa đời thường.

“Điểm tựa” của người nghèo

Lan Chi |

Thời gian qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) Lệ Thủy, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.