Doanh nghiệp đồng hành với sự phát triển của quê hương

Kô Kăn Sương |

Trước những khó khăn, thách thức trong sản xuất, kinh doanh, với sự định hướng, tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã Lao Bảo đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, linh hoạt chuyển hướng kinh doanh phù hợp, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Vượt khó đi lên

Thành lập vào tháng 10/2023, Công ty TNHH MTV Đặng Dũng LB, đóng chân tại thôn Vĩnh Đông, được chính quyền địa phương đánh giá cao nhờ sự mạnh dạn chuyển đổi cách thức sản xuất, kinh doanh. Công ty đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội tại Lao Bảo.

Trước đây, ông Đặng Dũng, Giám đốc công ty có nhiều năm mở cửa hàng bán phụ tùng và sửa chữa xe máy. Nhận thấy công việc này khó phát triển bền vững, trong khi nhu cầu sử dụng bao bì đựng nông sản lại rất lớn, ông đã nghiên cứu thị trường và quyết định đầu tư sản xuất mặt hàng  này.

Với số vốn tích lũy và vốn vay ngân hàng hơn 20 tỉ đồng, ông Dũng đã đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến. Bình quân mỗi ngày, xưởng của công ty sản xuất hơn 30.000 bao bì đựng các loại nông sản như tiêu, cà phê, điều, lúa, gạo với nhiều kích cỡ. Nhờ mẫu mã đa dạng, đẹp mắt, chất lượng bảo đảm, sản phẩm có đầu ra ổn định, thị trường chủ yếu là một số tỉnh miền Trung-Tây Nguyên và nước bạn Lào. Doanh thu của công ty đạt gần 20 tỉ đồng/năm.

 
Ông Đặng Dũng (thứ 2 từ phải qua) giới thiệu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty - Ảnh: K.S 
 


“Hiện doanh nghiệp chúng tôi tạo việc làm thường xuyên cho 40-50 lao động, trong đó có hơn 50% là người đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập trung bình 6-7 triệu đồng/người/tháng và 100% người lao động được đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN”, ông Đặng Dũng thông tin.

Là một trong những “cánh chim đầu đàn” của doanh nghiệp tại Lao Bảo, ông Nguyễn Hữu Đoài, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Đoài Phát (thôn Trung Chín), luôn chú trọng phát triển đơn vị bền vững với tầm nhìn dài hạn. Hơn 10 năm về trước, nhận thấy khu vực biên giới chưa có doanh nghiệp nào sản xuất dây thép kẽm gai, lưới B40 xuất khẩu, ông Đoài đã vào miền Nam học hỏi kinh nghiệm.

Trở về quê hương, ông đầu tư gần 1 tỉ đồng xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất. Công việc thuận lợi, ít năm sau, ông tiếp tục mở rộng sản xuất với diện tích nhà xưởng hơn 3.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 10 tỉ đồng.

Nhờ xuất khẩu thuận lợi qua Lào và Thái Lan, sản phẩm của công ty không bị tồn đọng. Năm 2016, ông Đoài tiếp tục xây dựng 2 nhà xưởng sản xuất tại Lào với tổng diện tích hơn 2.000m2. Không chỉ sản xuất dây thép kẽm gai, lưới B40, ông còn nghiên cứu, đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất các loại can nhựa, chai lọ bằng nhựa để xuất bán qua Lào.

Vào mùa vụ, công ty giải quyết việc làm thường xuyên cho 5-6 người lao động tại địa phương với mức lương 5-7 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH MTV Quốc Đoài Phát cũng là một trong những đơn vị tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội ở địa phương.

Để doanh nghiệp phát triển bền vững

Hiện nay, xã Lao Bảo có 94 doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại xã và các địa phương lân cận. Đa số các doanh nghiệp đều có ý chí vượt khó, đổi mới sản xuất, kinh doanh phù hợp với thị trường và tình hình thực tế.

 
 Nhờ sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, nhiều lao động ở Lao Bảo đã có việc làm và thu nhập ổn định - Ảnh: K.S
 


Tuy nhiên, khoảng gần 10 năm nay, các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc thay đổi chính sách đối với khu vực biên giới, khiến nhà đầu tư không còn được hưởng ưu đãi như trước. Điều này làm giảm sức hấp dẫn, hạn chế phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, công tác quy hoạch dịch vụ kho bãi, logistics chưa đáp ứng nhu cầu cũng ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư. Đại dịch COVID-19 cũng gây khó khăn lớn về vốn đầu tư...

Ông Đặng Dũng cho biết thêm: “Do mới thành lập, công ty gặp không ít khó khăn, nhất là thiếu lao động có tay nghề. Hiện chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ mới”.

Xã Lao Bảo đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các công ty, doanh nghiệp đến địa bàn đầu tư và phát triển bền vững; tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường đầu ra cho các doanh nghiệp, trong đó quan tâm đến thị trường Lào.


 Trước tình hình đó, UBND xã Lao Bảo đã bám sát các nghị quyết và các chỉ đạo của cấp trên để điều hành phát triển kinh tế-xã hội theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp làm nền tảng. Từ những hoạt động tích cực đó, các doanh nghiệp trên địa bàn đã yên tâm đầu tư sản xuất và duy trì phát triển.

“Để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phát triển bền vững, xã mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó tạo động lực cho sự phát triển chung. Đồng thời, xã đề nghị các cấp, ngành sớm triển khai xây dựng Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (Việt Nam)-Densavan (Lào)”, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo Trần Anh Vũ cho hay.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Doanh nghiệp gắn bó, đồng hành với nhà nông

Phạm Xuân Dũng |

Ở Quảng Trị, có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thành công, nhưng không nhiều doanh nghiệp gắn bó lâu dài và mật thiết với nông dân như Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

Quảng Trị: Xử phạt 333 triệu đồng đối với lái xe, chủ doanh nghiệp có xe tải vượt 429% tải trọng

Hương Giang |

Sáng 14/8, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết vừa lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 333 triệu đồng đối với 1 lái xe và doanh nghiệp chủ phương tiện chở hàng hóa vượt hơn 400% tải trọng. 

Cần khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp

Lê Trường |

 Quảng Trị là địa phương có dư địa phát triển khá lớn, nhưng hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu nên còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành "điểm tựa" cho sự phát triển của tỉnh, việc tháo gỡ các vướng mắc, trong đó, khơi thông nguồn vốn rất quan trọng, là điểm mấu chốt để doanh nghiệp bứt phá.

Từ chiến trường đến giám đốc doanh nghiệp

Xuân Vương |

Sau những ngày chiến đấu ác liệt tại chiến trường Quảng Trị và bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, mang trên mình những vết thương, ông Đinh Minh Đức (SN 1952), ở thôn Yên Thắng, xã Minh Hóa trở về quê hương. Không chịu khuất phục trước bệnh tật, đói nghèo, người thương binh ấy đã vươn lên làm giàu cho bản thân và quê hương…

Hơn 530 doanh nghiệp được thành lập mới

Th.H |

Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trên địa bàn và số vốn đăng ký có chiều hướng tăng.

Sức bật cho cộng đồng doanh nghiệp

Quang Hải |

Việc sáp nhập hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị được đánh giá có tính chiến lược và ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Việc sáp nhập này không chỉ mang lại lợi ích về tổ chức hành chính mà còn tạo không gian phát triển mới có quy mô lớn hơn. Với cộng đồng doanh nghiệp (DN), họ đã xác định rõ việc lựa chọn các lĩnh vực kinh tế trọng tâm để tập trung hỗ trợ, kết nối và phát triển là yếu tố then chốt nhằm tạo sức bật mới.

Sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng với các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ tại Quảng Trị

Vân Phong |

Ngày 11/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2025, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với Bộ Công thương tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng với các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 11/7/2025 tại khách sạn Sài Gòn - Đông Hà.

Doanh nghiệp chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

Sỹ Hoàng |

 Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển bền vững. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.