“Gỡ nhiệt” cho thị trường rau, củ

Tố Linh |

Mưa lũ triền miên tại nhiều tỉnh, thành trong những ngày qua đã làm cho các mặt hàng rau, củ bị đứt gãy nguồn cung, quá trình thu hoạch, vận chuyển bị cản trở, hoa màu bị thiệt hại nặng. Giá các sản phẩm này vì thế cũng tăng mạnh trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Để “giữ giá” các mặt hàng thiết yếu như rau, củ, các siêu thị, cửa hàng nông sản đang nỗ lực triển khai các gói bình ổn để đồng hành với người tiêu dùng.

Nhiều tuần qua, người tiêu dùng phải đối mặt với việc tăng giá các mặt hàng rau, củ do mưa lớn và lũ lụt kéo dài. Đây là nhóm hàng thiết yếu trong giỏ hàng chi tiêu hằng ngày, khiến bữa ăn gia đình bị đội chi phí đáng kể. Khảo sát tại các chợ truyền thống trong những ngày qua, giá cả các loại rau xanh tăng bình quân 50%, thậm chí có những mặt hàng tăng gấp đôi so với ngày thường. Điển hình là các loại rau ăn lá như: cải, mồng tơi, rau muống, hành lá…tăng bình quân lên 40 -  50 ngàn đồng/kg. 

 
Nhiều mặt hàng rau, củ tại Siêu thị Co.opmart giảm từ 10 - 20% so với ngày thường - Ảnh: T.L 
 


Tại hệ thống siêu thị Co.opmart trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã chủ động kéo giảm giá rau, củ, quả xuống từ 10 - 20% giữa mùa tăng giá.

“Đơn vị đã khẩn trương làm việc với các nhà cung cấp tại các địa phương để điều chỉnh phương án vận chuyển linh hoạt, đồng thời điều tiết, duy trì nguồn cung, ổn định giá bán. Nhiều mặt hàng rau ăn lá và củ quả giảm so với ngày thường như bắp cải, xà lách thủy canh, ớt chuông, bông cải, cà chua, cà rốt… góp phần “gỡ nhiệt” cho thị trường đang leo thang”, ông Nguyễn Thanh Tú, Tổ trưởng marketing Siêu thị Co.opmart Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết.

Tại cửa hàng Thực phẩm sạch An Nông, giá mặt hàng rau, củ, quả những ngày qua vẫn không thay đổi sau các đợt mưa lũ, mặc dù trên thị trường trong và ngoài tỉnh tăng mạnh. Còn tại một số cửa hàng nông sản khác trên địa bàn tỉnh, giá rau xanh chỉ tăng nhẹ từ 5 - 10%. Các cửa hàng đã phối hợp với các đơn vị, hợp tác xã cung cấp rau, củ để ưu tiên hỗ trợ giá theo mức bình ổn.

 
 Các cửa hàng nông sản trên địa bàn đã hợp tác với các đơn vị cung cấp để "giữ giá" nông sản - Ảnh: T.L
 


Đối với những mặt hàng bị đứt gãy nguồn cung thì liên hết, phân phối lượng hàng hóa từ các tỉnh, thành phố không bị ảnh hưởng do lũ lụt để bổ sung vào số lượng bị thiếu hụt, đồng thời hợp tác với các vùng rau chuyên canh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh sản xuất nhằm đảm bảo đủ nguồn rau xanh cung cấp cho thị trường. Thông qua chương trình trợ giá, vừa giữ nhịp bình ổn, giảm chi phí tiêu dùng, vừa hỗ trợ ổn định thị trường.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tăng cường quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Đức Anh - Phú Sơn |

Sáng 11/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tổ chức phiên họp thứ 3 theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2025 và triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bàn giải pháp xúc tiến thị trường khách du lịch quốc tế

Diệu Hương |

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Oxalis vừa tổ chức buổi làm việc với Đại sứ Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm Nepal và Bhutan, Đặc phái viên của Việt Nam về các vấn đề UNESCO; lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; cùng đại diện một số doanh nghiệp lữ hành quốc tế tiêu biểu trên địa bàn.

Từ đại ngàn xuống phố, trà Shan Tuyết chinh phục thị trường thành thị

Viên Viên |

Từ đại ngàn trà Shan Tuyết được ông Lê Văn Tuấn chủ thương hiệu Chapa Tea đưa xuống phố, từng bước chinh phục thị trường thành thị bằng hương vị tinh túy và câu chuyện bản sắc.

Đẩy mạnh sản xuất và cung ứng rau sạch cho thị trường

Trúc Phương - Quốc Nhật |

Giữa bối cảnh thị trường ngập tràn các loại thực phẩm với nguồn gốc không rõ ràng, rau, củ sạch trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn từ các yếu tố thời tiết hay thị trường, song nhu cầu từ khách hàng đã mở ra cơ hội lớn để các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tăng cường đầu tư sản xuất nông sản sạch.