Hồi sinh đất cằn bằng 'vua của các loại măng'

Quang Hiệp |

 Khi nhóm bạn ở Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Bamovina chọn vùng đất cằn cỗi để khởi nghiệp, nhiều người cho rằng, đây là quyết định thiếu sáng suốt. Ít ai ngờ, tại nơi giọt mồ hôi của các bạn trẻ rơi, những mầm măng lục trúc đã sớm tách đất mọc lên, mang lại màu xanh mơ ước.

Chung “giấc mơ xanh”

Câu chuyện bắt đầu từ cô gái có mái tóc dài, làn da trắng, tên là Trần Thu Yến Nhi (SN 1997), trú tại phường Đồng Hới. Cách đây 2 năm, Nhi vẫn đang phân vân về lựa chọn nghề nghiệp. Tốt nghiệp Trường cao đẳng Múa Việt Nam, cô đã tìm thấy công việc phù hợp. Thế nhưng, Nhi biết, với lựa chọn này, cô sẽ khó thực hiện giấc mơ lớn hơn là giúp người nghèo cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống. Sau bao đắn đo, cuối cùng, Nhi rẽ hướng sang làm nông nghiệp.

“Từ mô hình thí điểm của gia đình, tôi thấy măng lục trúc rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng quê mình. Loài cây này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đây có thể là loài cây xóa nghèo”, Nhi nhận định.

 
Nhóm bạn trẻ rất mừng khi những nỗ lực của mình bước đầu đã có kết quả - Ảnh: Q.H 
 

Sau lối rẽ táo bạo, ở những bước đi đầu tiên, Yến Nhi đã tìm thấy 5 người bạn đồng hành chung chí hướng là: Hoàng Tấn Thìn, Lưu Thành Đạt, Hoàng Trung Đức, Trần Thị Hồng Sương và Lê Thị Thanh Thủy. Trong số họ, mỗi người có một thế mạnh riêng. Đặc biệt, Đức, Sương và Thủy học nông lâm, từng thử sức với nhiều dự án nông nghiệp. Cũng như Nhi, họ mong muốn làm giàu từ đồng đất quê hương để có cơ hội giúp đỡ thêm nhiều người.

Tuy nhiên, khởi nghiệp không phải là một bài toán giống nhau về lời giải, đáp án. Bắt tay vào việc, Nhi và các bạn phải tự tìm ra cách làm riêng. Họ ngược xuôi nghiên cứu chất lượng giống, thử nghiệm nhiều phương pháp chăm trồng và tìm kiếm, ứng dụng công nghệ cao… Cứ thế, các bạn vừa làm, vừa học, rồi nhanh chóng xây dựng quy trình chuẩn.

Đột phá bằng nông nghiệp công nghệ cao

Từ thực tế, Yến Nhi và các bạn nhận thấy, măng lục trúc được trồng bằng phương pháp hữu cơ thường sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất khá cao. Được ví là “vua của các loại măng”, sản phẩm này được rất nhiều người ưa chuộng. Điều đó đã thôi thúc nhóm bạn trẻ mạnh dạn liên kết và mở rộng diện tích trồng măng lục trúc lên 21ha. Năm 2024, họ thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina. Từ đây, việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn.

Theo chân nhóm bạn trẻ đến khu vực trồng măng lục trúc mới ở xã Nam Trạch, đập vào mắt chúng tôi là một vùng đất trù phú, xanh tươi. Nhìn hình ảnh ấy, không ai nghĩ đây từng là một vùng đất cằn cỗi, đầy lau lách. Bật mí với khách, Lê Thị Thanh Thủy (SN 1992) cho biết, để làm nên sự đổi thay này, họ đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ cao. Ngay những ngày đầu, hệ thống tưới nước nhỏ giọt ứng dụng công nghệ từ Israel đã được đưa vào sử dụng. Hằng tháng, thành viên trong nhóm dùng máy móc hiện đại để đo đạc, kiểm soát các chỉ số của đất. Việc quản lý vùng măng rộng lớn chủ yếu nhờ vào flycam. “Đầu tư cho công nghệ cao khá tốn kém. Trong khi đó, nguồn vốn của nhóm lại có hạn. Chúng tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Thật vui vì chúng tôi đã đầu tư đúng hướng”, Thanh Thủy kể.

 
Nhóm bạn trẻ ở Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Bamovina đã dành rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết cho mô hình trồng măng lục trúc - Ảnh: Q.H 
 

Sau này, chính việc ứng dụng công nghệ cao vào trồng măng lục trúc đã giúp nhóm bạn trẻ ở HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina tự tin hơn khi đến với cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ IV do Tỉnh đoàn tổ chức. Tại cuộc thi, nhóm đã gây ấn tượng bởi dự án không còn nằm trên trang giấy mà đã “nảy mầm” trong thực tiễn. Đặc biệt, việc chịu khó tìm tòi, ứng dụng công nghệ cao giúp họ có thêm nhiều điểm cộng. Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ IV đã thống nhất trao giải nhì cho nhóm bạn trẻ HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina.

Nhân lên niềm vui

Ngoài giải thưởng do Tỉnh đoàn trao tặng, niềm vui lớn khác đối với các bạn trẻ là sản phẩm măng lục trúc của HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina đã tìm thấy chỗ đứng trên thị trường. Nhiều chủ cửa hàng nông sản sạch, siêu thị… tin chọn sản phẩm. Khách hàng ở các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội… cũng đã liên hệ với HTX để đặt mua số lượng lớn. Trên đà thuận lợi, các bạn trẻ đã đa dạng hóa sản phẩm với măng chua ngọt, măng hấp, măng sấy khô…

Chị Nguyễn Thúy An, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Thực phẩm sạch An Nông cho biết: “Ở An Nông, chúng tôi luôn nỗ lực lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để đưa đến tay khách hàng. Đó là lý do sản phẩm măng lục trúc của HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina có trên kệ của cửa hàng. Thời gian qua, nhiều khách hàng đã sử dụng sản phẩm và đánh giá rất cao”.

Công việc bước đầu thuận lợi đã góp phần giúp nhóm bạn trẻ ở HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina phần nào thực hiện được ước nguyện trong lòng. Hiện nay, HTX đang là mái nhà chung của hơn 10 lao động. Ông Lâm Văn Hùng, trú tại xã Ba Đồn, chia sẻ: “Trước đây, tôi làm phụ hồ. Nghề vất vả mà thu nhập lại bấp bênh. Từ ngày về làm việc cho HTX, tôi tìm được công việc phù hợp hơn với tuổi tác, sức khỏe của mình. Thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 10 triệu đồng”.

Dù đã đạt được những thành công ban đầu, các bạn trẻ của HTX Nông nghiệp hữu cơ Bamovina vẫn chưa hài lòng. Ngày nối ngày, họ tiếp tục miệt mài bên những khóm trúc, búp măng để chinh phục những mục tiêu cao hơn. Ai cũng mong câu chuyện nhỏ của mình sẽ khơi dậy, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa khởi nghiệp sáng tạo trong lòng những người trẻ khác.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đột phá phát triển của Bắc Gianh

Ngọc Mai |

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC), chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện là những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền phường Bắc Gianh đang nỗ lực thực hiện. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm xây dựng đô thị hiện đại, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, bền vững kinh tế biển và đồng bộ hạ tầng, phường đang tận dụng cơ hội mới từ sáp nhập, mở rộng không gian phát triển theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từng bước hướng tới mục tiêu là trung tâm mới của khu vực Bắc Quảng Trị.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Trung Đức - Ngọc Hải |

Sáng 29/8, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (PTKHCN, ĐMST, CĐS) và Đề án 06 tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp lần thứ nhất để đánh giá kết quả đạt được thời gian qua, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Hoàng Xuân Tân; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm và các Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Phát triển rừng bằng giống cây bản địa

Phan Phương |

Thời gian qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Dân Hóa đã chọn các giống cây gỗ rừng bản địa để trồng rừng thay vì trồng các giống keo, tràm… Việc làm này đang được chính quyền địa phương khuyến khích, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường hiệu quả.

Xã Gio Linh tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Mai Trang - Minh Dương |

Sáng ngày 22/8, Đảng bộ xã Gio Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có 197 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.663 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Bố Trạch bứt phá phát triển, vững bước trong kỷ nguyên mới

Phạm Đình Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch |

Với diện tích gần 300km2, dân số trên 33.000 người sau khi sáp nhập 4 đơn vị hành chính: Hưng Trạch, Cự Nẫm, Vạn Trạch và Phú Định, xã Bố Trạch kế thừa đầy đủ các giá trị về lịch sử, văn hóa và những tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế mũi nhọn về nông nghiệp bền vững kết hợp dịch vụ, du lịch. Đặc biệt, với bề dày truyền thống cách mạng, ý chí, khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân là nền tảng để xã Bố Trạch bứt phá toàn diện, vững bước trên hành trình đổi mới.

Liên kết tìm đầu ra cho cây trồng chủ lực ở A Dơi

Sỹ Hoàng |

A Dơi là xã miền núi với nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu thuận lợi phát triển các loại cây trồng chủ lực như cao su, cà phê, chuối, sắn... Để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để tìm hướng liên kết sản xuất nông nghiệp với doanh nghiệp, hợp đồng bao tiêu sản phẩm cây trồng chủ lực, đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa.