Nuôi tôm trong bể nổi xi măng, giải pháp nuôi trồng bền vững

Cát Nhiên |

Với mong muốn xây dựng mô hình nuôi tôm phát triển bền vững, gia đình ông Mai Văn Bình (thôn 3, xã Đông Trạch) đã ứng dụng kỹ thuật nuôi tôm trong bể nổi xi măng. Mô hình này đang mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông, đồng thời giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương.

Ông Bình bắt đầu nuôi tôm sú từ năm 2002 với hình thức ao đất. Đến năm 2005, ông là người đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ) chuyển sang mô hình nuôi tôm thẻ, với diện tích 2,2ha. Sau một thời gian dài nuôi trồng, đến năm 2020, ông nhận thấy môi trường đất, nước bắt đầu bị ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến việc sinh trưởng và phát triển của con tôm. Vấn đề dịch bệnh, tôm chết… dẫn đến thua lỗ là những khó khăn mà gia đình ông phải đối mặt.

Trước tình hình đó, với quyết tâm không lùi bước khi gặp khó khăn, ông Bình đã đi học hỏi các mô hình nuôi tôm ở trong Nam, ngoài Bắc. Cuối cùng, ông quyết định chuyển sang đầu tư nuôi tôm công nghiệp bể nổi xi măng 2 giai đoạn. Với vốn đầu tư ban đầu khoảng 60 triệu đồng/bể/50m2, đến nay mô hình của gia đình ông đã phát triển lên 16 bể với tổng diện tích 800m2. Đây là phương pháp nuôi khá phổ biến, mang lại hiệu quả và nâng cao năng suất.

 
Mô hình nuôi tôm của ông Mai Văn Bình mang lại hiệu quả kinh tế cao - Ảnh: C.N 
 


Ông Bình chia sẻ: “So với việc nuôi tôm ao đất, mô hình bể nổi xi măng 2 giai đoạn mặc dù chi phí ban đầu cao nhưng có nhiều ưu điểm hơn. Cụ thể, mô hình này giúp kiểm soát tốt nhiệt độ, môi trường nước; giảm được rủi ro dịch bệnh từ môi trường ngoài xâm nhập vào; tỉ lệ sống cao; quản lý tốt con giống, thức ăn góp phần tiết kiệm chi phí dài hạn… Nhờ đó, chúng tôi chủ động được vụ mùa, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế”.

Mỗi năm, gia đình ông Bình sản xuất được 3 vụ tôm (nếu thời tiết thuận lợi). Mỗi vụ kéo dài khoảng 4 tháng, cho thu hoạch sản lượng khoảng 7-8 tấn. Những năm thuận lợi, mô hình mang về doanh thu khoảng 3 tỉ đồng, trừ chi phí, lãi gần 1 tỉ đồng/năm. Nhờ hiệu quả của mô hình nuôi tôm, gia đình ông Bình đã có được nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, mô hình này cũng giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động và một số lao động thời vụ tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

“Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tôi dự định sẽ đầu tư thêm kinh phí, mở rộng quy mô nuôi tôm thẻ trong bể nổi xi măng 2 giai đoạn. Tuy nhiên, hiện nay, đất sản xuất của gia đình tôi cũng như nhiều hộ nuôi tôm ở đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành có thẩm quyền liên quan tạo điều kiện sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chúng tôi mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, nuôi trồng thủy sản”, ông Bình trăn trở.

Có thể thấy, nuôi tôm công nghệ cao đã mang lại hiệu quả vượt trội so với nuôi tôm truyền thống nhờ năng suất cao, lợi nhuận lớn, giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh và thời tiết, giá trị sản phẩm cao hơn... Do đó, cùng với mô hình nuôi tôm trong bể nổi xi măng 2 giai đoạn của ông Bình, nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai các mô hình nuôi tôm khác, như: Nuôi tôm trong nhà kính, nuôi tôm 3 giai đoạn, ao nuôi lót bạt có mái che… 

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Trạch Lưu Đức Ngọc cho biết: “Xã Đông Trạch có diện tích nuôi tôm 190ha, chủ yếu nuôi tôm thẻ và tôm sú. Hạ tầng khu nuôi tôm chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu đường giao thông, hệ thống kênh cấp, thoát nước. Khu vực nuôi tôm chủ yếu ở vùng thấp, trũng, thường xuyên ngập lụt, tràn bờ vào mùa mưa bão. Do đó, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo khung lịch thời vụ thả giống bảo đảm thu hoạch trước mùa mưa bão. Chất lượng nguồn nước hiện ô nhiễm do cửa sông Lý Hòa bị bồi lấp. Trước khó khăn đó, các hộ nuôi trồng thủy sản đã chủ động phát triển mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Đi đầu có hộ gia đình ông Mai Văn Bình, với hệ thống nuôi tôm trong bể nổi xi măng, ao lót bạt có mái che mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, những mô hình này đòi hỏi vốn đầu tư cao hơn 30%-40% so với nuôi truyền thống. Vì vậy, đề nghị các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ vốn vay để người nuôi trồng có thể đầu tư, phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Làm giàu từ nuôi tôm công nghệ cao trên vùng biển bãi ngang

Kô Kăn Sương |

Tận dụng tiềm năng, thế mạnh của vùng bãi ngang ven biển, anh Phan Thành Danh ở thôn 5, xã Triệu Cơ đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. Với sự kiên trì và tư duy đổi mới, mô hình của anh không chỉ mang lại lợi nhuận cao mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Nhân rộng mô hình nuôi tôm sú 2 giai đoạn

Lê An |

Tỉ lệ tôm sống đạt trên 80%, kích cỡ thu hoạch từ 30-31 con/kg, năng suất đạt từ 4,8-5,2 tấn/ha. Trừ chi phí, ước tính lợi nhuận thu được từ 450-600 triệu đồng/ha. Đó là những kết quả vượt trội mà mô hình nuôi tôm sú 2 giai đoạn gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai.

Ứng dụng công nghệ cao, người nuôi tôm Quảng Trị lãi hơn 4 tỷ mỗi năm

Tá Chuyên |

Tỉnh Quảng Trị đang có diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đạt khoảng gần 9.400ha.

Cẩn trọng trước vụ nuôi tôm mới

Lê An |

Thời điểm này, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị ao nuôi, giống tôm và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Tuy nhiên, để đạt năng suất, đảm bảo lợi nhuận, hạn chế rủi ro do dịch bệnh, thời tiết và thị trường bấp bênh, người nuôi tôm cần tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, tăng cường phòng chống dịch bệnh cũng như áp dụng công nghệ cao vào nuôi tôm.