56 hộ dân ở Vĩnh Linh bị lập biên bản vi phạm xây dựng, trồng cây trái phép trên hướng tuyến dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn II

Lê Trường |

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Nguyễn Anh Tuấn vừa cho biết: UBND xã Vĩnh Khê đã lập biên bản vi phạm đối với 2 hộ dân xây dựng chuồng trại trái phép trên phần đất trồng cây công nghiệp (cây cao su), 9 hộ gia đình cơi nới công trình trên diện tích đất nhà ở khi chưa được cấp phép; thị trấn Bến Quan lập biên bản 2 hộ dân xây dựng chuồng trại trái phép trên đất trồng cây cao su, 11 hộ cơi nới công trình trên diện tích đất nhà ở chưa được cấp phép, 5 hộ có hành vi trồng thêm cây trong phạm vi khảo sát dự án; xã Vĩnh Hà lập biên bản 12 hộ cơi nới mở rộng diện tích chuồng trại trên diện tích đất ở, 4 hộ xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp và 7 hộ trồng cây trên phạm vi khảo sát của dự án; xã Vĩnh Sơn có 4 hộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bị lập biên bản.


Tại huyện Gio Linh, Chủ tịch UBND huyện Võ Đắc Hóa cho biết tình trạng xây dựng trái phép cũng có diễn ra ở xã Vĩnh Trường, với 1 hộ xây dựng nhà ở và 1 hộ xây dựng hàng rào. Huyện đã có văn bản yêu cầu xã nhắc nhở, chấn chỉnh và dừng việc xây dựng.

Tình trạng trên cũng diễn ra ở huyện Cam Lộ, chủ yếu là ở xã Cam Tuyền. Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Hoài Linh cho biết, qua khảo sát có 6-7 trường hợp xây dựng chuồng trại với quy mô khá lớn. Huyện đã chỉ đạo địa phương lập biên bản và yêu cầu các hộ này dừng việc thi công.

UBND xã Vĩnh Hà lập biên bản yêu cầu hộ ông Trần Đức Hiếu ở thôn Rào Trường dừng ngay việc xây dựng các chuồng trại trái phép - Ảnh: L.T
UBND xã Vĩnh Hà lập biên bản yêu cầu hộ ông Trần Đức Hiếu ở thôn Rào Trường dừng ngay việc xây dựng các chuồng trại trái phép - Ảnh: L.T

Trước đó, báo Quảng Trị ngày 16/3/2022 đăng bài viết “Xây dựng công trình, trồng cây trái phép nhằm đòi bồi thường từ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn II”, phản ánh trên hướng tuyến dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn II (đoạn qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ), xuất hiện nhiều hộ dân xây dựng, cơi nới công trình và trồng cây trái phép nhằm đòi bồi thường khi dự án thực hiện giải phóng mặt bằng; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng này.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Vĩnh Linh: Trên 120 triệu đồng trợ giúp trẻ em, phụ nữ đặc biệt khó khăn

Nguyên Đồng |

Nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 4/3, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và trao hỗ trợ trẻ em, phụ nữ nghèo trên địa bàn.

Vĩnh Linh: Đưa công trình Nhà tránh lũ cộng đồng ở xã Vĩnh Long vào sử dụng

Nguyên Đồng |

Ngày 26/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với huyện Vĩnh Linh và chính quyền địa phương tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình Nhà tránh lũ cộng đồng thôn Phúc Lâm, xã Vĩnh Long.

Vĩnh Linh: Tổ chức Giải cờ tướng năm 2022

Nguyên Đồng |

Nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT lần thứ IX và nhằm tạo khí thế thi đua sổi nổi chào mừng xuân Nhâm Dần, ngày 10/2, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức Giải cờ tướng với sự tham gia của trên 30 kỳ thủ đến từ 12 xã, thị trấn trên địa bàn.

Vĩnh Linh: Trao 175 suất quà Tết cho phụ nữ nghèo

Nguyễn Trang |

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, hôm nay 14/1, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức trao 175 suất quà cho hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.