Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất

Nguyễn Vinh |

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bàn ban hành quy chế làm việc; quy trình kiểm tra, giám sát; quy định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì phiên họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các thành viên ban chỉ đạo dự phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, đây là phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, do đó các đại biểu cần đi sâu thảo luận phân tích, góp ý để hoàn thiện các dự thảo về quy chế làm việc; quy trình kiểm tra, giám sát; quy định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 của ban chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại phiên họp- Ảnh: N.V
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại phiên họp- Ảnh: N.V

Ban Chỉ đạo cần tập trung vào những công tác liên quan đến các vấn đề nhạy cảm của tỉnh cũng như bám sát sự chỉ đạo của các cơ quan trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực liên quan đến địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác PCTN, tiêu cực đóng vai trò rất quan trọng và xem đó là biện pháp răn đe đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện hoặc có suy nghĩ về câu chuyện tham nhũng, tiêu cực sợ để tránh hành vi tham nhũng, tiêu cực.

 Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo thực hiện chủ trương PCTN, tiêu cực theo văn bản mới của trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về PCTN, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Kiện toàn tổ chức bộ máy; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sớm kết thúc điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm.

Trước đó, ngày 29/6/2022, Tỉnh ủy Quảng Trị có Quyết định số 687 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương trong công tác PCTN, tiêu cực ở địa phương. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, không làm cản trở hoạt động bình thường và không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền trong công tác PCTN, tiêu cực.  

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Minh Phương |

Tuần qua, một sự kiện được dư luận cả nước quan tâm, đó là Hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị

Lê Trường |

 

Ngày 29/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị (Ban chỉ đạo).

Khai mạc Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hiền Hòa |

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

Phương Minh |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong tình hình mới.